Giám đốc Viện Nghiên cứu Khảo cổ và Văn vật tỉnh Tứ Xuyên Tang Fei cho hay, việc khai quật từ hố cúng tế số 3 đến số 8 ở Tam Tinh Đôi, bắt đầu từ nửa cuối năm ngoái, đang tiến triển thuận lợi, Tân Hoa Xã đưa tin ngày 28.5.
Cổ vật trong hố số 3 chủ yếu là đồ đồng và ngà voi, mỗi loại hơn 100 cổ vật. Trong số cổ vật bằng đồng thường thấy như cây bằng đồng và mặt nạ cỡ lớn, có một tượng đồng nâng bàn thờ hình vuông bằng đồng trên tay chưa từng thấy trước đây. Ngọc và các công cụ bằng đá, vàng và vỏ sò cũng được tìm thấy trong hố cúng tế này của di chỉ Tam Tinh Đôi.

Hố số 4 ở di chỉ khảo cổ huyền thoại thuộc tỉnh Tứ Xuyên có một số lượng lớn cổ vật. Cho đến nay, các nhà khảo cổ đã khai quật được 534 hiện vật, bao gồm đồ ngà voi, vàng, ngọc bích, đá, đồng, bình gốm, xương, vải vóc và đồ sơn mài. Hố số 4 ở Tam Tinh Đôi là nơi đầu tiên ở di chỉ này khai quật được những mảnh lụa còn sót lại. Các nhà khảo cổ học cũng tìm thấy thực vật, như tre, trong hố số 4.
Các nhà khảo cổ Trung Quốc phát hiện hố số 5 ở Tam Tinh Đôi có những đồ tạo tác nhỏ như các mảnh và hạt khác nhau. Có rất nhiều miếng vàng đục lỗ tròn được chôn trong hố này dường như là đồ trang trí cho quần áo. Cho đến nay, các nhà khảo cổ khai quật được 146 mảnh cổ vật, bao gồm mặt nạ bằng vàng và đồ trang trí hình con chim bằng vàng.

Một chiếc hộp bằng gỗ được bảo quản tốt có phủ chu sa bên trong được khai quật trong hố số 6. Đây là chiếc hộp đầu tiên thuộc loại này tại di chỉ Tam Tinh Đôi.
Từ hố số 7 vừa được khai quật đến lớp di tích đã lộ ra 10 ngà voi.

Hố số 8 của di chỉ khảo cổ tại Tứ Xuyên chủ yếu có đồ đồng, ngọc bích, vàng lá và công cụ bằng đá. Đồ đồng lớn hơn hầu hết đã bị vỡ theo cách có chủ ý và các mảnh vỡ chủ yếu từ cây đồng. Ngoài ra còn có nhiều lá vàng rải rác. Những mảnh vải không bị đốt cháy hoàn toàn cũng được tìm thấy trên một số mảnh vỡ bằng đồng.
Di chỉ Tam Tinh Đôi được mệnh danh là một trong những phát hiện khảo cổ học vĩ đại nhất của nhân loại trong thế kỷ 20, theo Tân Hoa Xã. Địa điểm khảo cổ này được một người nông dân tình cờ phát hiện khi đào mương vào những năm 1920.