Trung Quốc: Khách sạn thú cưng giá gần 1,8 triệu đồng/ngày dịp nghỉ lễ

Hải Anh |

Chủ nuôi thú cưng ở Bắc Kinh, Trung Quốc, đang trả tới 500 nhân dân tệ (tương đương 77 USD hoặc gần 1,8 triệu đồng) một ngày để gửi thú cưng ở khách sạn dành cho thú cưng trong dịp nghỉ lễ 5 ngày, bắt đầu từ Ngày Quốc tế Lao động 1.5.

Giá thuê khách sạn cho thú cưng ở thủ đô của Trung Quốc trung bình mỗi ngày dao động từ 80 nhân dân tệ (gần 300 nghìn đồng) cho chỗ ở ngoại ô đến 300 nhân dân tệ (hơn 1 triệu đồng) ở trung tâm thành phố, China News Service (CNS) đưa tin ngày 2.5.

Các địa điểm đắt nhất có giá hơn 500 nhân dân tệ một ngày cho "phòng tổng thống" và chi phí thêm cho các dịch vụ bổ sung như "trò chơi, chạy và bơi lội". Theo CNS, giá có xu hướng cao hơn trong kỳ nghỉ lễ.

Bộ giao thông vận tải Trung Quốc ước tính, hơn 265 triệu chuyến đi khắp đất nước Trung Quốc trong kỳ nghỉ lễ kéo dài 5 ngày.

Một số chủ sở hữu đã gửi thú cưng đến các khách sạn trước ngày 1.5 để có thể bắt đầu chuyến đi sớm và tránh tắc đường.

Nghiên cứu của iiMedia Research cho biết, giá trị của ngành thú cưng của Trung Quốc có thể đạt 600 tỉ nhân dân tệ (92,6 tỉ USD) vào năm 2023.

Số lượng đăng ký kinh doanh liên quan đến thú cưng ở Trung Quốc tăng khoảng 38% mỗi năm kể từ 2016. Hơn 370.000 cơ sở kinh doanh trong lĩnh vực này đã đăng ký trong năm 2020, tăng 89% so với năm trước.

Công ty nghiên cứu thị trường Euromonitor thông tin, người tiêu dùng Trung Quốc chi 17,5 tỉ nhân dân tệ (2,7 tỉ USD) cho thú cưng của họ trong năm 2017 và con số này có thể tăng lên 46,3 tỉ nhân dân tệ (7,1 tỉ USD) vào năm 2022.

Nhiều người cũng kiếm tiền bằng cách chăm sóc thú cưng của người khác trong nhà của họ, theo CNS.

Wang Zeng, một nhiếp ảnh gia ở Thượng Hải, cho biết có thể kiếm được tới 50.000 nhân dân tệ (178 triệu đồng) trong kỳ nghỉ 5 ngày bằng cách nhận chăm tới hàng chục con mèo và 20 con chó, với sự giúp đỡ của cha mẹ.

Wang tiết lộ, một ngày phí cho một con mèo là 58 nhân dân tệ (200 nghìn đồng) và chó là 158 nhân dân tệ (565 nghìn đồng) nhưng mức giá tăng tương ứng lên 150 nhân dân tệ (536 nghìn đồng) và 450 nhân dân tệ (1,6 triệu đồng) trong các ngày nghỉ lễ.

Nhiều chủ sở hữu không muốn gửi thú cưng đến một nơi xa lạ khi họ đi nghỉ lễ mà sẽ thuê người chăm sóc chúng tại nhà riêng. Chi phí cho dịch vụ này từ 100 đến 200 nhân dân tệ (350 đến 700 nghìn đồng) mỗi lượt.

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Trung Quốc ghi nhận kỷ lục đi lại trong kỳ nghỉ lễ Quốc tế Lao động

Hải Anh |

Trong dịp nghỉ lễ Quốc tế Lao động, Trung Quốc ghi nhận kỷ lục hoạt động du lịch trong nước.

Trung Quốc: Gió cực mạnh gây hàng chục thương vong, 3000 người sơ tán

Khánh Minh |

Gió cực mạnh ở Trung Quốc khiến ít nhất 11 người chết, 66 người bị thương và hơn 3.000 người phải sơ tán.

Giá vàng giảm, dân Trung Quốc đổ xô mua vàng đầu năm 2021

Bảo Châu |

Dữ liệu quý I năm 2021 cho thấy, tiêu thụ vàng của Trung Quốc tăng mạnh trong quý I.

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu cán bộ không đi lễ hội trong giờ hành chính

PHẠM ĐÔNG |

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức tuyệt đối không đi lễ hội trong giờ hành chính; không sử dụng xe công đi lễ hội, trừ trường hợp thực thi nhiệm vụ.

3 lý do khiến VN-Index giảm sốc đầu tuần, nhóm bất động sản sàn la liệt

Đức Mạnh |

Nhóm bất động sản hôm nay diễn biến kém khả quan, kéo VN-Index lùi sâu dưới tham chiếu. Toàn thị trường ghi nhận số mã giảm gấp hơn 3 lần số mã tăng, 75 cổ phiếu bám sàn.

Không khí lạnh gây mưa giảm nhiệt sâu từ đêm nay

AN AN |

Do tác động của không khí lạnh, từ đêm nay 13.2 Bắc Bộ, Thanh Hoá - Nghệ An trời chuyển rét kèm mưa rào và dông.

Vụ sai phạm tại Sở Y tế TP Cần Thơ: Bị hại xin giảm án cho các bị cáo

Anh Tú |

TPHCM - Ngày 13.2, tại phiên tòa xét xử vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Sở Y tế TP Cần Thơ, đại diện Sở Y tế Cần Thơ (bị hại của vụ án) đề nghị Hội đồng xét xử giảm nhẹ trách nhiệm cho bị cáo nguyên là lãnh đạo và chuyên viên.

Đi khám bệnh, chỉ cần mang căn cước công dân

NHẬT HỒ - PHÚC DUY |

Cà Mau - Ngày 13.2, Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Cà Mau cho biết đã hoàn thiện dữ liệu, số hoá để quản lý quá trình tham gia, hưởng các chế độ BHXH, BHYT. Người dân đi đến các cơ sở y tế chỉ cần trình căn cước công dân là có thể  khám chữa bệnh, không cần đem thẻ BHYT giấy như trước đây.

Trung Quốc ghi nhận kỷ lục đi lại trong kỳ nghỉ lễ Quốc tế Lao động

Hải Anh |

Trong dịp nghỉ lễ Quốc tế Lao động, Trung Quốc ghi nhận kỷ lục hoạt động du lịch trong nước.

Trung Quốc: Gió cực mạnh gây hàng chục thương vong, 3000 người sơ tán

Khánh Minh |

Gió cực mạnh ở Trung Quốc khiến ít nhất 11 người chết, 66 người bị thương và hơn 3.000 người phải sơ tán.

Giá vàng giảm, dân Trung Quốc đổ xô mua vàng đầu năm 2021

Bảo Châu |

Dữ liệu quý I năm 2021 cho thấy, tiêu thụ vàng của Trung Quốc tăng mạnh trong quý I.