Trung Quốc kêu gọi ngưng bắt buộc tiêm vaccine COVID-19

Hải Anh |

Trung Quốc đang hối thúc giới chức các địa phương ngừng bắt buộc tiêm vaccine COVID-19.

"Một số khu vực đang khiến cho việc tiêm chủng trở nên đơn giản hơn và thậm chí là bắt buộc với mọi người. Cách tiếp cận này phải thay đổi" - Bloomberg dẫn lời phát ngôn viên Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc trong cuộc họp ngày 11.4.

Chỉ thị này dường như nhằm hạn chế các biện pháp mạnh của một số chính quyền địa phương nhằm tăng cường tiêm chủng sau khi chính phủ đặt mục tiêu tiêm chủng cho 40% dân số, tương đương khoảng 560 triệu người, vào cuối tháng 6.

Ví dụ, Vạn Ninh - thành phố ở phía nam tỉnh Hải Nam - cảnh báo người dân có thể bị đưa vào danh sách đen nhận trợ cấp của chính phủ hoặc sử dụng phương tiện giao thông công cộng nếu không tiêm phòng.

Theo ông Wu Liangyou - quan chức cấp cao Ủy ban Y tế Quốc gia, Trung Quốc sẽ tuân thủ nguyên tắc mọi người tự nguyện tiêm chủng.

Trung Quốc hiện gần như cơ bản kiềm chế được đại dịch COVID-19 nhưng đối mặt với những trở ngại trong tiêm chủng vì người dân không có nhu cầu tiêm chủng cấp bách như các nước đang đương đầu với đại dịch.

Trung Quốc đã kêu gọi hàng chục triệu người làm việc tại các doanh nghiệp nhà nước và khoảng 90 triệu đảng viên Đảng Cộng sản, đóng vai trò hình mẫu trong thúc đẩy tiêm chủng.

Dữ liệu theo dõi tiêm chủng của Bloomberg chỉ ra, Trung Quốc cho tới nay tiêm được 164,5 triệu liều vaccine, trong khi Mỹ tiêm được 187 triệu liều.

Việc triển khai vaccine COVID-19 ở Trung Quốc đang đối mặt với những thách thức khác, trong đó có thiếu hụt nguồn cung do tăng tốc đẩy giới hạn của các nhà sản xuất vaccine trong nước.

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Hàn Quốc tiếp tục sử dụng rộng rãi vaccine AstraZeneca

Bảo Châu |

Hàn Quốc ngày 11.4 cho biết sẽ tiếp tục sử dụng vaccine AstraZeneca cho người đủ điều kiện từ 30 tuổi trở lên.

Trung Quốc nâng sản lượng vaccine lên 3 tỉ liều vào cuối năm

Hải Anh |

Một quan chức của Ủy ban Y tế Quốc gia cho biết, Trung Quốc có thể sản xuất 3 tỉ liều vaccine COVID-19 vào cuối năm nay.

Mumbai phong tỏa khi Ấn Độ đối mặt với tình trạng thiếu vaccine

Hải Anh |

Bang Maharashtra, nơi có siêu đô thị Mumbai, phải áp đặt lệnh phong tỏa dịp cuối tuần kể từ 10.4 trong bối cảnh Ấn Độ có số ca lây nhiễm tăng mạnh và đối diện với nguy cơ thiếu vaccine.

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu cán bộ không đi lễ hội trong giờ hành chính

PHẠM ĐÔNG |

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức tuyệt đối không đi lễ hội trong giờ hành chính; không sử dụng xe công đi lễ hội, trừ trường hợp thực thi nhiệm vụ.

3 lý do khiến VN-Index giảm sốc đầu tuần, nhóm bất động sản sàn la liệt

Đức Mạnh |

Nhóm bất động sản hôm nay diễn biến kém khả quan, kéo VN-Index lùi sâu dưới tham chiếu. Toàn thị trường ghi nhận số mã giảm gấp hơn 3 lần số mã tăng, 75 cổ phiếu bám sàn.

Không khí lạnh gây mưa giảm nhiệt sâu từ đêm nay

AN AN |

Do tác động của không khí lạnh, từ đêm nay 13.2 Bắc Bộ, Thanh Hoá - Nghệ An trời chuyển rét kèm mưa rào và dông.

Vụ sai phạm tại Sở Y tế TP Cần Thơ: Bị hại xin giảm án cho các bị cáo

Anh Tú |

TPHCM - Ngày 13.2, tại phiên tòa xét xử vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Sở Y tế TP Cần Thơ, đại diện Sở Y tế Cần Thơ (bị hại của vụ án) đề nghị Hội đồng xét xử giảm nhẹ trách nhiệm cho bị cáo nguyên là lãnh đạo và chuyên viên.

Đi khám bệnh, chỉ cần mang căn cước công dân

NHẬT HỒ - PHÚC DUY |

Cà Mau - Ngày 13.2, Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Cà Mau cho biết đã hoàn thiện dữ liệu, số hoá để quản lý quá trình tham gia, hưởng các chế độ BHXH, BHYT. Người dân đi đến các cơ sở y tế chỉ cần trình căn cước công dân là có thể  khám chữa bệnh, không cần đem thẻ BHYT giấy như trước đây.

Hàn Quốc tiếp tục sử dụng rộng rãi vaccine AstraZeneca

Bảo Châu |

Hàn Quốc ngày 11.4 cho biết sẽ tiếp tục sử dụng vaccine AstraZeneca cho người đủ điều kiện từ 30 tuổi trở lên.

Trung Quốc nâng sản lượng vaccine lên 3 tỉ liều vào cuối năm

Hải Anh |

Một quan chức của Ủy ban Y tế Quốc gia cho biết, Trung Quốc có thể sản xuất 3 tỉ liều vaccine COVID-19 vào cuối năm nay.

Mumbai phong tỏa khi Ấn Độ đối mặt với tình trạng thiếu vaccine

Hải Anh |

Bang Maharashtra, nơi có siêu đô thị Mumbai, phải áp đặt lệnh phong tỏa dịp cuối tuần kể từ 10.4 trong bối cảnh Ấn Độ có số ca lây nhiễm tăng mạnh và đối diện với nguy cơ thiếu vaccine.