Trung Quốc kêu gọi các bên khủng hoảng Ukraina "giữ cái đầu lạnh"

Thanh Hà |

Đại sứ Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc Zhang Jun kêu gọi tất cả các bên liên quan đến cuộc khủng hoảng Nga -Ukraina  “giữ cái đầu lạnh và lý trí".

Đại sứ Trung Quốc Zhang Jun nêu tại cuộc họp khẩn cấp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc tối 23.2 rằng: “Điều đặc biệt quan trọng vào lúc này là tránh châm ngòi cho căng thẳng".

Đại sứ Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc nhấn mạnh: “Tất cả các bên liên quan nên kiềm chế và tránh leo thang căng thẳng hơn nữa".

Nhà ngoại giao hàng đầu Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc tin tưởng "cánh cửa dẫn đến một giải pháp hòa bình cho vấn đề Ukraina vẫn chưa hoàn toàn đóng lại".

Đại sứ Zhang khẳng định: “Trung Quốc sẽ tiếp tục thúc đẩy các cuộc đàm phán hòa bình theo những cách riêng đồng thời hoan nghênh và khuyến khích mọi nỗ lực hướng tới một giải pháp ngoại giao".

Trong diễn biến khác, Bộ trưởng Ngoại giao Ukraina  Dmytro Kuleba đang trên máy bay trở về nước, mặc dù không phận đóng cửa.

Ngoại trưởng Ukraina Kuleba phát biểu trước Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ngày 23.2 rằng "sự khởi đầu của một cuộc chiến tranh quy mô lớn ở Ukraina sẽ là sự kết thúc của trật tự thế giới như chúng ta biết".

Ông Kuleba đã gặp Tổng thống Biden tại Washington trong ngày 23.2. Theo Nhà Trắng, cuộc gặp là để "tái khẳng định cam kết của Mỹ đối với chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraina". Ông Kuleba cũng đã gặp Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin và xuất hiện trong một cuộc họp báo chung với Ngoại trưởng Antony Blinken.

Tổng thống Joe Biden đã điện đàm với Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky. Ảnh chụp màn hình
Tổng thống Joe Biden đã điện đàm với Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky. Ảnh chụp màn hình

Tổng thống Joe Biden đã điện đàm với Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky ngay trước nửa đêm giờ Mỹ, một quan chức Nhà Trắng xác nhận.

Trong tuyên bố sau điện đàm, Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết: "Tôi lên án cuộc tấn công vô cớ và phi lý này của lực lượng quân đội Nga. Tôi đã thông báo cho ông ấy biết các bước mà chúng tôi đang thực hiện để tập hợp sự lên án của quốc tế, kể cả tối nay tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc".

Ông Biden nói thêm rằng, Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky đề nghị nhà lãnh đạo Mỹ kêu gọi các nhà lãnh đạo trên thế giới lên tiếng rõ ràng chống lại hành động của Nga và đứng về phía người dân Ukraina.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Châu Âu cảnh báo máy bay dân dụng có thể bị bắn rơi ở Ukraina

Khánh Minh |

Các nhà quản lý hàng không Châu Âu cho biết có “rủi ro cao” đối với các máy bay dân dụng gần biên giới Ukraina, vì lo ngại chúng có thể bị nhắm mục tiêu ở bất kỳ độ cao nào.

Ngoại trưởng Ukraina: "Nga phát động tấn công toàn diện"

Song Minh |

Ngoại trưởng Ukraina Dmytro Kuleba viết trên Twitter sáng sớm 24.2 rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin "vừa phát động một cuộc tấn công toàn diện vào Ukraina".

Giá vàng, giá dầu "leo thang" cùng khủng hoảng Ukraina

Thanh Hà |

Giá vàng hôm nay tăng vọt lên mức cao nhất trong hơn một năm trong khi giá dầu Brent lần đầu tiên đạt 100 USD/thùng kể từ năm 2014, sau khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt ở đông Ukraina.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Châu Âu cảnh báo máy bay dân dụng có thể bị bắn rơi ở Ukraina

Khánh Minh |

Các nhà quản lý hàng không Châu Âu cho biết có “rủi ro cao” đối với các máy bay dân dụng gần biên giới Ukraina, vì lo ngại chúng có thể bị nhắm mục tiêu ở bất kỳ độ cao nào.

Ngoại trưởng Ukraina: "Nga phát động tấn công toàn diện"

Song Minh |

Ngoại trưởng Ukraina Dmytro Kuleba viết trên Twitter sáng sớm 24.2 rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin "vừa phát động một cuộc tấn công toàn diện vào Ukraina".

Giá vàng, giá dầu "leo thang" cùng khủng hoảng Ukraina

Thanh Hà |

Giá vàng hôm nay tăng vọt lên mức cao nhất trong hơn một năm trong khi giá dầu Brent lần đầu tiên đạt 100 USD/thùng kể từ năm 2014, sau khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt ở đông Ukraina.