Theo RT, văn kiện mang tính bước ngoặt đã được ký kết trong một buổi lễ phát sóng trên truyền hình nhân chuyến thăm Iran của Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị.
Văn kiện được phía Iran mô tả là “một lộ trình hoàn chỉnh với các điều khoản kinh tế và chính trị chiến lược bao gồm hợp tác thương mại, kinh tế và giao thông vận tải”.
Ngoại trưởng Trung Quốc ca ngợi sự độc lập trong chính sách đối ngoại của Iran, nói rằng “không giống như một số quốc gia thay đổi lập trường của họ chỉ bằng một cuộc điện thoại” - truyền thông Iran đưa tin.
Ông Vương Nghị đến Iran hôm 26.3 và có một loạt cuộc gặp với các quan chức hàng đầu của Iran, bao gồm Tổng thống Hassan Rouhani và ông Ali Larijani - cựu Chủ tịch Quốc hội và là cố vấn cấp cao của Lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei.
Chuyến thăm đánh dấu kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao giữa Tehran và Bắc Kinh và là một phần trong chuyến công du khắp Trung Đông của nhà ngoại giao hàng đầu Trung Quốc.
Quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Trung Quốc - Iran lần đầu tiên được công bố vào tháng 1.2016 trong chuyến thăm Tehran của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Thỏa thuận được quảng bá là đảm bảo Iran tham gia vào sáng kiến Vành đai và Con đường của Trung Quốc, nhằm đa dạng hóa các tuyến đường thương mại giữa Trung Quốc và các đối tác quan trọng thông qua các dự án cơ sở hạ tầng đầy tham vọng ở các quốc gia khác nhau.
Chuyến thăm trùng hợp với một sự cố tắc nghẽn ở kênh đào Suez của Ai Cập, nơi hiện đang bị chặn bởi tàu container khổng lồ Ever Given vào đầu tuần này. Đường thủy là một tuyến đường thương mại chính, do đó, tắc nghẽn giao thông hàng hải gây ảnh hưởng đến nỗ lực đa dạng hóa thương mại của Trung Quốc.
Là một phần của chính sách gây áp lực tối đa, ông Trump đã rút khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran năm 2015. Kể từ sau đó, Iran bắt đầu vi phạm các cam kết trong thoả thuận. Chính quyền Tổng thống Joe Biden cho biết Mỹ muốn quay trở lại thỏa thuận, nhưng sẽ không làm như vậy cho đến khi Iran hoàn toàn tuân thủ lại thỏa thuận.