Trung Quốc hủy họp an ninh cấp cao với Mỹ

Hải Anh |

Trung Quốc đã hủy một cuộc họp an ninh với Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Jim Mattis được lên kế hoạch tổ chức  vào tháng 10 tới, một quan chức cấp cao của Mỹ cho biết hôm 30.9.

Quan chức Mỹ giấu tên có liên quan đến chính sách với Trung Quốc chia sẻ với Reuters, không rõ cuộc họp có bị rời ngày lại không.

Tờ New York Times là tờ báo đầu tiên đăng tải về việc hủy họp an ninh cấp cao Mỹ - Trung Quốc.

Quan chức này cũng không rõ việc hủy họp có phải do những tranh chấp trên quy mô lớn giữa Bắc Kinh và Washington về nhiều vấn đề, trong đó có vấn đề bán vũ khí, căng thẳng thương mại... hay không.

"Sự căng thẳng đang leo thang và điều đó có thể chứng tỏ sự nguy hiểm cho cả hai phía" - quan chức Mỹ nói.

Bộ Ngoại giao Mỹ từ chối bình luận về nội dung này. Các quan chức tại Nhà Trắng và Bộ Quốc phòng cũng chưa đưa ra bình luận gì.

Bộ Ngoại giao và Bộ Quốc phòng Trung Quốc cũng chưa có phản hồi gì về thông tin này. 

Theo Reuters, hồi tuần trước, các nguồn tin tại Bắc Kinh đã thông tin về vấn đề này. Trong đó nói rằng, cuộc họp an ninh có thể không diễn ra do những căng thẳng trong quan hệ giữa hai nước.

Kyodo cho biết, ông Jim Mattis lên kế hoạch thăm Bắc Kinh để thảo luận những cách thức nhằm xây dựng lòng tin giữa hai bên trong bối cảnh hai nền kinh tế lớn nhất thế giới đang trong cuộc chiến thương mại, áp thuế đối với hàng nhập khẩu của nhau.

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Trung Quốc thề không để Mỹ “tống tiền” thương mại

Vân Anh |

Ngoại trưởng Vương Nghị tuyên bố “không có gì phải hoảng sợ” vì chiến tranh thương mại Mỹ-Trung, nhưng cảnh báo Trung Quốc sẽ không để Mỹ “tống tiền” thương mại.

Trung Quốc ra điều kiện đàm phán thương mại khi Mỹ bỏ “dao kề cổ”

Vân Anh |

Cánh cửa đàm phán thương mại cao cấp giữa Bắc Kinh và Washington vẫn để ngỏ, song Trung Quốc sẽ không đồng ý tiến hành khi vẫn bị “dao kề cổ” - Thứ trưởng Thương mại Trung Quốc Vương Thụ Văn tuyên bố ngày 25.9.

Trung Quốc đáp trả trừng phạt của Mỹ vì mua vũ khí Nga hiện đại

S.M |

Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm 22.9 triệu Đại sứ Mỹ tại Bắc Kinh để phản đối quyết định của Washington trừng phạt một cơ quan quân sự của Trung Quốc và giám đốc cơ quan này về việc mua vũ khí tiên tiến của Nga.

Mời 6 bác sĩ bị đề nghị cấm cửa quay lại giải quyết cam kết hợp đồng

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Sở Y tế Bình Dương cho biết, sẽ mời 6 bác sĩ tự ý nghỉ việc quay về đơn vị cũ để giải quyết các vấn đề đã cam kết thực hiện hợp đồng.

Hư thực ồn ào Trấn Thành giành chỗ với khán giả, đòi bao cả rạp để riêng tư

ĐÔNG DU |

Trước thông tin một tài khoản mạng xã hội có tên N.V tố Trấn Thành có hành động không đẹp với khán giả tại rạp chiếu phim, đại diện phía rạp CGV đã lên tiếng.

Ông Trần Quốc Tuấn tiếp tục làm Trưởng ban thi đấu AFC

HOÀNG HUÊ |

Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) ông Trần Quốc Tuấn tiếp tục được Liên đoàn bóng đá Châu Á (AFC) giao trọng trách giữ vị trí Trưởng ban thi đấu AFC.

TP.Móng Cái dừng hoạt động cơ sở bị tố xét nghiệm COVID-19 nhập nhèm giá

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - UBND TP.Móng Cái sáng nay (3.3) cho biết, cơ sở dịch vụ y tế tại địa chỉ số 5, Lê Hữu Trác, phường Ka Long, TP.Móng Cái đã bị dừng mọi hoạt động liên quan đến các dịch vụ y tế. Cơ sở này trước đó bị tố có sự nhập nhèm tính giá xét nghiệm COVID-19

Khốn khổ khi đối diện xe độ đèn ban đêm

Quý An |

Độ đèn ôtô như một thứ "mốt", bất chấp các tiêu chuẩn chiếu sáng và nguy cơ không đủ tiêu chuẩn đăng kiểm.

Trung Quốc thề không để Mỹ “tống tiền” thương mại

Vân Anh |

Ngoại trưởng Vương Nghị tuyên bố “không có gì phải hoảng sợ” vì chiến tranh thương mại Mỹ-Trung, nhưng cảnh báo Trung Quốc sẽ không để Mỹ “tống tiền” thương mại.

Trung Quốc ra điều kiện đàm phán thương mại khi Mỹ bỏ “dao kề cổ”

Vân Anh |

Cánh cửa đàm phán thương mại cao cấp giữa Bắc Kinh và Washington vẫn để ngỏ, song Trung Quốc sẽ không đồng ý tiến hành khi vẫn bị “dao kề cổ” - Thứ trưởng Thương mại Trung Quốc Vương Thụ Văn tuyên bố ngày 25.9.

Trung Quốc đáp trả trừng phạt của Mỹ vì mua vũ khí Nga hiện đại

S.M |

Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm 22.9 triệu Đại sứ Mỹ tại Bắc Kinh để phản đối quyết định của Washington trừng phạt một cơ quan quân sự của Trung Quốc và giám đốc cơ quan này về việc mua vũ khí tiên tiến của Nga.