Trung Quốc hối thúc Mỹ - Triều “kiên nhẫn", ngưng đổ lỗi cho nhau

Hạ Anh |

Chính phủ Đức, Nhật Bản, Trung Quốc... đều đã lên tiếng bày tỏ quan điểm sau khi ông Donald Trump hủy họp thượng đỉnh với lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe cũng lấy làm tiếc khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đã hủy thượng đỉnh Mỹ - Triều, theo AP.

Nhà lãnh đạo Nhật Bản bày tỏ sự tôn trọng và ủng hộ quyết định của ông Donald Trump. Theo Thủ tướng Nhật Bản, Tokyo duy trì tiếp xúc chặt chẽ với Washington.

Ông Shinzo Abe, hiện đang ở Mátxcơva, có kế hoạch thảo luận về những diễn biến mới nhất về Triều Tiên với Tổng thống Vladimir Putin trong cuộc gặp ngày mai (26.5).

Ông cho biết Nhật Bản sẽ tiếp tục hợp tác với Mỹ, Hàn Quốc và các nước khác để đạt được mục tiêu phi hạt nhân hóa Triều Tiên.

Trong khi đó, Trung Quốc tuyên bố, các bên liên quan đến hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên vừa bị hủy bỏ hiện cần phải nhường nhịn thay vì chỉ trích đối phương.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lục Khảng cho biết, Trung Quốc nhất quán trong việc khuyến khích đối thoại, nhưng điều đó đòi hỏi "tất cả các bên liên quan, đặc biệt là những bên liên quan trực tiếp, phải cùng nhau thể hiện thiện chí để giải quyết vấn đề bán đảo một cách hợp lý".

"Về vấn đề này, tôi nghĩ các bên liên quan nên tự mình suy nghĩ trước xem đã làm tốt  việc này chưa", ông nói thêm.

Ông Lục Khảng cho biết, Trung Quốc hy vọng Mỹ và Triều Tiên sẽ trân trọng những tiến bộ đã đạt được, "kiên nhẫn, thể hiện thiện chí, thỏa hiệp lẫn nhau và cam kết giải quyết mối quan ngại của nhau”.

Theo Reuters, chính phủ Đức lấy làm tiếc khi cuộc họp lên kế hoạch giữa Tổng thống Donald Trump và lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã bị hủy bỏ.

"Quan điểm của Chính phủ Đức là đối thoại ở cấp cao nhất là một bước quan trọng hướng tới việc ngừng leo thang trên bán đảo Triều Tiên", người phát ngôn của Chính phủ Đức nói. 

Hạ Anh
TIN LIÊN QUAN

Chủ nhà "hụt" của thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên lên tiếng

H.Liên |

Singapore lấy làm tiếc việc hủy hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Donald Trump và lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un dự kiến tổ chức tại nước này vào giữa tháng 6.

Cận cảnh đường hầm bãi thử hạt nhân Triều Tiên trước thời khắc bị "thổi tung"

Liên Hà |

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã thực hiện đúng cam kết phá hủy bãi thử hạt nhân Punngye-ri với loạt vụ nổ trong ngày 24.5. Những hình ảnh về hoạt động này được phóng viên nước ngoài chứng kiến và ghi lại. 

Tổng thống vừa hủy họp, Ngoại trưởng Mỹ lại tuyên bố đầy bất ngờ về Triều Tiên

Hạ Anh |

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo điện đàm với Ngoại trưởng Hàn Quốc Kang Kyung-wha về quyết định hủy bỏ hội nghị thượng đỉnh lịch sử Mỹ - Triều của Tổng thống Donald Trump. 

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Chủ nhà "hụt" của thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên lên tiếng

H.Liên |

Singapore lấy làm tiếc việc hủy hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Donald Trump và lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un dự kiến tổ chức tại nước này vào giữa tháng 6.

Cận cảnh đường hầm bãi thử hạt nhân Triều Tiên trước thời khắc bị "thổi tung"

Liên Hà |

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã thực hiện đúng cam kết phá hủy bãi thử hạt nhân Punngye-ri với loạt vụ nổ trong ngày 24.5. Những hình ảnh về hoạt động này được phóng viên nước ngoài chứng kiến và ghi lại. 

Tổng thống vừa hủy họp, Ngoại trưởng Mỹ lại tuyên bố đầy bất ngờ về Triều Tiên

Hạ Anh |

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo điện đàm với Ngoại trưởng Hàn Quốc Kang Kyung-wha về quyết định hủy bỏ hội nghị thượng đỉnh lịch sử Mỹ - Triều của Tổng thống Donald Trump.