Trung Quốc hoàn thành tiêm chủng hơn 22 triệu liều vaccine trước Tết

Phương Linh |

Trung Quốc đã tiêm chủng được 22,8 triệu liều vaccine COVID-19 trong bối cảnh Tết Nguyên đán đang tới gần.

Theo Reuters, Trung Quốc - quốc gia đông dân nhất thế giới - đã mở rộng kế hoạch tiêm chủng hơn so với mục tiêu ban đầu kể từ giữa tháng 12.2020 để tiêm được nhiều người hơn trong nhóm ưu tiên và góp phần ngăn chặn bất kỳ đợt bùng phát nào có thể diễn ra vào mùa đông và mùa xuân.

“Nhìn chung, công việc đang tiến triển một cách suôn sẻ và có trật tự”, Phó giám đốc Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc, Zeng Yixin, phát biểu trong một cuộc họp báo ngày 27.1 cho biết về nỗ lực tiêm chủng ở nước này.

Tờ Thời báo Hoàn Cầu đưa tin, Trung Quốc đặt mục tiêu tiêm phòng cho 50 triệu người trước khi bước vào Tết Nguyên đán tháng 2.2021.

Chương trình tiêm chủng vaccine COVID-19 trên toàn Trung Quốc hiện đang ưu tiên nhân viên làm việc trong các ngành thiết yếu như y tế, vận tải và thực phẩm, người lao động và học sinh đi nước ngoài. Người già và những người khác sẽ phải chờ tiêm sau nhóm ưu tiên.

Tuy nhiên, riêng tại quận Triều Dương ở thủ đô Bắc Kinh, giới chức đã bắt đầu tiêm vaccine COVID-19 cho những người không thuộc các nhóm thiết yếu.

Một số cộng đồng dân cư ở quận Đông Thành, Bắc Kinh đã đưa ra thông báo, cư dân từ 18 đến 59 tuổi có thể đăng ký tiêm chủng miễn là họ có điều kiện sức khỏe phù hợp với việc tiêm vaccine. Tuy nhiên, vẫn chưa rõ khi nào việc tiêm chủng này sẽ được bắt đầu.

Phương Linh
TIN LIÊN QUAN

Ông Biden tăng mua vaccine COVID-19 đủ cho 300 triệu người Mỹ

Song Minh |

Tổng thống Joe Biden tăng cường mua vaccine COVID-19 để đủ tiêm cho 300 triệu người Mỹ vào cuối mùa hè này.

Australia phê duyệt vaccine COVID-19 của Pfizer-BioNTech

Phương Linh |

Ngày 25.1, cơ quan quản lý của Australia đã cấp phép sử dụng vaccine COVID-19 Pfizer-BioNTech.

Italia khởi kiện các hãng sản xuất vaccine COVID-19 vi phạm hợp đồng

Phương Linh |

Italia sẽ khởi kiện và tăng cường áp lực đối với Pfizer và AstraZeneca vì chậm trễ giao vaccine so với thỏa thuận.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Ông Biden tăng mua vaccine COVID-19 đủ cho 300 triệu người Mỹ

Song Minh |

Tổng thống Joe Biden tăng cường mua vaccine COVID-19 để đủ tiêm cho 300 triệu người Mỹ vào cuối mùa hè này.

Australia phê duyệt vaccine COVID-19 của Pfizer-BioNTech

Phương Linh |

Ngày 25.1, cơ quan quản lý của Australia đã cấp phép sử dụng vaccine COVID-19 Pfizer-BioNTech.

Italia khởi kiện các hãng sản xuất vaccine COVID-19 vi phạm hợp đồng

Phương Linh |

Italia sẽ khởi kiện và tăng cường áp lực đối với Pfizer và AstraZeneca vì chậm trễ giao vaccine so với thỏa thuận.