Trung Quốc: Hồ Bắc 6 ngày liên tiếp không có ca mới nào mắc COVID-19

Bảo Châu |

Ngày 29.3, Trung Quốc đại lục báo cáo các ca nhiễm mới COVID-19 giảm mạnh trong ngày thứ tư liên tiếp, Hồ Bắc 6 ngày liên tiếp không có ca mới nào.

Reuters dẫn nguồn tin từ Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc trong một tuyên bố hôm 30.3 cho biết 31 trường hợp nhiễm mới COVID-19 đã được ghi nhận vào 29.3, bao gồm một trường hợp lây nhiễm tại địa phương, giảm so với 45 trường hợp 1 ngày trước đó. 4 trường hợp tử vong mới đã được báo cáo, nâng tổng số người chết ở Trung Quốc đại lục lên tới 3.304 trường hợp, và 81.470 ca nhiễm COVID-19 tính tới nay.

Số ca nhiễm mới đã giảm mạnh ở đại lục so với mức cao nhất vào tháng 2.

Chính phủ hiện đang khuyến khích các doanh nghiệp và nhà máy mở cửa kinh doanh trở lại bằng cách tung ra các biện pháp kích thích tài chính và tiền tệ khác nhau để thúc đẩy sự phục hồi toàn bộ nền kinh tế vốn đã bị thu hẹp trong thời gian từ tháng 1 đến tháng 3.

Tờ Bưu Điện Hoa Nam Buổi Sáng đưa tin, trong chuyến thăm Ninh Ba, một thành phố cảng lớn ở phía đông tỉnh Chiết Giang ngày 30.3, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cho biết Chính phủ sẽ điều chỉnh chính sách hỗ trợ cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ ngay khi tình hình tiến triển để bảo vệ họ khỏi tác động của COVID-19.

Tỉnh Hồ Bắc, nơi dịch bệnh COVID-19 lần đầu tiên xuất hiện vào cuối năm 2019, ngày 29.3 đã báo cáo không có trường hợp nhiễm mới nào trong 6 ngày liên tiếp sau khi tỉnh với 60 triệu dân này được dỡ bỏ các hạn chế giao thông và nối lại một số chuyến bay nội địa đến các khu vực khác của Trung Quốc.

Tuy nhiên, tỉnh Cam Túc phía tây bắc đã báo cáo một trường hợp COVID-19 mới vào 29.3 của một du khách lái xe đến từ Hồ Bắc, có mã số y tế xác nhận không nhiễm virus.

Bắc Kinh vẫn lo ngại về nguy cơ xảy ra đợt dịch thứ hai tới từ các du khách bị nhiễm bệnh ở nước ngoài trước khi đến Trung Quốc.

Trung Quốc đã cấm người nước ngoài nhập cảnh và yêu cầu các hãng hàng không cắt giảm số lượng chuyến bay quốc tế đến nước này. Phần lớn các trường hợp nhiễm COVID-19 do "nhập khẩu" từ nước ngoài được báo cáo cho đến nay là công dân Trung Quốc, nhiều người trong số họ là sinh viên.

Bảo Châu
TIN LIÊN QUAN

Nhà khoa học Trung Quốc khuyên Mỹ, Châu Âu trong phòng dịch COVID-19

Song Minh |

Giám đốc Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Trung Quốc chỉ ra sai lầm của Mỹ và Châu Âu trong phòng dịch COVID-19.

Nhà khoa học Trung Quốc giải đáp về khả năng COVID-19 lây từ mẹ sang con

Thanh Hà |

Các nhà khoa học Trung Quốc cho biết, lây truyền virus SARS-CoV-2 trong quá trình mang thai là hiếm nhưng vẫn có khả năng xảy ra.

Việt Nam phản đối Trung Quốc xây 2 trạm nghiên cứu ở Trường Sa

Thanh Hà |

Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam sau thông tin Trung Quốc xây hai trạm nghiên cứu trên Đá Chữ Thập và Đá Subi thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Nhà khoa học Trung Quốc khuyên Mỹ, Châu Âu trong phòng dịch COVID-19

Song Minh |

Giám đốc Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Trung Quốc chỉ ra sai lầm của Mỹ và Châu Âu trong phòng dịch COVID-19.

Nhà khoa học Trung Quốc giải đáp về khả năng COVID-19 lây từ mẹ sang con

Thanh Hà |

Các nhà khoa học Trung Quốc cho biết, lây truyền virus SARS-CoV-2 trong quá trình mang thai là hiếm nhưng vẫn có khả năng xảy ra.

Việt Nam phản đối Trung Quốc xây 2 trạm nghiên cứu ở Trường Sa

Thanh Hà |

Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam sau thông tin Trung Quốc xây hai trạm nghiên cứu trên Đá Chữ Thập và Đá Subi thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam.