Trung Quốc hé lộ kế hoạch phóng tên lửa để chệch hướng tiểu hành tinh

Khánh Minh |

Các chuyên gia tại Trung tâm Khoa học Vũ trụ Quốc gia Trung Quốc hé lộ kế hoạch phóng phi đội tên lửa vào không gian để chuyển hướng một tiểu hành tinh ra khỏi Trái đất.

Theo nghiên cứu công bố trên tạp chí Icarus, mục tiêu của các nhà khoa học Trung Quốc là tiểu hành tinh Bennu - thiên thạch có đường kính khoảng 492m.

Tiểu hành tinh Bennu có tuổi đời xấp xỉ hệ Mặt trời. Tiểu hành tinh này cách Trái đất hơn 320 triệu km nhưng có quỹ đạo có thể xoay vòng, với khoảng cách gần Trái đất nhất là 7,4 triệu km. Do đó, Bennu được xếp vào nhóm các vật thể không gian nguy hiểm tiềm tàng.

Tuy nhiên, các mô phỏng của Trung Quốc cho thấy tác động đồng thời của 23 tên lửa Trường Chinh 5 (Long March 5), mỗi quả nặng 900 tấn, có thể đẩy Bennu ra xa 9.000 km. Con số này gấp 1,4 lần bán kính Trái đất - và có thể làm nên khác biệt giữa việc tiểu hành tinh bay tới và đâm vào Trái đất với hậu quả tàn khốc.

Tiểu hành tinh Bennu. Ảnh: NASA
Tiểu hành tinh Bennu. Ảnh: NASA

Các chuyên gia tin rằng tiểu hành tinh Bennu giàu carbon hình thành cách đây khoảng 4,5 tỉ năm. Quỹ đạo tương lai của Bennu cho thấy nó cách Trái đất 7,5 triệu km trong khoảng thời gian từ năm 2175–2199. Các chuyên gia đã tính toán rằng, trong giai đoạn này, Bennu sẽ có xác suất 1/2.700 va chạm với Trái đất.

Tiểu hành tinh Bennu là trọng tâm của sứ mệnh OSIRIS REX của NASA. Sứ mệnh này dự kiến trở lại Trái đất cùng với các mẫu lấy từ tiểu hành tinh Bennu vào tháng 9.2023.

Tác giả của nghiên cứu, kỹ sư khoa học vũ trụ Mingtao Li thuộc Trung tâm Khoa học Vũ trụ Quốc gia ở Bắc Kinh cho biết: “Các tác động của tiểu hành tinh là mối đe dọa lớn đối với toàn bộ sự sống trên Trái đất. Làm chệch hướng một tiểu hành tinh theo quỹ đạo va chạm là rất quan trọng để giảm thiểu mối đe dọa này".

Để đánh bật một tiểu hành tinh như Bennu khỏi hướng đi ban đầu của nó sẽ cần một lượng động năng đáng kể. Mặc dù sử dụng các vụ nổ năng lượng hạt nhân có vẻ là một lựa chọn, nhưng cách tiếp cận này sẽ đi kèm với nguy cơ mục tiêu bị vỡ thành các khối riêng biệt và cũng có thể dẫn đến va chạm với Trái đất.

Tên lửa Trường Chinh 5-Y3 của Trung Quốc. Ảnh: Xinhua
Tên lửa Trường Chinh 5-Y3 của Trung Quốc. Ảnh: Xinhua

Tuy nhiên, Tiến sĩ Li giải thích, sẽ có thể đối phó các tiểu hành tinh lớn bằng kỹ thuật phi hạt nhân trong vòng mười năm. Theo cách tiếp cận do nhóm nghiên cứu Trung Quốc đề xuất, nhiều tên lửa sẽ tấn công bề mặt Bennu cùng một lúc - sau khi trải qua khoảng ba năm du hành từ Trái đất để đến tiểu hành tinh.

Hiệu quả của mỗi công cụ "làm lệch hướng" sẽ được cải thiện bằng cách không tách khỏi tầng trên của tên lửa, do đó cung cấp thêm khối lượng để chịu tác động.

Theo nhóm nghiên cứu, tên lửa Trường Chinh 5 sẽ yêu cầu những sửa đổi tối thiểu - chẳng hạn như bổ sung động cơ đẩy cơ động - để có thể sử dụng cho nhiệm vụ làm chệch hướng tiểu hành tinh.

Trường Chinh 5 là loại tên lửa tương tự đã thực hiện một cuộc tái nhập không kiểm soát vào bầu khí quyển của Trái đất vào tháng 5 năm nay. May mắn thay, tên lửa Trung Quốc cuối cùng đã trở lại Trái đất một cách an toàn ở Ấn Độ Dương, không gây hại gì.

Tiểu hành tinh Bennu được xếp vào nhóm các vật thể không gian nguy hiểm tiềm tàng. Video: NASA

Trung Quốc không phải là cường quốc duy nhất có kế hoạch làm chệch hướng các tiểu hành tinh có khả năng xảy ra va chạm với Trái đất.

HAMMER - viết tắt của "Sứ mệnh giảm nhẹ tiểu hành tinh siêu tốc để ứng phó khẩn cấp" - là một nghiên cứu concept của Mỹ nhằm xem xét hiệu quả của việc sử dụng tàu vũ trụ như một tác động động học hoặc hạt nhân chống lại một tiểu hành tinh.

Các mô phỏng của NASA cho thấy có thể cần 34-53 cuộc tấn công HAMMER, tất cả đều được phóng 10 năm trước khi Bennu và Trái đất va chạm, để làm chệch hướng tiểu hành tinh này sang một hướng khác.

Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

Tàu thăm dò Chúc Dung mang cờ Trung Quốc lên sao Hỏa

Khánh Minh |

Tàu thăm dò sao Hỏa Chúc Dung mang cờ Trung Quốc lên hành tinh đỏ và gửi về Trái đất ảnh "tự sướng".

Trung Quốc tiến sát dấu mốc vũ trụ hoành tráng mới

Khánh Minh |

Module lõi của trạm vũ trụ Trung Quốc đang mong đợi những vị khách đầu tiên khi tên lửa đẩy Trường Chinh 2F Y12 và tàu vũ trụ có người lái Thần Châu 12 đã di chuyển tới bệ phóng hôm 9.6.

Tàu vũ trụ NASA rời tiểu hành tinh Bennu về Trái đất với mẫu vật quý

Khánh Minh |

Tàu vũ trụ NASA Osiris-Rex đã bay quanh tiểu hành tinh Bennu cổ đại kể từ năm 2018 và đang trở về Trái đất với các mẫu đá không gian.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Tàu thăm dò Chúc Dung mang cờ Trung Quốc lên sao Hỏa

Khánh Minh |

Tàu thăm dò sao Hỏa Chúc Dung mang cờ Trung Quốc lên hành tinh đỏ và gửi về Trái đất ảnh "tự sướng".

Trung Quốc tiến sát dấu mốc vũ trụ hoành tráng mới

Khánh Minh |

Module lõi của trạm vũ trụ Trung Quốc đang mong đợi những vị khách đầu tiên khi tên lửa đẩy Trường Chinh 2F Y12 và tàu vũ trụ có người lái Thần Châu 12 đã di chuyển tới bệ phóng hôm 9.6.

Tàu vũ trụ NASA rời tiểu hành tinh Bennu về Trái đất với mẫu vật quý

Khánh Minh |

Tàu vũ trụ NASA Osiris-Rex đã bay quanh tiểu hành tinh Bennu cổ đại kể từ năm 2018 và đang trở về Trái đất với các mẫu đá không gian.