Trung Quốc hạn chế sự kiện kỷ niệm giao thừa để giảm thiểu COVID-19

Bảo Châu |

Khắp Trung Quốc đang hủy bỏ các lễ kỷ niệm đêm giao thừa nhằm giảm thiểu nguy cơ lây lan COVID-19, không khuyến khích người dân đi du lịch trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán.

SCMP đưa tin, công viên giải trí Happy Valley Bắc Kinh ngày 30.12 thông báo hủy bỏ bữa tiệc đón giao thừa năm mới đồng thời đóng cửa công viên.

Ở thành phố Nam Kinh, miền Đông Trung Quốc, trung tâm thương mại Xinjiekou đã hủy màn trình diễn ánh sáng và đếm ngược ngoài trời, trong khi nhiều đền chùa thông báo không mở cửa vào ban đêm, khuyến khích mọi người giữ an toàn và tránh tụ tập đông người.

Tại thành phố Vũ Hán, trung tâm phòng chống dịch bệnh địa phương cho biết, sẽ không tổ chức các sự kiện công cộng quy mô lớn tại các khu thương mại nổi tiếng.

Một số người bày tỏ sự thất vọng trước việc hủy bỏ các sự kiện. Nhiều người tự hỏi sẽ làm gì trong năm mới.

“Tôi đã suy nghĩ về các hoạt động trong một tháng. Tôi muốn đến Happy Valley, nhưng giờ đã hủy bắn pháo hoa. Tôi không biết phải làm gì ngay bây giờ” - một người dùng Weibo nói.

Những người khác thì mong đợi việc hủy bỏ vì đã quen với chiến lược kiểm soát virus ở Trung Quốc. Michael Li - cư dân Thâm Quyến - cho biết, anh và bạn bè luôn có ý định tránh tụ tập nơi đông người, lo sợ nguy cơ lây nhiễm bệnh, thay vào đó họ sẽ cùng nhau đi ăn, chơi bài và xem tivi.

Chính quyền các địa phương cũng đang chuẩn bị cho đợt di cư ồ ạt dự kiến ​​vào dịp Tết Nguyên đán, bắt đầu sau chưa đầy 1 tháng nữa.

Chính phủ Trung Quốc ngày 29.12 tuyên bố hạn chế đi lại đối với những người ở các khu vực có nguy cơ trung bình và cao trong khi sẽ áp dụng nhiều biện pháp phòng ngừa hơn cho tất cả các khu vực. Các cộng đồng địa phương được yêu cầu tăng cường giám sát với người trở về.

Cao điểm du lịch Lễ hội mùa xuân ở Trung Quốc, được gọi là Xuân Vận, sẽ kéo dài từ ngày 17.1 đến ngày 25.2. Đây thường là mùa du lịch hàng năm bận rộn nhất ở Trung Quốc khi người người, nhà nhà trở về quê hương đoàn tụ gia đình.

Hãng thông tấn Tân Hoa xã đưa tin, khoảng 280 triệu chuyến tàu chở khách bằng đường sắt dự kiến sẽ diễn ra ​​trong thời gian cao điểm sắp tới - tăng mạnh 29% so với năm 2021. Số lượng chuyến bay dự kiến ​​sẽ không thay đổi so với năm 2020 và 2021, khoảng 35 triệu chuyến.

Ngày 31.12, Trung Quốc báo cáo có 166 ca COVID-19 có triệu chứng mới tại địa phương, 161ca trong số đó ở Tây An. Thành phố này đang tiến hành phong tỏa toàn bộ 13 triệu dân để kiểm soát lây lan COVID-19.

Bảo Châu
TIN LIÊN QUAN

Nước nào đón giao thừa năm 2022 đầu tiên và cuối cùng trên Trái đất

Thanh Hà |

Mọi người khắp thế giới đang tạm biệt năm 2021 và chào đón năm 2022. Dù việc đếm ngược sẽ bắt đầu ngay trước thời khắc giao thừa trên khắp thế giới, nhưng không phải tất cả mọi người trên Trái đất đều đón năm mới cùng một lúc.

Sydney sẵn sàng cho màn bắn pháo hoa đêm giao thừa

Bảo Châu |

Lễ kỷ niệm đêm giao thừa 31.12 với các sự kiện vui chơi ngoài trời náo nhiệt sẽ được tổ chức ở Sydney, Australia.

Đường sắt cao tốc Trung Quốc đạt kỷ lục bằng chiều dài xích đạo

Ngọc Vân |

Mạng lưới đường sắt cao tốc Trung Quốc ghi dấu mốc mới hôm 30.12, khi đạt đến chiều dài đường xích đạo 40.000 km.

3 lý do khiến VN-Index giảm sốc đầu tuần, nhóm bất động sản sàn la liệt

Đức Mạnh |

Nhóm bất động sản hôm nay diễn biến kém khả quan, kéo VN-Index lùi sâu dưới tham chiếu. Toàn thị trường ghi nhận số mã giảm gấp hơn 3 lần số mã tăng, 75 cổ phiếu bám sàn.

Không khí lạnh gây mưa giảm nhiệt sâu từ đêm nay

AN AN |

Do tác động của không khí lạnh, từ đêm nay 13.2 Bắc Bộ, Thanh Hoá - Nghệ An trời chuyển rét kèm mưa rào và dông.

Vụ sai phạm tại Sở Y tế TP Cần Thơ: Bị hại xin giảm án cho các bị cáo

Anh Tú |

TPHCM - Ngày 13.2, tại phiên tòa xét xử vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Sở Y tế TP Cần Thơ, đại diện Sở Y tế Cần Thơ (bị hại của vụ án) đề nghị Hội đồng xét xử giảm nhẹ trách nhiệm cho bị cáo nguyên là lãnh đạo và chuyên viên.

Đi khám bệnh, chỉ cần mang căn cước công dân

NHẬT HỒ - PHÚC DUY |

Cà Mau - Ngày 13.2, Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Cà Mau cho biết đã hoàn thiện dữ liệu, số hoá để quản lý quá trình tham gia, hưởng các chế độ BHXH, BHYT. Người dân đi đến các cơ sở y tế chỉ cần trình căn cước công dân là có thể  khám chữa bệnh, không cần đem thẻ BHYT giấy như trước đây.

Sống sót kỳ diệu sau 1 tuần mắc kẹt vì động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ

Khánh Minh |

Lực lượng cứu hộ đã kéo một người phụ nữ còn sống ra khỏi đống đổ nát của tòa nhà bị sập ở Thổ Nhĩ Kỳ hôm 13.2, một tuần sau trận động đất tồi tệ xảy ra ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria làm hơn 33.000 người thiệt mạng.

Nước nào đón giao thừa năm 2022 đầu tiên và cuối cùng trên Trái đất

Thanh Hà |

Mọi người khắp thế giới đang tạm biệt năm 2021 và chào đón năm 2022. Dù việc đếm ngược sẽ bắt đầu ngay trước thời khắc giao thừa trên khắp thế giới, nhưng không phải tất cả mọi người trên Trái đất đều đón năm mới cùng một lúc.

Sydney sẵn sàng cho màn bắn pháo hoa đêm giao thừa

Bảo Châu |

Lễ kỷ niệm đêm giao thừa 31.12 với các sự kiện vui chơi ngoài trời náo nhiệt sẽ được tổ chức ở Sydney, Australia.

Đường sắt cao tốc Trung Quốc đạt kỷ lục bằng chiều dài xích đạo

Ngọc Vân |

Mạng lưới đường sắt cao tốc Trung Quốc ghi dấu mốc mới hôm 30.12, khi đạt đến chiều dài đường xích đạo 40.000 km.