Trung Quốc hạ thủy tàu sân bay thứ 3 ở Thượng Hải

Hải Anh |

Trung Quốc hạ thủy tàu sân bay mang tên Phúc Kiến - tàu sân bay thứ 3 của nước này - tại Nhà máy Đóng tàu Giang Nam, một công ty con của Tập đoàn Đóng tàu Nhà nước Trung Quốc có trụ sở tại Thượng Hải.

Thời báo Hoàn Cầu cho hay, buổi lễ hạ thủy tàu sân bay mới nhất của Trung Quốc được tổ chức vào khoảng 11h sáng, giờ địa phương. Trong buổi lễ, giấy chứng nhận đặt tên của tàu sân bay được trao cho sĩ quan cao nhất để nhận bàn giao tàu sân bay.

Các quan chức Trung Quốc sau đó cắt băng chính thức hạ thủy tàu sân bay. Con tàu rời bến cảng, kết thúc buổi lễ.

Theo phê duyệt của Quân ủy Trung ương Trung Quốc, tàu sân bay thứ 3 của Trung Quốc được đặt tên là tàu hải quân quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc Phúc Kiến và mang số hiệu 18.

Phúc Kiến là tàu sân bay được chế tạo và phát triển hoàn toàn trong nước đầu tiên của Trung Quốc có hệ thống phóng máy bay. Tàu Phúc Kiến có boong phẳng, thẳng được trang bị hệ thống phóng máy bay điện từ và cơ cấu hạn chế hành trình. Tàu sân bay thứ 3 của Trung Quốc được hạ thủy ngày 17.6 có lượng choán nước 80.000 tấn.

Phúc Kiến cũng là tên của tỉnh ven biển phía đông Trung Quốc.

Sau khi hạ thủy, tàu sân bay Phúc Kiến bắt đầu thử nghiệm neo đậu và thử nghiệm trên biển.

Theo DW, tàu sân bay Phúc Kiến có kỹ thuật tiên tiến hơn những tàu khác trong hạm đội và là tàu sân bay thứ hai được đóng mới hoàn toàn ở Trung Quốc.

Trung Quốc có 2 tàu sân bay khác đang hoạt động. Tàu Liêu Ninh được đưa vào hoạt động vào năm 2012 và tàu Sơn Đông đi vào hoạt động vào năm 2019.

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Tàu sân bay thứ 3 của Trung Quốc hoãn hạ thủy

Hải Anh |

Việc hạ thủy tàu sân bay thứ ba của Trung Quốc bị hoãn, truyền thông Trung Quốc đưa tin.

5 tàu sân bay hàng đầu thế giới

Anh Vũ |

Tàu sân bay luôn là niềm tự hào của hải quân những nước sở hữu nó vì sự toàn diện và độ hữu dụng trong chiến tranh trên biển.

Lộ ảnh vệ tinh tàu sân bay thứ 3 “khủng” nhất của Trung Quốc

Khánh Minh |

Ảnh vệ tinh của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế CSIS ở Washington cho thấy Trung Quốc đang đóng tàu sân bay thứ 3 và là tàu sân bay lớn nhất của nước này.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Tàu sân bay thứ 3 của Trung Quốc hoãn hạ thủy

Hải Anh |

Việc hạ thủy tàu sân bay thứ ba của Trung Quốc bị hoãn, truyền thông Trung Quốc đưa tin.

5 tàu sân bay hàng đầu thế giới

Anh Vũ |

Tàu sân bay luôn là niềm tự hào của hải quân những nước sở hữu nó vì sự toàn diện và độ hữu dụng trong chiến tranh trên biển.

Lộ ảnh vệ tinh tàu sân bay thứ 3 “khủng” nhất của Trung Quốc

Khánh Minh |

Ảnh vệ tinh của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế CSIS ở Washington cho thấy Trung Quốc đang đóng tàu sân bay thứ 3 và là tàu sân bay lớn nhất của nước này.