Trung Quốc giúp Pakistan xây đập khổng lồ để "thay đổi vận mệnh"

Khánh Minh |

Trung Quốc giúp Pakistan xây siêu đập để đáp ứng nhu cầu nước và năng lượng của miền bắc Pakistan.

Dự án đập khổng lồ ở miền bắc Pakistan, dự kiến hoàn thành vào năm 2028, ​​sẽ đáp ứng nhu cầu nước và năng lượng của khu vực Gilgil-Baltistan - tờ China Daily dẫn lời các quan chức và chuyên gia cho hay.

Đập Diamer Bhasha gần Chilas, một thành phố thuộc quận Diamer ở ​​vùng Gilgit-Baltistan, đã bắt đầu được xây dựng.

"Đập Diamer Bhasha được xây để thay đổi vận mệnh của Pakistan bằng cách giải quyết các vấn đề về năng lượng và thủy lợi. Đó là cứu cánh của Pakistan" - Faisal Vawda, Bộ trưởng Thủy lợi Pakistan, cho biết.

Hồ chứa của đập sẽ có chiều cao 272 mét và được cho là đập bê tông đầm lăn cao nhất thế giới.

Bê tông đầm lăn hay bê tông lu lèn (roller compacted concrete - RCC) là một hỗn hợp đặc biệt của bê tông có các thành phần tương tự như bê tông thông thường nhưng ở các tỉ lệ khác nhau, với một phần tro bay được thay bằng xi măng Portland để làm giảm tải nhiệt trên đập và giảm khả năng nứt nhiệt.

Bê tông đầm lăn không có độ sụt, được đầm chặt bằng phương pháp lu, sử dụng chủ yếu để xây dựng các bãi đỗ xe, kho bãi, đường giao thông và đập chắn nước cho các công trình thủy lợi, thủy điện.

Đập Diamer Bhasha dự kiến có một đập tràn với 14 cổng và 5 cửa xả để xả bùn. Hệ thống chuyển hướng bao gồm hai đường hầm và kênh dẫn dòng. Dự án xây dựng cũng sẽ bao gồm các nhà máy thủy điện.

Asim Saleem Bajwa, Chủ tịch Cơ quan Hành lang Kinh tế Trung Quốc-Pakistan, cho biết, đập thủy điện Diamer Bhasha sẽ có công suất 4.500 megawatt.

Khi phát lệnh khởi công công trình xây dựng đập Diamer Bhasha hôm 15.7, Thủ tướng Pakistan Imran Khan cho biết, khoảng 16.000 việc làm sẽ được tạo ra trong quá trình xây đập.

"Đập Diamer Bhasha sẽ là con đập lớn nhất trong lịch sử Pakistan. Con đập sẽ mang lại lợi ích về kinh tế và môi trường cho đất nước, đặc biệt là cho người dân Gilgit-Baltistan" - Thủ tướng Khan nói, đứng bên cạnh là Tham mưu trưởng quân đội Pakistan Qamar Bajwa.

Dự án trị giá hàng tỉ USD dự kiến sẽ hoàn thành vào năm 2028. Đây là một dự án đa năng, sẽ được sử dụng để lưu trữ nước, giảm thiểu lũ lụt, tưới tiêu và sản xuất điện.

"Đây không phải là một dự án bình thường. Đó là lý do tại sao cả Thủ tướng Pakistan và Tham mưu trưởng quân đội đều có mặt tại buổi khởi công dự án. Nó sẽ có tác động đến kinh tế, an ninh và chính trị của Pakistan" - Ahmed Quraishi, chuyên gia cao cấp tại Project Pakistan 21, một tổ chức nghiên cứu độc lập có trụ sở tại Islamabad, nhận xét.

Dự án đang được phối hợp xây dựng bởi tập đoàn xây dựng Power China của Trung Quốc và tập đoàn xây dựng Frontier Works Organization của Pakistan.

Chuyên gia Quraishi cho biết, các thông số kỹ thuật của dự án cho thấy đây sẽ là điều mà các kỹ sư trên toàn thế giới sẽ phải học hỏi. "Kinh nghiệm xây đập của Trung Quốc là vô song" - ông Quraishi nói.

Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

Tìm ra “thủ phạm” gây lũ lụt tồi tệ nhất Trung Quốc trong nhiều thập kỷ

Ngọc Vân |

Lũ lụt tồi tệ nhất Trung Quốc trong nhiều thập kỷ có nguyên nhân một phần là do sự nóng lên toàn cầu và cải tạo đất trái phép.

Lũ kỷ lục dồn về đập Tam Hiệp suốt 18 tiếng, nước lên cao chưa từng thấy

Hải Anh |

Cập nhật lũ lụt Trung Quốc mới nhất cho thấy, đỉnh lũ số 2 sông Dương Tử đã qua đập Tam Hiệp. Trước đó, dòng chảy cực đại vào Tam Hiệp lên tới 61.000 mét khối mỗi giây và kéo dài tới 18 giờ.

Trung Quốc tăng mức cảnh báo lũ lên cao nhất dù phải nổ tung đập để xả nước

Khánh Minh |

Mặc dù Trung Quốc cho nổ tung đập để xả lũ, song vẫn phải tăng mức cảnh báo lũ lên cấp cao nhất vào ngày 20.7.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Tìm ra “thủ phạm” gây lũ lụt tồi tệ nhất Trung Quốc trong nhiều thập kỷ

Ngọc Vân |

Lũ lụt tồi tệ nhất Trung Quốc trong nhiều thập kỷ có nguyên nhân một phần là do sự nóng lên toàn cầu và cải tạo đất trái phép.

Lũ kỷ lục dồn về đập Tam Hiệp suốt 18 tiếng, nước lên cao chưa từng thấy

Hải Anh |

Cập nhật lũ lụt Trung Quốc mới nhất cho thấy, đỉnh lũ số 2 sông Dương Tử đã qua đập Tam Hiệp. Trước đó, dòng chảy cực đại vào Tam Hiệp lên tới 61.000 mét khối mỗi giây và kéo dài tới 18 giờ.

Trung Quốc tăng mức cảnh báo lũ lên cao nhất dù phải nổ tung đập để xả nước

Khánh Minh |

Mặc dù Trung Quốc cho nổ tung đập để xả lũ, song vẫn phải tăng mức cảnh báo lũ lên cấp cao nhất vào ngày 20.7.