Trung Quốc giữ an toàn cho học sinh trở lại trường sau dịch COVID thế nào?

HỒNG HẠNH |

Trường học ở Trung Quốc đã có nhiều sáng kiến ứng phó với đại dịch COVID-19 để đảm bảo sự an toàn cho học sinh khi quay trở lại học.

Bắc Kinh

Tại trường cấp 3 thuộc Đại học Nhân dân Trung Quốc, học sinh và giáo viên hoặc bất cứ ai vào trường đều phải trình mã sức khỏe, quẹt thẻ ID hoặc chuyển qua hệ thống nhận dạng khuôn mặt và kiểm tra nhiệt độ bằng cảm biến hồng ngoại. Với thân nhiệt trên 37,3 độ C, họ sẽ được chuyển đến một trạm kiểm dịch trước khi đến bệnh viện gần đó và báo cáo Bộ Giáo dục.

Sinh viên và giảng viên phải báo cáo thân nhiệt 3 lần một ngày: vào buổi sáng trước khi đến trường, buổi trưa và buổi tối. Nhiệt độ được kiểm tra ở bất cứ nơi đâu trong trường dựa vào tài khoản WeChat của trường.

Chiết Giang

Mũ đội đầu, hay còn có tên gọi khác là mũ một mét, được học sinh trường tiểu học Yangzheng, tỉnh Chiết Giang, phía đông Trung Quốc sử dụng khi quay trở lại trường vào ngày 26.4.

Những chiếc mũ đều do các em học sinh tự thiết kế để nhắc nhở chúng về việc giữ khoảng cách an toàn trong dịch COVID-19.

"Đây là ý tưởng sáng tạo của riêng chúng tôi. Nó giúp chúng tôi phát huy khẩu hiệu của mình: Đội mũ một mét, giữ khoảng cách một mét" - tờ Metro dẫn lời hiệu phó Hong Feng.

Để đảm bảo duy trì thực hiện vệ sinh đúng cách, các em học sinh không được phép làm hỏng mũ, chạm vào cơ thể của bạn mình, phải đeo khẩu trang và kiểm tra thân nhiệt thường xuyên.

Khi dịch COVID-19 bùng phát ở Trung Quốc vào cuối tháng 1, các em học sinh đã được chuyển sang học trực tuyến.

Ngày 13.4, học sinh năm cuối cấp 2 và cấp 3 đã quay trở lại trường học.

Ngày 20.4, học sinh khối 4, 5, 6 của cấp 1 bắt đầu đến trường đi học lại. 4 ngày sau đó, học sinh các khối còn lại cũng được quay trở lại trường học.

Ngày 6.5, các trường mẫu giáo mở cửa trở lại chào đón học sinh.

Tỉnh Chiết Giang xác nhận có số ca mắc COVID-19 cao thứ 3 ở Trung Quốc, sau Quảng Đông và Hồ Bắc. Ủy ban Y tế tỉnh báo cáo có 1.268 ca nhiễm virus, với 1 ca tử vong tính đến nay.

HỒNG HẠNH
TIN LIÊN QUAN

Ông Trump: Mỹ có thể đòi Trung Quốc bồi thường vì COVID-19

Khánh Minh |

Tổng thống Donald Trump nói Mỹ có thể đòi Trung Quốc bồi thường vì COVID-19 từ Vũ Hán lan rộng khắp thế giới.

Học giả quốc tế lên án động thái của Trung Quốc ở Biển Đông

Khánh Minh |

Nhiều học giả quốc tế cảnh báo, những động thái của Trung Quốc ở Biển Đông trong thời gian vừa qua là những hành vi vi phạm luật pháp quốc tế và có thể gây ra phản ứng dữ dội từ các nước láng giềng Đông Nam Á.

Trung Quốc nói về việc cử chuyên gia y tế sang giúp ông Kim Jong-un

Ngọc Vân |

Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm nay trả lời thông tin về việc cử chuyên gia y tế sang Triều Tiên giúp nhà lãnh đạo Kim Jong-un.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Ông Trump: Mỹ có thể đòi Trung Quốc bồi thường vì COVID-19

Khánh Minh |

Tổng thống Donald Trump nói Mỹ có thể đòi Trung Quốc bồi thường vì COVID-19 từ Vũ Hán lan rộng khắp thế giới.

Học giả quốc tế lên án động thái của Trung Quốc ở Biển Đông

Khánh Minh |

Nhiều học giả quốc tế cảnh báo, những động thái của Trung Quốc ở Biển Đông trong thời gian vừa qua là những hành vi vi phạm luật pháp quốc tế và có thể gây ra phản ứng dữ dội từ các nước láng giềng Đông Nam Á.

Trung Quốc nói về việc cử chuyên gia y tế sang giúp ông Kim Jong-un

Ngọc Vân |

Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm nay trả lời thông tin về việc cử chuyên gia y tế sang Triều Tiên giúp nhà lãnh đạo Kim Jong-un.