Trung Quốc giăng vệ tinh giám sát toàn bộ Biển Đông từ 2019

Song Minh |

Tỉnh Hải Nam của Trung Quốc sẽ phóng một loạt vệ tinh được thiết kế để giám sát Biển Đông từ năm 2019.

16 chùm vệ tinh Hải Nam sẽ được phóng đi, trong đó có sáu vệ tinh quang học, hai vệ tinh siêu phổ và hai vệ tinh radar - theo trang China News.

Chương trình này đang được thực hiện ở Trung tâm nghiên cứu Tam Á, thuộc Viện Viễn thám và Kỹ thuật số trái đất (RADI) của Viện Hàn lâm khoa học Trung Quốc (CAS).

Công việc trên nguyên mẫu của ba vệ tinh quang học đầu tiên đã được thực hiện, và chúng dự kiến được phóng lên quỹ đạo vào năm tới.

Ba vệ tinh quang học còn lại, cùng hai vệ tinh siêu phổ sẽ được phóng vào năm 2020, còn các vệ tinh radar dự kiến sẽ được đưa vào vũ trụ vào năm 2021.

Theo ông Yang Tianliang, giám đốc RADI, với sự trợ giúp của các vệ tinh, toàn bộ khu vực Biển Đông có thể được giám sát trong vài ngày, thay vì từ 2-3 tháng như hiện tại.

Từng rạn san hô và đảo, cũng như mỗi tàu thuyền ở Biển Đông sẽ được theo dõi bằng "mắt vũ trụ" - ông Yang cảnh báo.

Các vệ tinh cũng sẽ được sử dụng để theo dõi bề mặt nước biển và giao thông hàng hải, thăm dò biển, an ninh thủy sản nội địa và hợp tác với các nước láng giềng về những vấn đề trên biển - ông Chen Xiangmiao, một nhà nghiên cứu ở Hải Nam cho biết.

Song Minh
TIN LIÊN QUAN

Sư trụ trì Trung Quốc bị tố cưỡng ép tình dục ni cô từ chức

Song Minh |

Hòa thượng Thích Học Thành từ chức Chủ tịch Hiệp hội Phật giáo Trung Quốc vì cáo buộc cưỡng ép 6 ni cô quan hệ tình dục.

Trung Quốc nổi giận vì dự luật quốc phòng mới của Mỹ

Vân Anh |

Trung Quốc tuyên bố "cực kỳ không hài lòng" với dự luật quốc phòng mới của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Điểm tin kinh tế: Chứng khoán tăng điểm mạnh; rời bỏ thị trường Trung Quốc, Samsung sẽ tập trung vào Việt Nam và Ấn Độ

Tu Anh |

Chứng khoán tăng mạnh bất chấp "tháng cố hồn"; Rời bỏ thị trường Trung Quốc, Samsung sẽ tập trung vào Việt Nam và Ấn Độ; Vàng dò đáy 18 tháng... là những tin kinh tế đáng chú ý sáng nay (15.8).

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Sư trụ trì Trung Quốc bị tố cưỡng ép tình dục ni cô từ chức

Song Minh |

Hòa thượng Thích Học Thành từ chức Chủ tịch Hiệp hội Phật giáo Trung Quốc vì cáo buộc cưỡng ép 6 ni cô quan hệ tình dục.

Trung Quốc nổi giận vì dự luật quốc phòng mới của Mỹ

Vân Anh |

Trung Quốc tuyên bố "cực kỳ không hài lòng" với dự luật quốc phòng mới của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Điểm tin kinh tế: Chứng khoán tăng điểm mạnh; rời bỏ thị trường Trung Quốc, Samsung sẽ tập trung vào Việt Nam và Ấn Độ

Tu Anh |

Chứng khoán tăng mạnh bất chấp "tháng cố hồn"; Rời bỏ thị trường Trung Quốc, Samsung sẽ tập trung vào Việt Nam và Ấn Độ; Vàng dò đáy 18 tháng... là những tin kinh tế đáng chú ý sáng nay (15.8).