Trung Quốc ghi nhận số ca mắc COVID-19 mới cao nhất trong hơn 3 tháng

Lê Thanh Hà |

Trong bối cảnh dịch COVID-19 tái bùng phát tại nhiều thành phố, Trung Quốc ghi nhận thêm 101 ca trong 24h qua - mức nhiễm mới hàng ngày cao nhất trong hơn 3 tháng gần đây.

Tờ Bưu điện Hoa Nam buổi sáng dẫn tin từ Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc cho hay, 101 ca nhiễm mới đã được ghi nhận tại nước này trong 24h qua, mức cao nhất trong hơn ba tháng gần đây.

Hầu hết các trường hợp được phát hiện ở phía tây của Tân Cương, nơi có sự tăng đột biến với 89 ca. Một nửa trong số này là những ca mắc không biểu hiện triệu chứng, Ủy ban cho biết.

Tân Cương đã chỉ định các bệnh viện điều trị riêng cho bệnh nhân COVID-19, xét nghiệm diện rộng hàng loạt với hỗ trợ của các đội y tế từ 10 tỉnh khác của Trung Quốc và đã ngừng vận hành một số phương tiện giao thông công cộng.

Trong khi đó, tỉnh Liêu Ninh phía đông bắc Trung Quốc ghi nhận 8 ca nhiễm mới, Bắc Kinh cũng báo cáo 1 trường hợp - liên quan tới 1 bệnh nhân đến từ thành phố cảng Đại Liên, Liêu Ninh.

Đến nay ít nhất 9 thành phố tại Trung Quốc đã báo cáo xuất hiện ca nhiễm mới liên quan đến Đại Liên sau khi một cụm dịch mới xuất hiện hồi tuần trước ở 1 nhà máy chế biến thực phẩm. 52 người được xác nhận dương tính với virus SARS-CoV-2 tại Đại Liên, trong đó 30 người có liên quan tới nhà máy.

Theo đài truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV), lễ hội bia kéo dài 10 ngày được tổ chức tại Đại Liên vào tháng 8 đã bị hủy để ngăn dịch lan rộng.

Đến nay, Đại Liên đã tiến hành xét nghiệm COVID-19 cho khoảng hơn 3 triệu dân. Người đứng đầu ủy ban y tế thành phố, Zhao Lian, hôm 29.7 cho biết, các địa điểm công cộng - bao gồm thư viện, phòng tập thể dục, quán bar, bảo tàng, nhà hàng và spa - sẽ phải đóng cửa.

Trong một chuyến kiểm tra tới thành phố mới đây, Phó Thủ tướng Tôn Xuân Lan kêu gọi chính quyền địa phương tăng cường giám sát hàng hóa nhập khẩu, cũng như bất kỳ người nào rời khỏi Đại Liên.

"Nhiệm vụ phòng ngừa và kiểm soát dịch vẫn còn gian nan, chúng ta không thể lơi lỏng", Tân Hoa Xã dẫn lời Phó Thủ tướng nói.

Tính đến chiều 29.7, Trung Quốc đã ghi nhận 84.060 ca mắc COVID-19, trong đó 4.634 người tử vong và 482 người đang được điều trị.

Lê Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Trung Quốc xét nghiệm COVID-19 cho 6 triệu dân Đại Liên

Thanh Hà |

Trung Quốc tuyên bố hôm 26.7 rằng sẽ xét nghiệm COVID-19 cho tất cả cư dân của thành phố cảng Đại Liên ở phía đông bắc nước này trong nỗ lực kiểm soát lây lan của cụm dịch COVID-19 mới.

Trung Quốc: Đại Liên phát hiện 24 ca mắc COVID-19 không có triệu chứng

HỒNG HẠNH |

Thành phố Đại Liên, Trung Quốc phát hiện 24 ca mắc COVID-19 không có triệu chứng trong khoảng thời gian từ 15h ngày 24.7 đến 14h ngày 25.7.

Chuyên gia Trung Quốc chỉ ra nghi phạm bùng dịch COVID-19 ở Đại Liên

Thanh Hà |

Dịch COVID-19 bùng phát ở Đại Liên - thành phố cảng hơn 6 triệu dân ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc có thể xuất phát từ virus SARS-CoV-2 trên các gói hàng nhập khẩu, chuyên gia nhận định.  

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Trung Quốc xét nghiệm COVID-19 cho 6 triệu dân Đại Liên

Thanh Hà |

Trung Quốc tuyên bố hôm 26.7 rằng sẽ xét nghiệm COVID-19 cho tất cả cư dân của thành phố cảng Đại Liên ở phía đông bắc nước này trong nỗ lực kiểm soát lây lan của cụm dịch COVID-19 mới.

Trung Quốc: Đại Liên phát hiện 24 ca mắc COVID-19 không có triệu chứng

HỒNG HẠNH |

Thành phố Đại Liên, Trung Quốc phát hiện 24 ca mắc COVID-19 không có triệu chứng trong khoảng thời gian từ 15h ngày 24.7 đến 14h ngày 25.7.

Chuyên gia Trung Quốc chỉ ra nghi phạm bùng dịch COVID-19 ở Đại Liên

Thanh Hà |

Dịch COVID-19 bùng phát ở Đại Liên - thành phố cảng hơn 6 triệu dân ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc có thể xuất phát từ virus SARS-CoV-2 trên các gói hàng nhập khẩu, chuyên gia nhận định.