Tờ CNA dẫn nguồn tin từ Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc cho biết, Trung Quốc đại lục đã ghi nhận 21 ca nhiễm COVID-19 mới ngày 16.3, tăng so với 16 ca của một ngày trước đó. Trong số các trường hợp nhiễm mới, có 20 du khách đến từ nước ngoài.
Ngược lại, tại Trung Quốc đại lục chỉ có một trường hợp nhiễm bệnh do lây nhiễm tại địa phương vào ngày 16.3 ở thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc.
Trong 4 ngày qua, số lượng các trường hợp COVID-19 ở Trung Quốc tới từ các quốc gia khác đã vượt qua các ca bệnh ghi nhận trong nước. Điều này khiến cho các nhà chức trách Trung Quốc gặp khó khăn trong việc đưa tổng số ca nhiễm mới xuống mức 0.
Bắc Kinh hiện có 9 ca nhiễm COVID-19 từ nước ngoài, tăng từ 4 ca vào ngày 15.3. Thượng Hải có 3 ca, tăng so với 2 ca một ngày trước đó.
Các tỉnh báo cáo các ca nhiễm mới từ nước ngoài bao gồm Quảng Đông, Chiết Giang, Sơn Đông, Quảng Tây, Vân Nam và Thiểm Tây, nâng tổng số ca nhiễm COVID-19 từ nước ngoài ở Trung Quốc đại lục lên tới 143 ca tính tới thời điểm hiện nay.
Thủ đô của Trung Quốc chịu ảnh hưởng nhiều nhất ngay cả khi đã áp dụng những hạn chế nghiêm ngặt để sàng lọc và cách ly các ca nhiễm bệnh.
Bắc Kinh đã chuyển hướng tất cả các chuyến bay quốc tế dự kiến hạ cánh tại sân bay quốc tế Đại Hưng mới ở phía nam đến sân bay quốc tế Thủ đô Bắc Kinh cũ ở phía đông bắc. Tại đây, cơ quan chức năng đã sắp xếp một khu vực đặc biệt cho tất cả các chuyến bay quốc tế, các hành khách sau khi hạ cánh buộc phải kiểm tra sức khỏe.
Hành khách quá cảnh sẽ được bay tiếp, trong khi hành khách không quá cảnh được đưa đến một địa điểm gần đó để đi cách ly 14 ngày bắt buộc tại những nơi được chỉ định.
Số liệu thống kê toàn cầu về các trường hợp nhiễm COVID-19 ngày 17.3 đã lên tới 182.051 ca, trong đó số ca ở Trung Quốc đại lục ở mức 81.049 ca.