Trung Quốc: Gần 100 trẻ em mắc COVID-19 ở ổ dịch Phúc Kiến phải nhập viện

Phương Linh |

Ổ dịch ở Phúc Kiến, Trung Quốc, ghi nhận 92 trẻ em dưới 14 tuổi phải nhập viện vì COVID-19.

Tờ Bưu điện Hoa nam Buổi sáng ngày 20.9 dẫn thông tin giới chức Phúc Kiến công bố trong họp báo cho hay, tỉnh này ghi nhận 92 trẻ em từ 14 tuổi trở xuống phải nhập viện vì mắc COVID-19, trong đó có 81 em ở thành phố Phủ Điền và 11 em ở thành phố Hạ Môn.

Trong số 81 trẻ em này có ít nhất 8 học sinh mẫu giáo và 28 học sinh tiểu học ở Phủ Điền, nơi đầu tiên phát hiện bùng dịch ở tỉnh đông nam Trung Quốc. Chiến dịch tiêm chủng vaccine COVID-19 của Trung Quốc hiện triển khai cho trẻ em từ 12 tuổi trở lên.

Phó Thủ tướng Tôn Xuân Lan - phụ trách ứng phó COVID-19 ở Trung Quốc - đã đến Phúc Kiến hôm 18.9 và đi thăm 3 thành phố tâm dịch gồm Phủ Điền, Hạ Môn và Tuyền Châu.

Bà Tôn Xuân Lan cho biết, những trẻ em nhiễm bệnh cần được điều trị thích hợp, được đáp ứng nhu cầu cả về thể chất và tâm lý.

Bà cũng kêu gọi tăng cường hiệu quả của xét nghiệm axit nucleic và sàng lọc các nhóm có nguy cơ mắc bệnh nhằm “thực hiện mọi nỗ lực ngăn chặn virus lây lan”, Tân Hoa xã đưa tin.

Theo Phó Thủ tướng Tôn Xuân Lan, khi sự lây lan trong cộng đồng vẫn còn tiếp diễn thì vẫn chưa thể kiểm soát được đại dịch. Các biện pháp phong tỏa phải được thực hiện đúng cách và nghiêm ngặt nhằm cắt giảm triệt để các chuỗi lây nhiễm trong cộng đồng.

Chính quyền thành phố Phủ Điền ngày 20.9 cho biết, trẻ em mắc COVID-19 đang được tạo điều kiện chăm sóc tốt nhất. Các bệnh viện được chỉ định điều trị COVID-19 của thành phố đang điều trị tổng cộng 214 bệnh nhân, trong đó có 21 bệnh nhân được chuyển đến từ thành phố Tuyền Châu.

Đợt xét nghiệm lần 3 đã được bắt đầu tại các khu vực trọng yếu của thành phố Phủ Điền từ ngày 19.9. Thành phố vẫn đang kêu gọi thêm các tình nguyện viên hỗ trợ các hoạt động giãn cách cộng đồng và dịch vụ, xét nghiệm cũng như tư vấn tâm lý.

Nhật báo Phúc Kiến - kênh thông tin chính thức của chính quyền tỉnh - ngày 20.9 cho hay cần phải tăng cường nỗ lực kiểm soát việc cách ly tại nhà để ngăn chặn sự lây nhiễm trong cộng đồng.

Có 28 ca nhiễm mới đã được báo cáo ở các thành phố thuộc tỉnh Phúc Kiến - với 16 ca ở Hạ Môn, 7 ca ở Phủ Điền và 5 ca ở Tuyền Châu. Riêng thành phố Chương Châu từng báo cáo 3 ca nhiễm đến nay đã không ghi nhận ca nhiễm mới nào.

Để đáp ứng nhu cầu cho số lượng lớn trẻ em đang điều trị và cách ly, chính quyền tỉnh đã cho thiết kế các khu vực trang trí chủ đề hoạt hình tại Bệnh viện trực thuộc Đại học Phủ Điền kèm theo các hoạt động dành riêng trẻ em, như các lớp học vẽ.

Các y tá bệnh viện cũng đã được chuyên gia tư vấn hướng dẫn cách chăm sóc trẻ em, cũng như động viên an ủi các bậc cha mẹ.

Zhang Boli, Chủ tịch danh dự của Đại học Y học cổ truyền Thiên Tân và là viện sĩ tại Học viện Kỹ thuật Trung Quốc, nhận định trẻ em dưới 12 tuổi có thể là một điểm yếu trong chiến dịch kiểm soát dịch bệnh do các em chưa đủ điều kiện tiêm chủng.

Phương Linh
TIN LIÊN QUAN

Phà chở quá tải bị lật trong giông bão ở Trung Quốc, ít nhất 10 người chết

Phương Linh |

Vụ tai nạn lật phà chở người quá tải trong điều kiện thời tiết xấu hôm 18.9 ở Tây Nam Trung Quốc khiến ít nhất 10 người chết.

Trung Quốc: Ổ dịch biến thể Delta ở Phúc Kiến tiếp tục gia tăng gây lo ngại

Phương Linh |

Các ca nhiễm mới ở ổ dịch Phúc Kiến, Trung Quốc, tiếp tục gia tăng gây lo ngại khi kỳ nghỉ lễ lớn đang đến gần.

40% ca mắc COVID-19 ở ổ dịch mới của Trung Quốc là trẻ em dưới 12 tuổi

Nguyễn Hạnh |

Hơn 40% các trường hợp được xác nhận trong đợt bùng nổ COVID-19 mới nhất ở Phủ Điền, tỉnh Phúc Kiến, miền đông Trung Quốc là trẻ vị thành niên dưới 12 tuổi, một quan chức địa phương thông tin hôm 16.9.

Bình Dương: Lại xảy ra lật xe container ở vòng xoay đường Mỹ Phước-Tân Vạn

ĐÌNH TRỌNG |

Trên đường Mỹ Phước - Tân Vạn (thị xã Bến Cát, Bình Dương), xe container đang qua vòng xoay thì bị lật ngang. Hai chiếc xe cẩu được điều động tới hiện trường giải cứu phương tiện gặp nạn.

Đã xác định nguyên nhân vụ ngộ độc thực phẩm do ăn chè miễn phí ở An Giang

Lâm Điền |

An Giang - Nguyên nhân vụ ngộ độc thực phẩm do ăn chè miễn phí tại huyện Chợ Mới là do vi sinh và độc tố của vi sinh.

Tổng Giám đốc VNgroup Việt Nam bị truy tố vì lừa đảo

Việt Dũng |

Hà Nội - Từ đơn tố cáo của nữ giám đốc, cơ quan điều tra đã làm rõ hành vi lừa đảo của Tổng Giám đốc VNGroup Việt Nam, chiếm đoạt hơn 3,6 tỉ đồng.

Bà trùm phủ nhận lại quả 3 tỉ đồng cho cựu giám đốc Sở Y tế Cần Thơ

Anh Tú |

TPHCM - Sáng 10.2, tại phiên tòa, xét xử vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Sở Y tế TP Cần Thơ, bị cáo Hoàng Thị Thúy Nga (Nguyên Chủ tịch NSJ Group) thừa nhận vai trò chủ mưu vụ án, tuy nhiên phủ nhận cáo buộc "lại quả" 3 tỉ đồng cho Bùi Thị Lệ Phi - cựu Giám đốc Sở Y tế Cần Thơ.

Nhiều người cao tuổi nhập viện vì thời tiết nồm ẩm

Thùy Linh |

Theo khảo sát của phóng viên, những ngày nồm ẩm vừa qua, Khoa Cấp cứu và Đột quỵ, Bệnh viện Lão khoa Trung ương liên tục tiếp nhận nhiều bệnh nhân người cao tuổi, không ít trong số đó là các bệnh nhân nặng.

Phà chở quá tải bị lật trong giông bão ở Trung Quốc, ít nhất 10 người chết

Phương Linh |

Vụ tai nạn lật phà chở người quá tải trong điều kiện thời tiết xấu hôm 18.9 ở Tây Nam Trung Quốc khiến ít nhất 10 người chết.

Trung Quốc: Ổ dịch biến thể Delta ở Phúc Kiến tiếp tục gia tăng gây lo ngại

Phương Linh |

Các ca nhiễm mới ở ổ dịch Phúc Kiến, Trung Quốc, tiếp tục gia tăng gây lo ngại khi kỳ nghỉ lễ lớn đang đến gần.

40% ca mắc COVID-19 ở ổ dịch mới của Trung Quốc là trẻ em dưới 12 tuổi

Nguyễn Hạnh |

Hơn 40% các trường hợp được xác nhận trong đợt bùng nổ COVID-19 mới nhất ở Phủ Điền, tỉnh Phúc Kiến, miền đông Trung Quốc là trẻ vị thành niên dưới 12 tuổi, một quan chức địa phương thông tin hôm 16.9.