Trung Quốc, EU chỉ trích Mỹ khơi mào cuộc chiến thương mại

NGỌC VÂN |

Viễn cảnh về cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung đã tăng lên sau khi Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 8.3 tuyên bố, sẽ có biện pháp đáp trả cần thiết trong trường hợp Tổng thống Donald Trump quyết tâm thực hiện chính sách áp đặt mức thuế 25% vào sản phẩm nhập khẩu thép và 10% sản phẩm nhập khẩu nhôm, dự kiến vào ngày 8.3 (theo giờ Mỹ).

Tổng thống Mỹ tuyên bố, áp đặt mức thuế này để đối phó với các nhà sản xuất nước ngoài, nhất là của Trung Quốc với cáo buộc làm suy thoái công ty Mỹ và lấy đi việc làm của người Mỹ.

Thông báo về kế hoạch áp đặt thuế vào tuần trước đã làm các thị trường chứng khoán sụt giảm mạnh vì các nhà đầu tư lo ngại 1 cuộc chiến thương mại. Tuy nhiên, thông báo của Tổng thống Donald Trump cho phép miễn áp mức thuế nói trên trong 30 ngày đối với Mexico, Canada và một số nước khác dựa trên lo ngại về an ninh quốc gia đã xoa dịu phần nào các thị trường Châu Á trong phiên giao dịch ngày 8.3. Chỉ số Nikkei ở Nhật Bản, nơi các nhà sản xuất thép có thể bị ảnh hưởng nặng nề nhất, tăng 0.5% trong phiên giao dịch buổi chiều. Các chỉ số chứng khoán ở Australia, Hong Kong và Seoul cũng tăng nhẹ.

Tuy nhiên, tuyên bố hôm 8.3 của Ngoại trưởng Vương Nghị là 1 dấu hiệu cho thấy, Trung Quốc sẽ không chấp nhận mức thuế bị áp đặt. Phát biểu bên lề kỳ họp quốc hội đang diễn ra, ông Vương Nghị nói, Trung Quốc và Mỹ không cần thiết phải là đối thủ, và lịch sử cho thấy, cuộc chiến tranh thương mại không phải là cách đúng đắn để giải quyết vấn đề. “Nhất là trong bối cảnh toàn cầu hóa ngày nay, việc lựa chọn 1 cuộc chiến thương mại là sai lầm, mà hậu quả của nó sẽ chỉ có hại” - tờ Bloomberg dẫn lời ông Vương Nghị.

Cùng lúc, giới chức Liên minh Châu Âu EU đã công bố một loạt mức thuế mà họ sẽ áp đặt lên các mặt hàng của Mỹ, nếu Mỹ áp dụng chính sách thuế trừng phạt với thép và nhôm nhập khẩu. Cao ủy EU về thương mại - bà Cecilia Malmstrom - được tờ New York Times dẫn lời phát biểu tại 1 cuộc họp báo ở Brussels rằng, động thái của Mỹ sẽ “đẩy hàng nghìn việc làm của Châu Âu vào tình thế nguy hiểm, và phải bị đáp trả tương ứng và xứng đáng”. Bà Malmstrom tuyên bố, nếu Mỹ khơi mào cuộc chiến thương mại bằng cách áp đặt thuế, EU có thể tiến hành 3 bước: Kiện lên Tổ chức Thương mại thế giới WTO, bổ sung các biện pháp bảo vệ EU trước thép bị chuyển hướng từ Mỹ, và áp đặt thuế với một loạt hàng hóa của Mỹ.

Các nhà lãnh đạo Châu Âu nhấn mạnh, họ không muốn kích hoạt cuộc chiến thương mại, Chủ tịch Hội đồng Châu Âu Donald Tusk cho biết, các cuộc chiến tranh thương mại là “xấu và dễ thua”, đáp trả tuyên bố của Tổng thống Donald Trump là “tốt và dễ thắng”.

NGỌC VÂN
TIN LIÊN QUAN

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.