Trung Quốc được mời đàm phán hạt nhân với Nga và Mỹ

Thanh Hà |

Trung Quốc đã được mời tham dự vòng đàm phán hạt nhân sắp tới giữa Mỹ và Nga, đặc phái viên hàng đầu của Tổng thống Mỹ Donald Trump về kiểm soát vũ khí cho biết.

Thông tin được Bưu điện Hoa Nam buổi sáng (SCMP) dẫn chia sẻ trên Twitter hôm 8.6 của ông Marshall Billingslea - đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump về kiểm soát vũ khí.

"Hôm nay đã nhất trí với Thứ trưởng Ngoại giao Nga Ryabkov về thời gian và địa điểm đàm phán vũ khí hạt nhân trong tháng 6. Trung Quốc cũng được mời" - ông cho biết.

Việc Trung Quốc được mời tham dự đàm phán hạt nhân Nga và Mỹ được đưa ra trong bối cảnh các hiệp ước cắt giảm vũ khí hạt nhân kéo dài hàng thập kỷ giữa Washington và Mátxcơva - Hiệp ước START Mới - dự kiến hết hạn vào tháng 2 năm sau. Nga nói rằng, bất cứ cuộc đàm phán sắp tới nào cũng nên bàn về hiệp ước song phương trước khi hiệp ước này hết hiệu lực.

Chính quyền Tổng thống Donald Trump đã cho thấy một số tín hiệu mở với ý tưởng gia hạn thỏa thuận quy định 2 nước thu hẹp quy mô kho vũ khí hạt nhân, nhưng cũng nhấn mạnh rằng hiện Trung Quốc cũng cần phải tham gia vào đàm phán.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc tháng trước nói rằng, Bắc Kinh không có ý định tham gia bất cứ cuộc đàm phán kiểm soát vũ khí 3 bên chung nào. Nga và Mỹ - những cường quốc hạt nhân ban đầu của thế giới, được ước tính là mỗi nước sở hữu hàng nghìn vũ khí hạt nhân. Trung Quốc, theo SCMP, được cho là có kho chứa hạt nhân lớn thứ 3 thế giới với khoảng 300 vũ khí hạt nhân.

Trước đó, ông Billingslea từng cảnh báo rằng, Bắc Kinh có thể ham gia vào một quá trình xây dựng hạt nhân bí mật không bị ràng buộc. Do đó, Trung Quốc cần tham gia đàm phán.

Bloomberg News đưa tin cùng ngày, cuộc đàm phán như chia sẻ của ông Billingslea, dự kiến diễn ra ngày 22.6 tại Vienna, Áo.

Trong diễn biến khác, hôm 8.6, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg nhận định, "sự trỗi dậy của Trung Quốc về cơ bản làm thay đổi cán cân quyền lực toàn cầu, tăng nhiệt cuộc đua giành quyền tối cao về kinh tế và công nghệ...".

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Mỹ gửi công hàm lên LHQ phản đối yêu sách của Trung Quốc ở Biển Đông

Ngọc Vân |

Ngày 1.6, Phái đoàn thường trực của Mỹ tại Liên Hợp Quốc gửi công hàm lên Tổng thư ký Liên Hợp Quốc phản đối yêu sách hàng hải phi pháp của Trung Quốc.

Động thái của Trung Quốc sau khi Mỹ cắt đứt quan hệ với WHO

Khánh Minh |

Trung Quốc chỉ trích Mỹ cắt đứt quan hệ với WHO, cáo buộc Washington theo đuổi chính sách đơn phương và ích kỷ.

Trung Quốc có động thái mới, thỏa thuận thương mại với Mỹ lâm nguy

Hải Anh |

Các quan chức Trung Quốc yêu cầu một số doanh nghiệp nông nghiệp lớn trực thuộc nhà nước ngừng mua một số nông sản của Mỹ, trong đó có đậu nành.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Mỹ gửi công hàm lên LHQ phản đối yêu sách của Trung Quốc ở Biển Đông

Ngọc Vân |

Ngày 1.6, Phái đoàn thường trực của Mỹ tại Liên Hợp Quốc gửi công hàm lên Tổng thư ký Liên Hợp Quốc phản đối yêu sách hàng hải phi pháp của Trung Quốc.

Động thái của Trung Quốc sau khi Mỹ cắt đứt quan hệ với WHO

Khánh Minh |

Trung Quốc chỉ trích Mỹ cắt đứt quan hệ với WHO, cáo buộc Washington theo đuổi chính sách đơn phương và ích kỷ.

Trung Quốc có động thái mới, thỏa thuận thương mại với Mỹ lâm nguy

Hải Anh |

Các quan chức Trung Quốc yêu cầu một số doanh nghiệp nông nghiệp lớn trực thuộc nhà nước ngừng mua một số nông sản của Mỹ, trong đó có đậu nành.