Trung Quốc đủ than dùng trong 50 năm nữa

Thanh Hà |

Bộ Tài nguyên Trung Quốc cho biết, nước này có đủ than dùng cho 40 năm nữa và đủ dầu mỏ cho ít nhất 18 năm tới.

Trung Quốc có đủ than trong lòng đất để tồn tại trong 5 thập kỷ tới, trong khi trữ lượng dầu mỏ của nước này đủ cho ít nhất 18 năm theo tốc độ sản xuất hiện tại, theo dữ liệu mới nhất do Bộ Tài nguyên nước này công bố.

Các mỏ nhiên liệu hóa thạch trên sẽ kéo dài thời hạn đạt mức phát thải carbon cao nhất của Trung Quốc trước năm 2030. Đồng thời, trữ lượng than này cũng đủ để đưa Trung Quốc vượt quá mục tiêu trung hoà carbon trước năm 2060.

Trong khi tiêu thụ than của Trung Quốc chủ yếu được đáp ứng từ sản xuất trong nước, lên tới 4 tỉ tấn mỗi năm, lượng mua dầu thô của nước này vượt quá sản lượng trong nước. Trên thực tế, Trung Quốc là nhà nhập khẩu dầu thô hàng đầu thế giới.

Theo Bộ Tài nguyên Trung Quốc, trữ lượng than của nước này ở mức khoảng 208 tỉ tấn vào năm 2021, tăng 28% so với mức của năm trước, trong khi chi phí thăm dò khoáng sản tăng 10% lên 1,3 tỉ nhân dân tệ (184 triệu USD).

Trữ lượng dầu mỏ ở Trung Quốc tăng 2,8% lên 3,7 tỉ tấn, dự kiến đủ để cung cấp cho các nhà máy khoan Trung Quốc trong hầu hết 2 thập kỷ tới, với giả định sản lượng ổn định khoảng 200 triệu tấn mỗi năm.

Với khí đốt, Trung Quốc có trữ lượng cao hơn một chút, ở mức 6,339 tỉ mét khối, đủ cho ba thập kỷ tới.

Trung Quốc phụ thuộc nhiều vào nhập khẩu với phần lớn dầu mỏ và khí đốt. Theo Bộ Tài nguyên Trung Quốc, các khoản đầu tư vào thăm dò khoáng sản trong năm qua đã tăng 13% lên 80 tỉ nhân dân tệ (11,3 tỉ USD). Đột phá đã đạt được trong quá trình tìm kiếm các mỏ mới ở Tứ Xuyên, Tân Cương, Nội Mông và vịnh Bột Hải.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Dự trữ dầu của Mỹ giảm xuống mức thấp nhất trong nhiều thập kỷ

Thanh Hà |

Kho dự trữ dầu của Mỹ đang ở mức thấp nhất trong nhiều thập kỷ do nỗ lực của Washington nhằm ổn định giá xăng dầu.

Nga liệu có hy vọng trên thị trường than thế giới?

Nguyễn Quang (Theo svpressa.ru) |

Nga đứng thứ ba trên thế giới về sản xuất than, và từng xuất khẩu đến Liên minh Châu Âu (EU). Bây giờ thì điều này đã trở thành quá khứ.


Khi EU cấm vận, Nga sẽ bán dầu thô ở đâu?

Thanh Hà |

Nga phải tìm khách hàng mới cho dầu thô đồng thời đối mặt với chi phí logistics đắt hơn để giao hàng đến những điểm đến xa hơn.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Dự trữ dầu của Mỹ giảm xuống mức thấp nhất trong nhiều thập kỷ

Thanh Hà |

Kho dự trữ dầu của Mỹ đang ở mức thấp nhất trong nhiều thập kỷ do nỗ lực của Washington nhằm ổn định giá xăng dầu.

Nga liệu có hy vọng trên thị trường than thế giới?

Nguyễn Quang (Theo svpressa.ru) |

Nga đứng thứ ba trên thế giới về sản xuất than, và từng xuất khẩu đến Liên minh Châu Âu (EU). Bây giờ thì điều này đã trở thành quá khứ.


Khi EU cấm vận, Nga sẽ bán dầu thô ở đâu?

Thanh Hà |

Nga phải tìm khách hàng mới cho dầu thô đồng thời đối mặt với chi phí logistics đắt hơn để giao hàng đến những điểm đến xa hơn.