Trung Quốc dự kiến thay đổi nhân sự cao cấp ngành ngoại giao

Ngọc Vân |

Trung Quốc dự kiến sẽ công bố thay đổi nhân sự cao cấp ngành ngoại giao trong kỳ họp Quốc hội vào tháng Ba tới.

Hai nguồn tin, trong đó có các nhà ngoại giao nước ngoài, nói với Reuters rằng, ông Vương Kỳ Sơn - đồng minh thân cận của Chủ tịch Trung Quốc, có thể trở thành Phó Chủ tịch, đảm trách quan hệ với Mỹ, báo cáo trực tiếp cho ông Tập Cận Bình.

Ngoại trưởng Vương Nghị có thể trở thành Ủy viên Quốc vụ viện, thay thế cho ông Dương Khiết Trì - người được thăng cấp vào Ủy viên Bộ Chính trị - nguồn tin cho hay.

Một khả năng khác là ông Tống Đào - Trưởng ban Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc và cũng là đồng minh của ông Tập Cận Bình, có thể trở thành ngoại trưởng. Ông Tống Đào là nhà ngoại giao chuyên nghiệp từng làm việc tại Ấn Độ và Philippines, nói thông thạo tiếng Anh - các nhà ngoại giao từng gặp ông cho biết.

Ủy viên Bộ Chính trị Dương Khiết Trì có thể trở thành Phó Thủ tướng phụ trách ngoại giao, hoặc Phó Chủ tịch Quốc hội, đồng nghĩa với việc ông có thể giải quyết trực tiếp với Quốc hội Mỹ.

Nếu kịch bản trên diễn ra đúng như vậy, thì ông Vương Kỳ Sơn sẽ là nhà ngoại giao cao cấp nhất của Trung Quốc, tiếp đến là ông Dương Khiết Trì và Vương Nghị.

"Sẽ có 3 nhà ngoại giao hàng đầu. Và Mỹ sẽ là trọng tâm của các nhà ngoại giao này" - nguồn tin nói với Reuters.

Các nguồn tin thận trọng cho biết, những thay đổi phút chót vẫn có thể diễn ra, và các vị trí này sẽ không được chắc chắn cho đến tận cuối kỳ họp Quốc hội kết thúc vào giữa tháng Ba.

Ngọc Vân
TIN LIÊN QUAN

Máy bay Trung Quốc xâm phạm ADIZ Hàn Quốc

Khánh Minh |

Một máy bay quân sự Trung Quốc đã đi vào vùng nhận diện phòng không Hàn Quốc (KADIZ) hơn 4 giờ đồng hồ ngày 27.2 mà không thông báo trước.

Đến lượt Mỹ lên tiếng về nhiệm kỳ Chủ tịch của Trung Quốc

Vân Anh |

Ngày 26.2, Nhà Trắng cho biết việc Chủ tịch Tập Cận Bình có thể thêm nhiệm kỳ lãnh đạo là vấn đề nội bộ của các nhà chức trách Trung Quốc.

Thế giới nói về việc Trung Quốc đề xuất bỏ hạn chế nhiệm kỳ Chủ tịch nước

Song Minh |

Ngoại trưởng Australia hôm 26.2 lên tiếng về việc Trung Quốc bỏ quy định hạn chế nhiệm kỳ Chủ tịch nước.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Máy bay Trung Quốc xâm phạm ADIZ Hàn Quốc

Khánh Minh |

Một máy bay quân sự Trung Quốc đã đi vào vùng nhận diện phòng không Hàn Quốc (KADIZ) hơn 4 giờ đồng hồ ngày 27.2 mà không thông báo trước.

Đến lượt Mỹ lên tiếng về nhiệm kỳ Chủ tịch của Trung Quốc

Vân Anh |

Ngày 26.2, Nhà Trắng cho biết việc Chủ tịch Tập Cận Bình có thể thêm nhiệm kỳ lãnh đạo là vấn đề nội bộ của các nhà chức trách Trung Quốc.

Thế giới nói về việc Trung Quốc đề xuất bỏ hạn chế nhiệm kỳ Chủ tịch nước

Song Minh |

Ngoại trưởng Australia hôm 26.2 lên tiếng về việc Trung Quốc bỏ quy định hạn chế nhiệm kỳ Chủ tịch nước.