Trung Quốc: Du khách cheo leo trên cầu kính cao 100m bị gió giật hỏng

Thanh Hà |

Một du khách Trung Quốc mắc kẹt trên cầu kính tại khu du lịch ở tỉnh Cát Lâm khi cầu bị gió giật hư hại. Vụ việc gây xôn xao dư luận Trung Quốc.

Một số mảnh của cầu kính cao 100m bị thổi bay do gió giật lên tới 150km/h lúc 12h45 ngày 7.5 trên núi Piyan ở thành phố Long Tỉnh, tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc, Tân Hoa Xã dẫn thông tin từ chính quyền thành phố.

Trong nỗ lực cứu hộ chung của lực lượng cứu hỏa, cảnh sát, kiểm lâm và cả nhân viên khu du lịch, nam du khách đã bò đến nơi an toàn thành công lúc 13h20.

Nam du khách đã được đưa đến bệnh viện và đang được tư vấn tâm lý sau sự cố rùng mình này.

Dù không có thương vong nhưng vụ việc hy hữu đã thu hút cuộc thảo luận đông đảo trên mạng xã hội Sina Webo, với hơn 4 triệu lượt xem.

"Đây chính là lý do tôi không dám bước lên một cây cầu như vậy" - một cư dân mạng Trung Quốc tên Wadetian viết.

"Cây cầu được bảo trì bao lâu một lần?" - một cư dân mạng khác đặt câu hỏi.

Cầu kính ngày càng trở nên phổ biến ở các điểm du lịch trên núi của Trung Quốc nhằm thu hút khách du lịch ưa mới lạ và mạo hiểm.

Theo Tạp chí Earth thuộc Bảo tàng Địa chất Trung Quốc, ít nhất 60 cây cầu kính đã hoặc đang được xây dựng trên khắp Trung Quốc tính đến cuối năm 2016.

Ở các tỉnh miền núi như Giang Tây, Hồ Nam và Vân Nam, cầu kính đặc biệt phổ biến. Nổi tiếng nhất là cầu kính ở Trương Gia Giới - địa điểm du lịch thuộc tỉnh Hồ Nam. Cầu kính ở Trương Gia Giới dài 430m, rộng 6m, treo ở độ cao cách mặt đất 300m giữa hai vách đá dựng đứng.

Một số chính quyền địa phương ở Trung Quốc đã có văn bản hướng dẫn ngăn chặn nguy cơ tiềm ẩn từ cầu kính.

Năm 2018, tỉnh Hà Bắc công bố tiêu chuẩn kỹ thuật cho cầu và lối đi bằng kính tại các khu thắng cảnh, cung cấp các hướng dẫn cụ thể về vật liệu, vị trí, thiết kế, xây dựng cũng như việc sử dụng những cây cầu và lối đi này.

Ví dụ, cầu kính Trung Quốc không nên được xây dựng ở những khu vực có hoạt động địa chấn cao, phải đóng cửa khi thời tiết xấu và thiên tai. Số lượng người đi bộ trên cầu và lối đi bằng kính giới hạn không quá 3 người trên một mét vuông...

Khu du lịch núi Piyan hiện bị đóng cửa. Chính quyền thành phố Long Tỉnh thông báo tiến hành kiểm tra an toàn toàn diện tất cả các điểm du lịch. Cuộc điều tra về vụ việc khiến du khách nam mắc kẹt ở cầu kính núi Piyan cũng đang tiến hành.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Tên lửa Trung Quốc rơi xuống Trái đất: Chuyên gia đánh giá mức độ nguy hiểm

Hải Anh |

Mảnh tên lửa Trung Quốc đang rơi tự do xuống Trái đất nhưng nguy cơ rơi trúng khu vực có người ở là rất nhỏ, các chuyên gia quốc tế chia sẻ với AFP.

Cơ quan vũ trụ Nga thông tin về tên lửa Trung Quốc sắp rơi xuống Trái đất

Thanh Hà |

Phần lõi tên lửa Trung Quốc có thể đi vào bầu khí quyển trên Thái Bình Dương ngày 9.5.

Vaccine COVID-19 của Trung Quốc được WHO cấp phép dùng khẩn cấp

Thanh Hà |

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã cấp phép khẩn cấp cho vaccine COVID-19 do công ty dược Trung Quốc Sinopharm sản xuất.

Lì xì mùa Tết hết cả tháng lương

Phương Minh |

"Để chuẩn bị tiền lì xì một mùa Tết đi tong cả tháng lương của tôi, thậm chí phải hơn khi tiền lì xì cũng leo thang theo giá cả" - chị Phạm Ngọc Anh (quận Cầu Giấy, Hà Nội) chia sẻ khi được hỏi về việc lì xì đầu năm.

Hàng nghìn người lỉnh kỉnh đồ đạc xuống Ga Thanh Hóa để về quê đón Tết

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Những ngày cận Tết Nguyên đán Quý Mão - 2023, tại nhà Ga Thanh Hóa đã đón hàng nghìn người về quê ăn Tết. Tại đây, nhiều người lỉnh kỉnh đồ đạc, “tay xách nách mang” hối hả ra xe người thân chờ sẵn để về đón Tết đoàn viên cùng gia đình.

Người dân chen chân trong siêu thị ngày cận Tết mua hàng giảm giá, bình ổn

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng - Với nhiều chương trình bình ổn giá, khuyến mãi, giảm giá, các siêu thị đang thu hút lượng lớn người dân đến tham quan, mua sắm Tết.

Ông Kissinger đổi lập trường, nêu kế hoạch Ukraina mới nhất

Song Minh |

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger thay đổi lập trường, ủng hộ Ukraina gia nhập NATO.

Tiểu thương chợ hoa lớn nhất Hà Nội than ế ẩm ngày giáp Tết

MINH HÀ - DƯƠNG ANH |

Theo các tiểu thương bán hoa tại chợ Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội), năm nay giá hoa vẫn giữ mức ổn định, tăng cao nhất vào các ngày 29 và 30 Tết. Tuy nhiên, hàng hóa vẫn còn tiêu thụ chậm, chỉ bằng 50% so với mọi năm.

Tên lửa Trung Quốc rơi xuống Trái đất: Chuyên gia đánh giá mức độ nguy hiểm

Hải Anh |

Mảnh tên lửa Trung Quốc đang rơi tự do xuống Trái đất nhưng nguy cơ rơi trúng khu vực có người ở là rất nhỏ, các chuyên gia quốc tế chia sẻ với AFP.

Cơ quan vũ trụ Nga thông tin về tên lửa Trung Quốc sắp rơi xuống Trái đất

Thanh Hà |

Phần lõi tên lửa Trung Quốc có thể đi vào bầu khí quyển trên Thái Bình Dương ngày 9.5.

Vaccine COVID-19 của Trung Quốc được WHO cấp phép dùng khẩn cấp

Thanh Hà |

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã cấp phép khẩn cấp cho vaccine COVID-19 do công ty dược Trung Quốc Sinopharm sản xuất.