Trung Quốc dự định lập quỹ 40 tỉ USD để thúc đẩy ngành bán dẫn

Thanh Hà |

Trung Quốc chuẩn bị ra mắt quỹ đầu tư mới do nhà nước hậu thuẫn nhằm huy động khoảng 40 tỉ USD cho lĩnh vực bán dẫn.

Đây có thể là quỹ lớn nhất trong số 3 quỹ thuộc Quỹ đầu tư công nghiệp mạch tích hợp Trung Quốc (Big Fund) thành lập.

Mục tiêu của quỹ mới là huy động 300 tỉ nhân dân tệ (tương đương 41 tỉ USD). Hai quỹ trước đó huy động được lần lượt 138,7 tỉ nhân dân tệ (18,9 tỉ USD) và 200 tỉ nhân dân tệ (27,4 tỉ USD) trong năm 2014 và 2019.

Các nguồn tin của Reuters cho hay, lĩnh vực đầu tư chính của quỹ này sẽ là thiết bị sản xuất chip.

Hai nguồn tin của Reuters nói rằng, quỹ mới đã được giới chức Trung Quốc phê duyệt trong những tháng gần đây. Bộ tài chính Trung Quốc đang có kế hoạch đóng góp 60 tỉ nhân dân tệ (8,2 tỉ USD) cho quỹ này, còn các nguồn tài trợ khác vẫn chưa được xác định.

Nguồn tin của Reuters lưu ý, quá trình gây quỹ có thể sẽ mất vài tháng và hiện vẫn chưa rõ khi nào quỹ mới của Big Fund sẽ được triển khai hoặc kế hoạch thành lập quỹ mới có thay đổi thêm không.

Từ lâu, Chủ tịch Tập Cận Bình đã nhấn mạnh việc Trung Quốc cần đạt được khả năng tự cung cấp chất bán dẫn.

Trong những năm qua, Big Fund đã cung cấp tài chính cho 2 hãng sản xuất chip lớn nhất Trung Quốc: Semiconductor Manufacturing International Corporation và Hua Hong Semiconductor cũng như Yangtze Memory Technologies - nhà sản xuất bộ nhớ flash - cùng một số công ty và quỹ nhỏ hơn.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Cơn bão mới nhất đổ bộ Trung Quốc di chuyển chậm, gây mưa lớn kỷ lục

Thanh Hà |

Bão Haikui đổ bộ vào huyện Đông Sơn, tỉnh Phúc Kiến và huyện Nhiêu Bình, tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) ngày 5.9 sau khi quét qua Đài Loan (Trung Quốc).

Bão Haikui đổ bộ Trung Quốc, gây mưa lũ tồi tệ

Ngọc Vân |

Theo tin bão mới nhất, bão Haikui đổ bộ vào tỉnh Phúc Kiến ở Trung Quốc sáng 5.9, mang theo mưa to, lũ lớn.

Kỷ lục nối tiếp kỷ lục của Tập đoàn Tam Hiệp Trung Quốc

Ngọc Vân |

Sản lượng hàng hóa qua âu tàu đập Tam Hiệp của Tập đoàn Tam Hiệp Trung Quốc tiếp tục đạt kỷ lục mới.

Chủ nhà, đất chán nản vì rao bán cả tháng không ai hỏi mua

ANH HUY |

Một số giao dịch phân khúc nhà ở đã xuất hiện nhưng cả thị trường bất động sản vẫn được đánh giá là trầm lắng. Nhiều chủ nhà, đất chán nản vì rao bán thời gian dài nhưng không tìm được khách mua.

Tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam cần thêm thời gian để nâng tầm

NHÓM PV |

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đang cho thấy sự tiến bộ qua từng giải đấu ở đấu trường khu vực và châu lục. Lứa cầu thủ hiện tại được kì vọng sẽ tiếp tục được đầu tư để phát triển hơn nữa. Chương trình Góc nhìn thể thao số 127 sẽ cùng trò chuyện với cựu tuyển thủ Phạm Thị Thu Trang về vấn đề này.

Đường bao biển với danh xưng đẹp nhất Việt Nam ở Quảng Ninh

Đoàn Hưng |

Là một trong những cung đường đẹp nhất Việt Nam, tuyến đường bao biển Hạ Long – Cẩm Phả gây ấn tượng với những đường cong mềm mại, dãy núi đá vôi hùng vĩ...

G20 chuẩn bị mở rộng thành viên

Ngọc Vân |

Liên minh châu Phi được cho là sẽ được cấp tư cách thành viên ngang hàng với Liên minh châu Âu trong hội nghị thượng đỉnh G20 sắp tới.

Hội thảo "Tín dụng xanh - Việt Nam không thể chậm chân với Net Zero"

Đức Mạnh |

9h ngày 9.9.2023, Báo Lao Động phối hợp với Ngân hàng Nhà nước tổ chức Hội thảo “Tín dụng xanh - Việt Nam không thể chậm chân với Net Zero”.

Cơn bão mới nhất đổ bộ Trung Quốc di chuyển chậm, gây mưa lớn kỷ lục

Thanh Hà |

Bão Haikui đổ bộ vào huyện Đông Sơn, tỉnh Phúc Kiến và huyện Nhiêu Bình, tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) ngày 5.9 sau khi quét qua Đài Loan (Trung Quốc).

Bão Haikui đổ bộ Trung Quốc, gây mưa lũ tồi tệ

Ngọc Vân |

Theo tin bão mới nhất, bão Haikui đổ bộ vào tỉnh Phúc Kiến ở Trung Quốc sáng 5.9, mang theo mưa to, lũ lớn.

Kỷ lục nối tiếp kỷ lục của Tập đoàn Tam Hiệp Trung Quốc

Ngọc Vân |

Sản lượng hàng hóa qua âu tàu đập Tam Hiệp của Tập đoàn Tam Hiệp Trung Quốc tiếp tục đạt kỷ lục mới.