Trung Quốc đột phá về vật liệu sản xuất chip nhỏ bằng 1/10 sợi tóc

Khánh Minh |

Trung Quốc tuyên bố đột phá về công nghệ chip với việc sản xuất hàng loạt vật liệu quan trọng có chiều rộng chỉ bằng 1/10 sợi tóc người.

Theo đài truyền hình nhà nước Trung Quốc, một dây chuyền lắp ráp thông minh để sản xuất đồng tinh thể đơn kích thước nanomet đầu tiên ở Trung Quốc đã đi vào hoạt động tại Bình Dương, Ôn Châu, tỉnh Chiết Giang, miền Đông Trung Quốc hôm 2.10, báo hiệu rằng loại vật liệu quan trọng trong chế tạo chip đã được đưa vào sản xuất hàng loạt tại địa phương.

Thành phẩm bằng đồng đơn tinh thể nanomet, có đường kính 13 micromet, chỉ bằng 1/10 chiều rộng của sợi tóc người, là một vật liệu quan trọng được sử dụng trong thiết bị bán dẫn. Đài truyền hình nhà nước đưa tin, trước đây Trung Quốc phụ thuộc vào nhập khẩu phần lớn các vật liệu bán dẫn quan trọng, với nguyên liệu thô - kim loại quý đắt tiền như vàng và bạc - đang trở thành một trong những thách thức nghẹt thở đối với ngành sản xuất chip của đất nước.

Bước đột phá về đồng đơn tinh thể nanomet cho phép thay thế các kim loại quý khác bằng vật liệu đồng mới, giảm đáng kể chi phí do sản phẩm mới được sản xuất hàng loạt có mức giá thấp hơn gần 50% so với các sản phẩm cùng loại ở thị trường nước ngoài.

Nguyên liệu thô chủ yếu ứng dụng trong các chip được sử dụng trong viễn thông, xe cộ, chăm sóc sức khỏe và điều khiển công nghiệp.

Hiện tại, cơ sở sản xuất ở Bình Dương tự hào có công suất sản xuất hàng năm là 5 triệu cuộn. Nếu hoạt động hết công suất, cơ sở sẽ có thể đáp ứng khoảng 10% nhu cầu nội địa ở Trung Quốc, góp phần thay thế nhập khẩu mạch tích hợp - báo cáo hôm 2.10 cho biết.

Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

Dự báo thời điểm dân số Trung Quốc giảm một nửa

Song Minh |

Dân số Trung Quốc có thể giảm một nửa trong vòng 45 năm tới, theo nghiên cứu mới.

Siêu thủy điện Trung Quốc cao thứ 2 thế giới đi vào hoạt động

Khánh Minh |

Siêu thủy điện Trung Quốc ở độ cao thứ 2 thế giới vừa đi vào hoạt động, đánh dấu cột mốc mang tính bước ngoặt cho các nhà phát triển thủy điện ở những khu vực lạnh giá.

Kỷ lục đáng ngưỡng mộ của "mặt trời nhân tạo" Trung Quốc

Khánh Minh |

Trung Quốc có thể sản xuất điện từ “mặt trời nhân tạo” trong một thập kỷ nếu dự án được chính phủ chấp thuận.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Chờ đợi cuộc tái cấu trúc trên thị trường bất động sản

ANH HUY |

Ở góc độ tích cực, bối cảnh trầm lắng, tắc thanh khoản của thị trường bất động sản (BĐS) trong nhiều tháng qua thúc đẩy cuộc tái cấu trúc trên thị trường mạnh mẽ hơn. Không chỉ doanh nghiệp cơ cấu lại sản phẩm, mà nhà đầu tư cũng dần tiệm cận với cách thức đầu tư lành mạnh và tầm nhìn dài hạn. 

Dự báo thời điểm dân số Trung Quốc giảm một nửa

Song Minh |

Dân số Trung Quốc có thể giảm một nửa trong vòng 45 năm tới, theo nghiên cứu mới.

Siêu thủy điện Trung Quốc cao thứ 2 thế giới đi vào hoạt động

Khánh Minh |

Siêu thủy điện Trung Quốc ở độ cao thứ 2 thế giới vừa đi vào hoạt động, đánh dấu cột mốc mang tính bước ngoặt cho các nhà phát triển thủy điện ở những khu vực lạnh giá.

Kỷ lục đáng ngưỡng mộ của "mặt trời nhân tạo" Trung Quốc

Khánh Minh |

Trung Quốc có thể sản xuất điện từ “mặt trời nhân tạo” trong một thập kỷ nếu dự án được chính phủ chấp thuận.