Trung Quốc hoãn sứ mệnh cung cấp thiết bị cho trạm vũ trụ mới vào ngày 20.5 vì lý do kỹ thuật không xác định, theo AP.
Tàu vũ trụ chở hàng Thiên Châu 2 có lịch trình phóng vào sáng 20.5. Tuy nhiên, Cơ quan vũ trụ có người lái Trung Quốc (CMSA) thông báo về việc hoãn sứ mệnh trên website nhưng không nêu công bố lịch phóng sẽ được chuyển sang thời điểm nào.
Theo Tân Hoa Xã, CMSA chỉ nêu rằng, thời gian phóng mới sẽ "xác định sau".
Tàu vũ trụ chở hàng Thiên Châu 2 dự kiến là sứ mệnh đầu tiên đi tới mô-đun chính Thiên Hà của trạm vũ trụ mà Trung Quốc đang xây dựng. Mô-đun chính Thiên Hà được phóng vào ngày 29.4.
Trạm vũ trụ của Trung Quốc được đặt tên là Thiên Cung cần tổng cộng khoảng 10 sứ mệnh để hoàn thành việc lắp ráp trên quỹ đạo. Trong 10 lần phóng đã lên kế hoạch, Trung Quốc sẽ cung cấp thêm 2 mô-đun cùng các thành phần và thiết bị khác nhau cũng như đưa phi hành đoàn 3 người lên trạm vũ trụ.
Tàu vũ trụ chở hàng Thiên Châu 2 dự định phóng đi từ tên lửa Trường Chinh 7 nặng 14 tấn, mang theo các vật dụng thiết yếu như thực phẩm và bộ đồ vũ trụ đến mô-đun lõi.
Vụ phóng tàu vũ trụ Thiên Châu 2 bị hoãn chỉ vài ngày sau khi Trung Quốc hạ cánh một tàu thăm dò xuống sao Hỏa trong chương trình chinh phục vũ trụ đầy tham vọng của nước này.
Bắc Kinh đã đầu tư hàng tỉ USD vào chương trình vũ trụ với các dự án đầy tham vọng trên quỹ đạo Trái đất và hạ cánh tàu vũ trụ không người lái lên Mặt trăng và sao Hỏa.
Hao Chun - Giám đốc Văn phòng Kỹ thuật Vũ trụ có người lái Trung Quốc - cho biết, việc xây dựng trạm vũ trụ Thiên Cung của Trung Quốc đã bước vào "giai đoạn quan trọng". Trạm vũ trụ Thiên Cung dự kiến ở trong quỹ đạo thấp của Trái đất trong tối đa 15 năm.
Với việc Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS) có thể đóng cửa sau năm 2028, trạm vũ trụ của Trung Quốc có thể có tiền đồn duy nhất của con người trên quỹ đạo Trái đất.