Trung Quốc đóng cửa khẩn cấp gần 170 điểm du lịch do mưa lớn

Phong Lâm |

Ủy ban Du lịch Bắc Kinh ngày 11.8 cho biết, Chính quyền Bắc Kinh đã tạm thời đóng cửa 168 địa điểm du lịch tự nhiên và kiến ​​trúc khác nhau do những trận mưa lớn ngoài mong đợi.

Theo thông báo trên, danh sách các điểm du lịch tạm đóng cửa bao gồm một số đoạn của Vạn Lý Trường Thành gần Thủ đô Bắc Kinh, kể cả các địa điểm ở Mutianyu và Simatay.

Tại Bắc Kinh, cảnh báo mức độ "màu vàng" là thời tiết nguy hiểm, có thể đe dọa đến tính mạng và tài sản của người dân.

Chính quyền thành phố Bắc Kinh kêu gọi người dân và khách du lịch của thủ đô tránh các chuyến đi đến các vùng núi cao, tránh xa các con sông, cũng như không được đỗ xe ở vùng đất thấp hoặc đỗ dưới gầm cầu.

Các nhà dự báo thời tiết Trung Quốc hy vọng rằng, trong vòng 24 giờ tới, ở một số khu vực của Bắc Kinh và các tỉnh lân cận sẽ giảm 300 milimet lượng mưa.

Trước đó vào sáng thứ Bảy (ngày 11.8) tại khu vực Faynshan của Bắc Kinh, xảy ra một sự sạt lở núi do mưa lớn. Theo đó, một khối đá khổng lồ khoảng 30.000 mét khối sụp đổ trực tiếp lên đường cao tốc, ngăn chặn giao thông. Rất may, không có ai bị thương, theo RIA Novosti.

Phong Lâm
TIN LIÊN QUAN

Yêu cầu Trung Quốc chấm dứt ngay hoạt động xâm phạm chủ quyền Việt Nam ở Biển Đông

H.Liên |

Việt Nam kiên quyết phản đối, yêu cầu Trung Quốc chấm dứt ngay các hoạt động xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.

Những ưu tiên đặc biệt của Trung Quốc trong mùa tuyển quân 2018

Ngọc Vân |

Những ưu tiên trong mùa tuyển quân mới của Trung Quốc phản ánh sự tinh vi về công nghệ ngày càng tăng.

Bánh trung thu chưa tới 3000đ/chiếc: Thông tin giật mình từ du học sinh ở Trung Quốc

Đình Lâm |

Thời gian gần đây trên thị trường xuất hiện một loại bánh Trung thu được quảng cáo là hàng nội địa Trung Quốc và Đài Loan với giá chỉ 3.000/ chiếc. Mức giá “rẻ giật mình” của chiếc bánh này khiến nhiều người tiêu dùng không khỏi hoang mang về chất lượng.

Ghé thăm thiên đường độc đáo dành cho mèo tại Malaysia

Tuấn Đạt |

Thiên đường của loài mèo ở thành phố Kuching (Malaysia) được dự kiến sẽ là điểm đến ưa chuộng của du khách vào dịp Tết Nguyên đán.

Cửa ngõ TPHCM tấp nập người dân về miền Tây đón Tết

THANH VŨ - NGỌC LÊ |

TPHCM - Ngày 20.1 (29 Tết Âm lịch), các cửa ngõ về miền Tây nơi thông thoáng, chỗ tấp nập người dân về quê đón Tết Nguyên đán.

Phương Tây mệt mỏi với tình hình Ukraina?

Khánh Minh |

Thủ tướng Ba Lan cảnh báo các nhà lãnh đạo phương Tây đừng nên mệt mỏi với tình hình Ukraina.

Trung Quốc công bố phát hiện mới về bí mật của Vạn Lý Trường Thành

Ngọc Vân |

Trung Quốc tiết lộ thêm nhiều bí mật của Vạn Lý Trường Thành - hàng trăm cánh cửa giấu kín.

Huỳnh Như trải lòng khi đón Tết phương xa

Thanh Vũ |

Huỳnh Như đã có những tâm sự với Báo Lao Động trong năm thứ 2 không được đón Tết cùng gia đình.

Yêu cầu Trung Quốc chấm dứt ngay hoạt động xâm phạm chủ quyền Việt Nam ở Biển Đông

H.Liên |

Việt Nam kiên quyết phản đối, yêu cầu Trung Quốc chấm dứt ngay các hoạt động xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.

Những ưu tiên đặc biệt của Trung Quốc trong mùa tuyển quân 2018

Ngọc Vân |

Những ưu tiên trong mùa tuyển quân mới của Trung Quốc phản ánh sự tinh vi về công nghệ ngày càng tăng.

Bánh trung thu chưa tới 3000đ/chiếc: Thông tin giật mình từ du học sinh ở Trung Quốc

Đình Lâm |

Thời gian gần đây trên thị trường xuất hiện một loại bánh Trung thu được quảng cáo là hàng nội địa Trung Quốc và Đài Loan với giá chỉ 3.000/ chiếc. Mức giá “rẻ giật mình” của chiếc bánh này khiến nhiều người tiêu dùng không khỏi hoang mang về chất lượng.