Trung Quốc: Dọa tự thiêu vì không được tổ chức sinh nhật trong mùa dịch

Thanh Hà |

Một người đàn ông Trung Quốc dọa tự thiêu sau khi giới chức hủy bỏ buổi tiệc sinh nhật của anh này vì dịch COVID-19.

Không vui vì sinh nhật không được tổ chức như ý muốn do dịch COVID-19, người đàn ông ở Trùng Khánh, Trung Quốc dọa tự sát nếu không được cho phép làm theo ý mình.

Người đàn ông này được xác định là họ Wang, muốn tổ chức tiệc sinh nhật có quy mô 10 bàn nhân dịp bước sang tuổi 59 vào ngày 28.1, theo Tân Hoa Xã.

Tuy nhiên, ý tưởng này bị các quan chức địa phương phản đối do có lệnh cấm tổ chức tiệc tùng, tụ họp để ngăn chặn sự lây lan của virus COVID-19.

Không chấp nhận thực tế này, ngày 26.1, Wang đến cửa hàng mua một ít pháo và xăng rồi mang tới văn phòng ủy ban địa phương.

Tại đây, sau một cuộc tranh cãi bất thành với cán bộ sở tại, Wang quấn pháo quanh eo, đổ xăng lên ngực và giơ một chiếc bật lửa, dọa sẽ tự thiêu trừ khi cán bộ cho phép tổ chức sinh nhật như kế hoạch.

Kết quả là, Wang bị bắt giữ sau hành động trên. "Những hành động đó đã ngăn chặn cán bộ làng xã, thị trấn làm công tác phòng chống dịch bệnh" - Tân Hoa Xã cho biết. Hãng tin nhà nước Trung Quốc nói rằng, hành động này đã ảnh hưởng đến 10 bệnh nhân đến một phòng khám trong khu nhà.

Hiện tại người đàn ông Trung Quốc này đang bị truy tố vì tội gây rối. Hiện chưa rõ hình phạt mà người đàn ông này phải chịu nếu bị kết án. 

Dịch COVID-19 mới đã cướp đi sinh mạng của thêm 97 người ở Trung Quốc đại lục ngày 11.2, nâng tổng số ca tử vong ở nước này vì dịch bệnh lên 1.113, theo giới chức Trung Quốc.

Giới chức cũng cho biết đã xác định được 2.000 ca nhiễm mới, nâng số ca nhiễm virus ở Trung Quốc lên 44.653 ca. Có 49 ca được xác nhận nhiễm virus ở Hong Kong (Trung Quốc), 10 ca ở Macau (Trung Quốc) và 18 ca ở Đài Loan (Trung Quốc). Hơn 185.000 người đang được theo dõi vì nghi nhiễm bệnh ở Trung Quốc đại lục.

Phần lớn các ca tử vong mới và ca nhiễm mới tập trung ở tỉnh Hồ Bắc, tâm dịch bệnh, nơi có 94 ca tử vong trong ngày 11.2. Tin mừng được giới chức Trung Quốc công bố là có hơn 4.700 người nhiễm virus đã hồi phục.

CGTN dẫn thông tin từ cuộc họp báo hàng ngày của Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc (NHC) cho biết, số ca nhiễm COVID-19 ở nước này đã giảm 48,2% trong khoảng thời gian từ ngày 4-11.2.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Dịch virus Corona: Thêm 1 bác sĩ nổi tiếng Trung Quốc qua đời

Thanh Hà |

Một bác sĩ Trung Quốc, chuyên gia đầu ngành về ghép thận đã qua đời vì nhiễm virus Corona ở tuổi 62.

Hong Kong nghi "thủ phạm" không ngờ phát tán virus Corona

Hải Anh |

Giới chức Hong Kong (Trung Quốc) đang điều tra xem liệu 2 cư dân sống ở khác tầng trong một chung cư cao tầng có thể nhiễm virus Corona từ chất thải do lỗi thiết kế trong hệ thống ống nước của tòa nhà?

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Dịch virus Corona: Thêm 1 bác sĩ nổi tiếng Trung Quốc qua đời

Thanh Hà |

Một bác sĩ Trung Quốc, chuyên gia đầu ngành về ghép thận đã qua đời vì nhiễm virus Corona ở tuổi 62.

Hong Kong nghi "thủ phạm" không ngờ phát tán virus Corona

Hải Anh |

Giới chức Hong Kong (Trung Quốc) đang điều tra xem liệu 2 cư dân sống ở khác tầng trong một chung cư cao tầng có thể nhiễm virus Corona từ chất thải do lỗi thiết kế trong hệ thống ống nước của tòa nhà?