Trung Quốc điều tra cái chết của 21 vận động viên trong giải marathon

Khánh Ly |

Ngày 24.5, Trung Quốc tiến hành điều tra sau cái chết của 21 vận động viên tham gia giải marathon ở vùng núi phía bắc nước này.

Thời tiết khắc nghiệt bao trùm đoạn đường đua trong hành trình 100km được tổ chức tại Hoàng Hà Thạch Lâm, tỉnh Cam Túc, Trung Quốc. Các hiện tượng thời tiết như mưa đá, gió lốc và nhiệt độ hạ xuống mức đóng băng đã "bao phủ và nhấn chìm" đường đua.

AFP dẫn lại truyền thông Trung Quốc đưa tin, chính quyền tỉnh đã thành lập tổ điều tra để tìm hiểu nguyên nhân vụ việc. Các câu hỏi đặt ra xoay quanh vấn đề tại sao ban tổ chức lại phớt lờ những cảnh báo thời tiết khắc nghiệt và tiếp tục tổ chức cuộc đua với 172 người tham dự.

Những người sống sót đã đưa ra những lời khai "gây sốc" về mức độ hiểm trở của các sườn núi, nơi được xác nhận là nhiệt độ giảm xuống mức -24 độ C.

Zhang Xiaotao – một người đã tham gia cuộc đua – đăng trên Weibo: “Gió quá mạnh và tôi liên tục bị ngã. Chân tay tôi tê cứng và tôi cảm thấy như không còn kiểm soát được cơ thể. Tôi quấn chăn cách nhiệt quanh người, lấy thiết bị theo dõi GPS, nhấn nút SOS rồi bất tỉnh”.

Anh này cho biết khi tỉnh dậy, anh phát hiện một người chăn cừu đã đưa anh đến hang động, đặt anh nằm cạnh đống lửa và quấn thêm chăn ấm.

Những người sống sót thuật lại tình trạng đóng băng sau khi họ gặp thời tiết khắc nghiệt trên đường núi. Ảnh: AFP
Những người sống sót thuật lại tình trạng đóng băng sau khi họ gặp thời tiết khắc nghiệt trên đường núi. Ảnh: AFP

Luo Jing – người sống sót sau cuộc thi chạy marathon – nói với đài truyền hình CCTV rằng cô nhìn thấy những vận động viên đang chật vật xuống núi. Họ chỉ mặc áo phông và quần đùi. Họ tả lại với cô có những người đã sùi bọt mép và thúc giục cô mau chóng từ bỏ cuộc đua.

Những người sống sót nói rằng những chiếc chăn cách nhiệt mà ban tổ chức cung cấp đã bị gió mạnh quật tan tác. Một trong số họ nói rằng, khi đang cố gắng xuống núi, anh thấy người nằm la liệt trên đất.

Theo AFP, tỉnh Cam Túc của Trung Quốc thường xuyên trải qua điều kiện thời tiết khắc nghiệt như bão cát và động đất. Hôm 21.5, Cục Khí tượng tỉnh Cam Túc cảnh báo hiện tượng mưa lớn bất thường, mưa đá, sét và gió giật mạnh trên toàn tỉnh.

Bản đồ của Trung Quốc xác định vị trí của Hoàng Hà Thạch Lâm, nơi một số vận động viên đã thiệt mạng vào ngày 22.3.2021. Ảnh: AFP
Bản đồ xác định vị trí của Hoàng Hà Thạch Lâm, nơi một số vận động viên đã thiệt mạng vào ngày 22.3.2021. Ảnh: AFP

Trong số các nạn nhân có những vận động viên marathon ưu tú của Trung Quốc như Liang Jing và Huang Guanjun. Sự phẫn nộ tràn ngập trên các trang mạng xã hội của Trung Quốc. Nhiều người cho rằng lỗi thuộc về ban tổ chức vì kế hoạch dự phòng yếu kém.

Hơn 84 triệu người tìm kiếm hashtag “tai nạn giải đua marathon là do thiên nhiên hay con người gây ra”. Trong khi đó, 130 triệu người tìm kiếm chủ đề xoay quanh lo ngại về tính an toàn của các cuộc đua marathon.

Cơ quan quản lý thể thao Trung Quốc cũng tuyên bố sẽ thắt chặt các quy định an toàn khi tổ chức các sự kiện trên phạm vi cả nước. Cơ quan này đã ban hành chỉ thị nhằm cải thiện việc quản lý an toàn trong các sự kiện thể thao.

Họ cho biết mô hình quản lý trước đó đã có một số vấn đề thiếu sót và tất cả tổ chức từ nay sẽ phải thiết lập các kế hoạch dự phòng chi tiết hoặc cơ chế tạm hoãn sự kiện nhanh chóng khi cần.

Khánh Ly
TIN LIÊN QUAN

Đầu mùa lũ lụt Trung Quốc: Hơn 300.000 người đã bị ảnh hưởng

Khánh Minh |

Đầu mùa lũ lụt Trung Quốc đã có mưa to ảnh hưởng đến 309.000 người ở tỉnh Giang Tây.

Trung Quốc: Thời tiết khắc nghiệt, hàng chục người chạy marathon thiệt mạng

Khánh Minh |

Ít nhất 16 người thiệt mạng và 5 người mất tích trong cuộc chạy marathon 100km ở Trung Quốc do thời tiết khắc nghiệt.

Trung Quốc hứng 2 trận động đất trong đêm, mạnh nhất 7,4 độ richter

Hải Anh |

Trung Quốc xảy ra 2 trận động đất liên tiếp trong một đêm, hoạt động cứu hộ đang được triển khai.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Đầu mùa lũ lụt Trung Quốc: Hơn 300.000 người đã bị ảnh hưởng

Khánh Minh |

Đầu mùa lũ lụt Trung Quốc đã có mưa to ảnh hưởng đến 309.000 người ở tỉnh Giang Tây.

Trung Quốc: Thời tiết khắc nghiệt, hàng chục người chạy marathon thiệt mạng

Khánh Minh |

Ít nhất 16 người thiệt mạng và 5 người mất tích trong cuộc chạy marathon 100km ở Trung Quốc do thời tiết khắc nghiệt.

Trung Quốc hứng 2 trận động đất trong đêm, mạnh nhất 7,4 độ richter

Hải Anh |

Trung Quốc xảy ra 2 trận động đất liên tiếp trong một đêm, hoạt động cứu hộ đang được triển khai.