Reuters đưa tin, dịp Tết Nguyên đán là kỳ nghỉ lễ quan trọng nhất và là cuộc di cư hàng năm lớn nhất thế giới ở Trung Quốc. Theo truyền thống, hàng triệu lao động di cư sẽ trở về đoàn tụ gia đình ở quê nhà xa xôi, đôi khi cách xa tới hàng nghìn km so với Bắc Kinh và các thành phố lớn khác.
Tỉ lệ phần trăm dân số trong tổng số 1,45 tỉ dân Trung Quốc đi lại trong dịp Tết Nguyên đán năm nay đã giảm mạnh, căn cứ theo Dữ liệu từ Bộ Giao thông Vận tải, gã khổng lồ internet Trung Quốc Baidu Inc và công ty phân tích du lịch ForwardKeys.
Số liệu của Bộ Giao thông Vận tải cho thấy lượng hành khách trên cả nước giảm 70% trong hai tuần sát Tết Nguyên đán, so với cùng kỳ hai năm trước.
Một chỉ số du lịch do Baidu Inc công bố dựa trên dữ liệu GPS từ người dùng cho thấy lượng khách du lịch giảm 41% so với năm 2019.
Còn theo công ty phân tích du lịch ForwardKeys, lượng đặt vé máy bay trong hai tuần sát kỳ nghỉ Tết ở mức 32,8% so với thời điểm này năm 2019, trong khi vé được phát hành trong kỳ nghỉ lễ chỉ bằng 14,7% của năm 2019.
Olivier Ponti, phó chủ tịch phụ trách của ForwardKeys cho biết: “Triển vọng du lịch trong dịp Tết Nguyên đán hiện đang rất tồi tệ... Các bạn có thể thấy rõ tác động của các biện pháp hạn chế du lịch đối với hành vi đặt phòng của người tiêu dùng”.
Chính phủ Trung Quốc hồi tháng 1.2021 đã kêu gọi người dân từ bỏ kế hoạch về quê ăn Tết sau đợt bùng phát các ca mắc COVID-19 mới, khiến một số chính quyền địa phương phải áp đặt các biện pháp kiểm dịch nghiêm ngặt.
Lượng người dự kiến sẽ ở lại 36 thành phố lớn của Trung Quốc vào dịp Tết năm nay nhiều hơn 48 triệu người so với những năm trước, Bộ Thương Mại thông tin. Các công ty hậu cần, nhà sản xuất năng lượng và nhà cung cấp dịch vụ giải trí như nhà hàng và rạp chiếu phim đã sẵn sàng chuẩn bị cho nhu cầu tăng cao.
Doanh thu đặt trước vé xem phim cho kỳ nghỉ lễ đạt 1,463 tỉ nhân dân tệ (tương đương 226,67 triệu USD) tính đến ngày 11.2, cao hơn so với năm 2019, dựa trên dữ liệu của Dengta, một nhà theo dõi dữ liệu phòng vé do Alibaba Pictures điều hành.
Mạng lưới Điện của nhà nước Trung Quốc cũng dự kiến công suất tiêu thụ ở miền đông Trung Quốc sẽ tăng khoảng 18% trong thời gian nghỉ Tết năm nay, so với năm 2020. Trong khi đó, ở tây bắc và tây nam Trung Quốc sẽ tăng 10%.
Tại các khu vực phía nam, việc tiêu thụ điện sẽ tăng 14% so với năm ngoái, do một số nhà máy công nghiệp dự kiến sẽ hoạt động trở lại sớm hơn thường lệ.