Trung Quốc đề xuất hợp tác dầu khí như Philippines với các nước ven Biển Đông, Việt Nam lên tiếng

Hà Liên |

Hợp tác dầu khí giữa Trung Quốc và Philippines ở Biển Đông chỉ có thể được tiến hành tại những khu vực mà hai quốc gia này có quyền và quyền chủ quyền, theo đúng các quy định của Công ước Liên Hợp Quốc về Luật biển 1982 - Phó phát ngôn Nguyễn Phương Trà nhấn mạnh tại cuộc họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao Việt Nam chiều 22.11. 

Mới đây, Trung Quốc và Philippines ký biên bản ghi nhớ về hợp tác khai thác dầu khí, quan điểm của Trung Quốc là mong muốn có thể đàm phán để cùng các nước ven Biển Đông triển khai mô hình hợp tác tương tự.

Trả lời câu hỏi của báo giới về quan điểm của Việt Nam về vấn đề này, bà Nguyễn Phương Trà khẳng định: “Lập trường của Việt Nam về vấn đề Biển Đông, bao gồm cả chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền lợi hợp pháp trên biển là rõ ràng, nhất quán và đã được nêu nhiều lần”.

Bà Trà nói thêm, là thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế và là quốc gia ven Biển Đông, Việt Nam coi trọng hợp tác quốc tế, trong đó có hợp tác trên biển, trên cơ sở tôn trọng chủ quyền, lợi ích chính đáng của tất cả các bên liên quan, phù hợp với luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật biển 1982, vì hòa bình, ổn định và phát triển ở khu vực cũng như quan hệ hữu nghị của các quốc gia.

Hợp tác dầu khí giữa Trung Quốc và Philippines ở Biển Đông chỉ có thể được tiến hành tại những khu vực mà hai quốc gia này có quyền và quyền chủ quyền theo đúng các quy định của Công ước Liên Hợp Quốc về Luật biển 1982” – bà Nguyễn Phương Trà nhấn mạnh.

Cũng trong cuộc họp báo, trả lời câu hỏi của báo giới về việc Trung Quốc tuyên bố hy vọng sau 3 năm sẽ đàm phán xong COC, bà Trà cho biết: “Duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn hàng hải và hàng không ở Biển Đông là lợi ích cũng như nghĩa vụ của các nước trong khu vực, trong đó có ASEAN và Trung Quốc”.

Phó phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam nói thêm: “Trước những diễn biến phức tạp của tình hình thời gian qua, ASEAN đã nhiều lần khẳng định mong muốn sớm có Bộ quy tắc ứng xử tại Biển Đông. Nhưng quan trọng bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông đó phải là bộ quy tắc thực chất, hiệu lực, hiệu quả và tôn trọng luật pháp quốc tế, đặc biệt là công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển UNCLOS 1982 và có đóng góp thực chất trong việc đảm bảo hòa bình, ổn định an ninh, an toàn hàng hải hàng không ở Biển Đông và khu vực”.

Hà Liên
TIN LIÊN QUAN

Hơn 200 học giả bàn về “Hợp tác vì an ninh và phát triển khu vực” Biển Đông

THUỲ TRANG |

Sáng 8.11, tại TP Đà Nẵng, hội thảo khoa học quốc tế về Biển Đông lần thứ 10 với chủ đề “Biển Đông: Hợp tác vì an ninh và phát triển khu vực” đã được khai mạc.

SOM ASEAN - Trung Quốc 16: Tình hình Biển Đông có nguy cơ dẫn đến những sự cố nghiêm trọng

H.Liên |

Các quan chức cấp cao (SOM) ASEAN-Trung Quốc đã tổ chức cuộc họp lần thứ 16 về thực hiện Tuyên bố về Ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC) tại Manila, Philippines từ 25-26.10.

Bộ Ngoại giao trả lời báo chí quốc tế việc Tổng Bí thư được giới thiệu để Quốc hội bầu giữ chức Chủ tịch Nước

Thanh Hà |

Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam, việc Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được giới thiệu để Quốc hội bầu giữ chức Chủ tịch Nước là đúng quy định của Hiến pháp, nguyện vọng của cử tri và nhân dân.

Những góc quán cafe ngắm pháo hoa lý tưởng ở TPHCM

Quỳnh Nga |

Đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, TPHCM dự kiến bắn pháo hoa ở 6 điểm. Đừng bỏ qua những địa điểm ngắm pháo hoa ở TPHCM cực “chill” dưới đây.

Bộ Tài chính nói gì về gói lãi suất 2% chậm giải ngân

Trà My |

Việc giải ngân gói 40.000 tỉ đồng hỗ trợ lãi suất 2% đến nay kết quả chưa được như kì vọng. Bộ Tài chính nói gì về đề xuất điều chuyển nguồn gói vay hỗ trợ lãi suất này sang chương trình cho vay giải ngân qua Ngân hàng Chính sách xã hội?

Giờ thứ 9: Giả điên - Phần 1

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Dường như mối tình đầu luôn là mối tình đẹp nhất, để lại nhiều dư vị ngọt ngào nhất của tuổi trẻ. Nhưng mối tình đầu cũng luôn buồn nhất và nhiều chia ly nhất. Chắc hẳn, đó sẽ là mối tình không bao giờ quên được vì nó chính là những rung động đầu tiên đối với mỗi người. Và sẽ chẳng có ai tin rằng, có những người chia tay mối tình đầu sau vài chục năm xa cách, lại có thể quay trở về chung sống với nhau thật hạnh phúc.

Tài chính thông minh: Đầu tư gì với 30 triệu đồng tiết kiệm mỗi tháng?

Nhóm PV |

Trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) lần này, Ths Ngô Thành Huấn - Giám đốc Khối tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ giải đáp thắc mắc của độc giả về câu hỏi tiết kiệm từ 10 - 30 triệu đồng/tháng thì nên đầu tư vào đâu.

Tân huấn luyện viên tuyển Việt Nam và sứ mệnh kế thừa di sản của ông Park

AN NGUYÊN |

Sau khi chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo, VFF sẽ tiến hành công bố tân thuyền trưởng cho đội tuyển Việt Nam. Áp lực và sứ mệnh đặt lên vai người kế nhiệm ông Park rất lớn, vừa đảm bảo duy trì thành công, vừa hướng đến một hoài bão lớn đó là giấc mơ World Cup.

Hơn 200 học giả bàn về “Hợp tác vì an ninh và phát triển khu vực” Biển Đông

THUỲ TRANG |

Sáng 8.11, tại TP Đà Nẵng, hội thảo khoa học quốc tế về Biển Đông lần thứ 10 với chủ đề “Biển Đông: Hợp tác vì an ninh và phát triển khu vực” đã được khai mạc.

SOM ASEAN - Trung Quốc 16: Tình hình Biển Đông có nguy cơ dẫn đến những sự cố nghiêm trọng

H.Liên |

Các quan chức cấp cao (SOM) ASEAN-Trung Quốc đã tổ chức cuộc họp lần thứ 16 về thực hiện Tuyên bố về Ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC) tại Manila, Philippines từ 25-26.10.

Bộ Ngoại giao trả lời báo chí quốc tế việc Tổng Bí thư được giới thiệu để Quốc hội bầu giữ chức Chủ tịch Nước

Thanh Hà |

Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam, việc Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được giới thiệu để Quốc hội bầu giữ chức Chủ tịch Nước là đúng quy định của Hiến pháp, nguyện vọng của cử tri và nhân dân.