Trung Quốc đẩy nhanh đưa mặt trời nhân tạo vào hoạt động

Nhật Minh |

Trung Quốc đang tập hợp các nguồn lực quốc gia để đưa mặt trời nhân tạo vào hoạt động.

Theo Tập đoàn Hạt nhân Quốc gia Trung Quốc (CNNC), Trung Quốc đang thành lập công ty nhà nước mới - China Fusion Energy Inc - để huy động nguồn lực từ khắp đất nước nhằm đưa lò phản ứng nhiệt hạch, còn gọi mặt trời nhân tạo, vào hoạt động.

SCMP đưa tin, việc thành lập China Fusion Energy Inc đã được công bố vào ngày 29.12.

Chen Rui, người sáng lập Startorus Fusion - một công ty công nghệ cao tập trung vào ứng dụng thương mại năng lượng nhiệt hạch cũng như nghiên cứu và phát triển các công nghệ liên quan - cho biết phản ứng nhiệt hạch đã trở thành ưu tiên quốc gia.

“Hội đồng Nhà nước đã nói rõ trong một cuộc họp gần đây rằng phản ứng nhiệt hạch có kiểm soát là hướng đi duy nhất cho năng lượng trong tương lai và lĩnh vực này đang phát triển rất nhanh chóng ở châu Âu và Mỹ" - Chen nói.

Cùng với China Fusion Energy Inc, một tập đoàn đổi mới hợp tác bao gồm 25 đơn vị và do CNNC đứng đầu đã được thành lập để cùng nhau vượt qua một số thách thức chính trong lĩnh vực phản ứng nhiệt hạch.

Phó Chủ tịch CNNC Cao Shudong cho biết, phản ứng nhiệt hạch có kiểm soát là một giải pháp lý tưởng cho thách thức năng lượng toàn cầu và đã trở thành vấn đề hàng đầu trong cuộc cạnh tranh khoa học - công nghệ giữa các nước lớn.

Cao lưu ý, Trung Quốc cần phát triển “ngành công nghiệp năng lượng chất lượng cao” bằng cách tận dụng hệ thống quản lý trung ương để tập trung nguồn lực quốc gia vào dự án trọng điểm.

Các thành viên của liên minh đổi mới chủ yếu là các doanh nghiệp nhà nước, bao gồm Tập đoàn Công nghiệp và Khoa học Hàng không Vũ trụ Trung Quốc và Tập đoàn Lưới điện Nhà nước Trung Quốc. Bốn trường đại học và một công ty tư nhân cũng tham gia.

Theo thông tin được CNNC đăng tải về cuộc họp, 13 thành viên đã được giao nhiệm vụ giải quyết nhóm 10 thử thách đầu tiên nhằm giải quyết các vấn đề như nam châm siêu dẫn nhiệt độ cao, vật liệu lò phản ứng nhiệt hạch và lưu trữ năng lượng hiệu suất cao.

Giống như mặt trời, phản ứng nhiệt hạch - thường được gọi là mặt trời nhân tạo - tạo ra năng lượng bằng cách đốt nóng các nguyên tử hydro đến hơn 100 triệu độ C và giữ chúng đủ lâu để hợp nhất chúng thành các nguyên tử nặng hơn.

Nếu thành hiện thực, phản ứng nhiệt hạch có thể cung cấp năng lượng an toàn, sạch và gần như vô hạn. Phản ứng nhiệt hạch không có chất thải phóng xạ cũng như không góp phần vào sự nóng lên toàn cầu.

Các quốc gia trên toàn thế giới liên tục đổ tiền vào nghiên cứu phản ứng nhiệt hạch vì triển vọng năng lượng to lớn của nó. Trung Quốc đã nộp nhiều bằng sáng chế về công nghệ nhiệt hạch hơn bất kỳ quốc gia hoặc khu vực nào khác trong khoảng thời gian từ 2011 đến 2022, theo nghiên cứu của công ty Astamuse có trụ sở tại Tokyo.

Trung Quốc đặt mục tiêu xây dựng một lò phản ứng nhiệt hạch nguyên mẫu công nghiệp vào năm 2035 và có công nghệ này để sử dụng thương mại quy mô lớn vào năm 2050.

Tháng 9 năm ngoái, Lu Tiezhong, Chủ tịch CNNC, cho biết nguồn điện đầu tiên được tạo ra từ phản ứng nhiệt hạch có kiểm soát “phải đến từ Trung Quốc và chúng tôi đang nỗ lực hướng tới mục tiêu này”.

Nhật Minh
TIN LIÊN QUAN

Trung Quốc thay gã khổng lồ dầu khí Mỹ tiếp quản mỏ dầu lớn nhất Iraq

Thu Ánh |

Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Trung Quốc (CNPC) chính thức tiếp quản công ty dầu mỏ khổng lồ ExxonMobil của Mỹ với tư cách là nhà thầu chính cho mỏ dầu Tây Qurna 1 của Iraq.

Siêu du thuyền nội địa đầu tiên của Trung Quốc bắt đầu chở khách

Linh Nhi |

Siêu du thuyền nội địa đầu tiên của Trung Quốc Adora Magic City đã rời cảng Thượng Hải vào chiều 1.1 trong hành trình thương mại đầu tiên, mở ra chương mới cho ngành công nghiệp đóng tàu và du lịch biển của Trung Quốc.

Đóng góp của Trung Quốc cho mặt trời nhân tạo lớn nhất thế giới

Thanh Hà |

Trung Quốc đã hoàn tất việc chuẩn bị lô thiết bị hỗ trợ nam châm cuối cùng cho dự án Lò phản ứng thử nghiệm nhiệt hạch quốc tế (ITER).

Cầu thủ tuyển Việt Nam chấn thương hàng loạt và cách xoay xở của ông Troussier

NHÓM PV |

Huấn luyện viên Troussier đã chọn ra 30 cầu thủ của tuyển Việt Nam để lên đường sang Qatar chuẩn bị tham dự vòng chung kết Asian Cup 2023. Góc nhìn thể thao số 144 sẽ trò chuyện với bình luận viên Hoàng Hải về những vấn đề của đội tuyển trước thềm giải đấu này.

Đình chỉ vụ án đối với Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Bà Rịa - Vũng Tàu

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Bị khởi tố về hành vi "Vi phạm các quy định về quản lý đất đai", nay Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh đã đình chỉ vụ án đối với bị can Nguyễn Văn Hải - Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường do đã khắc phục hậu quả, không còn nguy hiểm cho xã hội.

Dự báo thời tiết ngày 5.1 ở Bắc Bộ, Trung Bộ và Nam Bộ

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết hôm nay 5.1, Bắc Bộ có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù. Nhiệt độ thấp nhất khoảng 14 - 17 độ C.

Những nhân tố mới của tuyển Việt Nam tại Asian Cup 2023

DIỆU LINH |

Danh sách tuyển Việt Nam chuẩn bị cho vòng chung kết Asian Cup 2023 xuất hiện nhiều nhân tố đáng chú ý như: Filip Nguyễn, Hai Long và Văn Việt.

Rao bán nhà tập thể cũ cơi nới gấp 2 lần diện tích sổ, giá hơn 1 tỉ đồng ở Hà Nội

Thu Giang |

Hàng loạt căn nhà tập thể cơi nới, xuống cấp, có tuổi đời hàng chục năm đang được rao bán với mức giá chỉ nhỉnh 1 tỉ đồng/căn tại Hà Nội khiến nhiều người bất ngờ.

Trung Quốc thay gã khổng lồ dầu khí Mỹ tiếp quản mỏ dầu lớn nhất Iraq

Thu Ánh |

Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Trung Quốc (CNPC) chính thức tiếp quản công ty dầu mỏ khổng lồ ExxonMobil của Mỹ với tư cách là nhà thầu chính cho mỏ dầu Tây Qurna 1 của Iraq.

Siêu du thuyền nội địa đầu tiên của Trung Quốc bắt đầu chở khách

Linh Nhi |

Siêu du thuyền nội địa đầu tiên của Trung Quốc Adora Magic City đã rời cảng Thượng Hải vào chiều 1.1 trong hành trình thương mại đầu tiên, mở ra chương mới cho ngành công nghiệp đóng tàu và du lịch biển của Trung Quốc.

Đóng góp của Trung Quốc cho mặt trời nhân tạo lớn nhất thế giới

Thanh Hà |

Trung Quốc đã hoàn tất việc chuẩn bị lô thiết bị hỗ trợ nam châm cuối cùng cho dự án Lò phản ứng thử nghiệm nhiệt hạch quốc tế (ITER).