Trung Quốc đẩy mạnh tiêm chủng: 10 triệu liều tiêm trong vòng 1 tuần

Bảo Châu |

Trung Quốc đẩy mạnh tiêm chủng với 10 triệu liều vaccine được tiêm chỉ trong vòng 1 tuần vừa qua.

Trong buổi họp báo ngày 21.3, người phát ngôn Ủy ban Y tế Trung Quốc Mễ Phong (Mi Feng) cho biết, Trung Quốc đã tiêm được tổng cộng 74,96 triệu liều vaccine COVID-19 tính đến ngày 20.3.

Con số đó so sánh với khoảng 65 triệu liều đã được tiêm tính đến ngày 14.3, tương đương với việc Trung Quốc đã triển khai 10 triệu liều tiêm trong vòng chưa đầy 1 tuần. Kết quả này đặt trong bối cảnh Trung Quốc đang tăng tốc tiêm chủng với mục tiêu tiêm vaccine COVID-19 cho 40% của 1,4 tỉ dân số đất nước vào giữa năm 2021.

Theo thông tin từ phát ngôn viên của công ty Sinovac Biotech - cũng trong cuộc họp báo ngày 21.3 - hơn 70 triệu liều vaccine của công ty này đã được sử dụng trên toàn cầu. Tuy nhiên, ông không cho biết cụ thể có bao nhiêu liều trong số đó đã được sử dụng ở Trung Quốc.

Bắc Kinh cũng đang xem xét thực hiện các chính sách khác biệt đối với việc cấp thị thực, các chuyến bay và kiểm soát số lượng người đến Trung Quốc dựa trên tiến độ tiêm chủng và tình hình COVID-19 ở sở tại của du khách.

Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Trung Quốc - Phùng Tử Kiện (Feng Zijian) - cho hay: “Những người đã tiêm chủng không được miễn trừ các biện pháp xét nghiệm và cách ly trong thời điểm hiện tại''.

Tuy nhiên, ông cho biết Trung Quốc sẽ chú ý đến tiến bộ quốc tế trong việc phát triển "hộ chiếu vaccine" và có thể điều chỉnh các biện pháp kiềm chế virus sau khi dân số trong nước đạt được mức độ tiêm chủng cao.

Theo một quan chức Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin, sản lượng vaccine cả năm của Trung Quốc có thể đáp ứng đầy đủ nhu cầu của cả nước với nguồn nguyên liệu sản xuất ''tương đối ổn định''.

Trung Quốc đã phê duyệt 4 loại vaccine COVID-19 được phát triển trong nước để tiêm chủng cho người dân. Một loại vaccine thứ 5 do Viện Vi sinh vật của Viện Khoa học Trung Quốc (IMCAS) phát triển cũng đã được phê duyệt để sử dụng khẩn cấp vào tuần trước.

Bảo Châu
TIN LIÊN QUAN

Trung Quốc có thêm phát hiện khảo cổ 3.000 năm tuổi trong mộ cổ

Khánh Minh |

Các nhà khảo cổ Trung Quốc đã tìm thấy rượu vang 3.000 năm tuổi trong một khu mộ cổ ở thành phố Vận Thành, tỉnh Sơn Tây.

Trung Quốc: Phát hiện kinh ngạc về kem trắng da cho đàn ông 2.700 năm trước

Phương Linh |

Trung Quốc đã phát hiện ra một loại mỹ phẩm 2.700 tuổi dành cho đàn ông, được cất giữ trong một chiếc lọ bằng đồng.

Trung Quốc: Tranh cãi việc đưa các ngôi sao nổi tiếng vào sách giáo khoa

Song Minh |

Các ngôi sao và diễn viên nhạc pop Trung Quốc đã xuất hiện trong sách giáo khoa và bài kiểm tra của học sinh.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Trung Quốc có thêm phát hiện khảo cổ 3.000 năm tuổi trong mộ cổ

Khánh Minh |

Các nhà khảo cổ Trung Quốc đã tìm thấy rượu vang 3.000 năm tuổi trong một khu mộ cổ ở thành phố Vận Thành, tỉnh Sơn Tây.

Trung Quốc: Phát hiện kinh ngạc về kem trắng da cho đàn ông 2.700 năm trước

Phương Linh |

Trung Quốc đã phát hiện ra một loại mỹ phẩm 2.700 tuổi dành cho đàn ông, được cất giữ trong một chiếc lọ bằng đồng.

Trung Quốc: Tranh cãi việc đưa các ngôi sao nổi tiếng vào sách giáo khoa

Song Minh |

Các ngôi sao và diễn viên nhạc pop Trung Quốc đã xuất hiện trong sách giáo khoa và bài kiểm tra của học sinh.