Trung Quốc đặt mục tiêu thành 'siêu cường sản xuất' vào năm 2025

Thanh Hà |

Trong kỳ họp lưỡng hội Trung Quốc năm 2021, Bắc Kinh công bố kế hoạch tham gia vào 8 lĩnh vực cốt lõi để đưa nước này trở thành siêu cường sản xuất vào 2025.

Trung Quốc công bố kế hoạch toàn diện để nâng cao năng lực sản xuất của nước này vào 2025 thông qua 8 lĩnh vực ưu tiên, qua đó nâng cao khả năng cạnh tranh toàn cầu trong bối cảnh tranh chấp thương mại và công nghệ rộng rãi với Mỹ, SCMP ngày 6.3 đưa tin.

Kế hoạch được công bố ngày 5.3 tại cuộc họp thường niên của cơ quan lập pháp hàng đầu Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc (NPC) Trung Quốc.

Kế hoạch đưa Trung Quốc thành siêu cường sản xuất vào năm 2025 tập trung vào đất hiếm và các vật liệu đặc biệt, robot, động cơ máy bay, phương tiện năng lượng mới và ô tô thông minh, thiết bị y tế cao cấp và sáng tạo y học như vaccine, máy móc nông nghiệp, thiết bị chính sử dụng trong đóng tàu, hàng không và đường sắt cao tốc, cùng các ứng dụng công nghiệp của hệ thống vệ tinh định vị toàn cầu Beidou (Bắc Đẩu) của Trung Quốc.

“Chúng ta phải giữ tỉ trọng sản xuất ổn định trong nền kinh tế nói chung và nâng cao lợi thế cạnh tranh của Trung Quốc trong lĩnh vực này” - chính phủ Trung Quốc nêu trong kế hoạch 5 năm lần thứ 14 dài 142.

Kỳ họp thứ 4 Quốc hội Trung Quốc khóa 13 khai mạc tại Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh, Trung Quốc, ngày 5.3. Ảnh: Tân Hoa Xã.
Kỳ họp thứ 4 Quốc hội Trung Quốc khóa 13 khai mạc tại Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh, Trung Quốc, ngày 5.3. Ảnh: Tân Hoa Xã.

Kỳ họp lưỡng hội, tức cuộc họp hàng năm của NPC và Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân Trung Quốc, đều có hoạch định về các ưu tiên và chương trình mới của chính phủ Trung Quốc. Kế hoạch 5 năm lần thứ 14 nêu ra các mục tiêu phát triển và kinh tế của Trung Quốc từ năm 2021 đến năm 2025.

Chiến lược sản xuất mới nhất của Trung Quốc được đưa ra trong bối cảnh có báo cáo rằng Thượng viện Mỹ đang xem xét đưa khoản tài trợ 30 tỉ USD vào một dự luật mới nhằm tăng cường khả năng cạnh tranh chống lại Trung Quốc. Các nhà lập pháp Mỹ đặt mục tiêu đưa gói tài trợ này, bao gồm các yếu tố khác để thúc đẩy lĩnh vực công nghệ của Mỹ, ra bỏ phiếu vào tháng 4, theo nguồn tin của Reuters.

Trong kế hoạch 5 năm mới, Trung Quốc sẽ khắc phục các liên kết yếu kém trong các thành phần chủ đạo, phần mềm, vật liệu và hệ thống cơ bản trong vòng 5 năm tới. Kế hoạch này kỳ vọng Trung Quốc sẽ phát triển một chuỗi giá trị công nghiệp “sáng tạo hơn, an toàn hơn và có giá trị gia tăng cao hơn”, giúp nâng cao khả năng cạnh tranh trong “đường sắt cao tốc, thiết bị điện, năng lượng mới và đóng tàu”. Kế hoạch mới cũng nhấn mạnh, “các thành tố quan trọng của chuỗi giá trị” phải nằm trong phạm vi Trung Quốc.

Sản xuất - chiếm 33% tổng sản phẩm quốc nội của Trung Quốc trong nửa đầu năm 2020, theo dữ liệu chính thức - được coi là xương sống của nền kinh tế công nghiệp của đất nước. Trung Quốc là nhà sản xuất lớn nhất thế giới về sản lượng và đã nổi tiếng là “công xưởng của thế giới” ngay sau khi gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới năm 2001.

Kế hoạch được trình bày với NPC cũng kỳ vọng "các ngành công nghiệp non trẻ" sẽ tăng thêm giá trị kinh tế đáng kể và chiếm 17% GDP của cả nước trong giai đoạn 2021-2025. Trung Quốc cũng thúc đẩy việc triển khai mạng di động 5G nhanh hơn để tăng mức độ thâm nhập của người dùng lên đến 56% trong cùng khoảng thời gian 5 năm.

Nhấn mạnh tầm quan trọng của đổi mới công nghệ mang lại lợi ích cho nhiều ngành công nghiệp, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường đã đề cập đến cụm từ “công nghệ” tới 23 lần trong báo cáo công việc của chính phủ trong năm nay, tăng so với 9 lần đề cập trong năm ngoái.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Trung Quốc công bố mức tăng ngân sách quốc phòng năm 2021

Hải Anh |

Ngân sách quốc phòng của Trung Quốc duy trì ở mức tăng trưởng 1 con số trong 6 năm liên tiếp.

Trung Quốc công bố mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2021

Hải Anh |

Trung Quốc đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế “trên 6%” cho năm 2021 khi đất nước đang hồi phục mạnh mẽ sau tác động của đại dịch COVID-19 năm ngoái.

Mỹ tuyên bố chính sách thương mại cứng rắn với Trung Quốc

Khánh Minh |

Chính quyền Tổng thống Joe Biden tuyên bố sẽ sử dụng tất cả các công cụ hiện có để chống lại các hành vi thương mại không công bằng của Trung Quốc.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Trung Quốc công bố mức tăng ngân sách quốc phòng năm 2021

Hải Anh |

Ngân sách quốc phòng của Trung Quốc duy trì ở mức tăng trưởng 1 con số trong 6 năm liên tiếp.

Trung Quốc công bố mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2021

Hải Anh |

Trung Quốc đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế “trên 6%” cho năm 2021 khi đất nước đang hồi phục mạnh mẽ sau tác động của đại dịch COVID-19 năm ngoái.

Mỹ tuyên bố chính sách thương mại cứng rắn với Trung Quốc

Khánh Minh |

Chính quyền Tổng thống Joe Biden tuyên bố sẽ sử dụng tất cả các công cụ hiện có để chống lại các hành vi thương mại không công bằng của Trung Quốc.