Trung Quốc đạt kỳ tích chưa nước nào làm được về thám hiểm vũ trụ

S.M |

Trung Quốc vừa đạt kỳ tích trong tham vọng chinh phục không gian, trở thành quốc gia đầu tiên đưa được phi thuyền lên vùng tối của mặt trăng.

Tàu thăm dò Hằng Nga 4 (Chang'e-4) của Trung Quốc sau gần 1 tháng hành trình, đã hạ cánh thành công xuống vũng Aitken ở địa cực phía Nam, thuộc vùng tối của mặt trăng vào 10 giờ 26 phút ngày 3.1.2018, giờ Bắc Kinh.

Hằng Nga 4, do tên lửa Trường Chinh (Long March 3B) mang theo rời trung tâm phóng vệ tinh của Trung Quốc hôm 10.12.2018.

Hố thiên thạch Von Kármán, nơi Hằng Nga 4 đáp xuống, được các nhà khoa học quan tâm vì là vũng cổ nhất và to nhất trên mặt trăng - nằm ở lưu vực Nam Cực - Aitken.

Hố thiên thạch này có thể được hình thành bởi tác động va đập từ một thiên thạch khổng lồ hàng tỷ năm trước.

Bức ảnh đầu tiên tàu thăm dò Trung Quốc chụp được ở phần tối mặt trăng. Ảnh: CNSA
Bức ảnh đầu tiên tàu thăm dò Trung Quốc chụp được ở phần tối mặt trăng. Ảnh: CNSA

Để thực hiện được mục tiêu đưa phi thuyền lên vùng tối của mặt trăng, ngành không gian vũ trụ Trung Quốc đã phải vượt qua nhiều thách thức, bởi mặt khuất của mặt trăng có địa hình hiểm trở, trái ngược với mặt sáng với nhiều khu vực bằng phẳng.

Đưa được phi thuyền lên phía không nhìn thấy được của Mặt Trăng, Trung Quốc đã thực hiện được điều mà chưa có quốc gia nào làm được cho đến nay. Thách thức là rất lớn, bởi thiết lập thông tin liên lạc với phía tối của mặt trăng là khó hơn nhiều so với mặt sáng. Một trong các mục tiêu cơ bản của phi thuyền này là nghiên cứu các sóng radio tần số thấp. Hằng Nga 4 cũng có kế hoạch phân tích các tài nguyên khoáng sản.

Để đuổi kịp Mỹ hoặc Châu Âu, trong những năm gần đây, Trung Quốc đã đầu tư hàng tỉ euro cho việc chinh phục không gian, lĩnh vực được coi là một ưu tiên. Bắc Kinh muốn biến thành công trong chinh phục không gian thành một biểu tượng cho sức mạnh quốc gia. Mục tiêu tiếp theo của Trung Quốc là đưa một phi hành gia lên mặt trăng trước năm 2030, và chinh phục sao Hỏa.

S.M
TIN LIÊN QUAN

Ăng-ten Trung Quốc to gấp 5 lần New York gây lo ngại ung thư

K.M |

Trung Quốc xây dựng một ăng-ten vô tuyến thử nghiệm khổng lồ trên diện tích gấp 5 lần thành phố New York, gây lo ngại nguy cơ ung thư.

Kinh ngạc khách sạn ngầm “chọc đất” đầu tiên thế giới ở Trung Quốc

Ngọc Vân |

Sau gần 10 năm xây dựng, Thượng Hải vừa khánh thành khách sạn ngầm “chọc đất” đầu tiên trên thế giới được xây theo chiều sâu của một mỏ đá đầy nước ngầm.

Trung Quốc thử nghiệm mặt trời nhân tạo có sức nóng gấp 7 lần mặt trời thật

Ngọc Vân |

Các nhà nghiên cứu Trung Quốc trong quá trình tìm kiếm nguồn năng lượng sạch đã phát triển mặt trời nhân tạo đáng kinh ngạc có thể đạt tới mức nhiệt 100 triệu độ C, nóng gấp 7 cả mặt trời thực.

Lì xì mùa Tết hết cả tháng lương

Phương Minh |

"Để chuẩn bị tiền lì xì một mùa Tết đi tong cả tháng lương của tôi, thậm chí phải hơn khi tiền lì xì cũng leo thang theo giá cả" - chị Phạm Ngọc Anh (quận Cầu Giấy, Hà Nội) chia sẻ khi được hỏi về việc lì xì đầu năm.

Hàng nghìn người lỉnh kỉnh đồ đạc xuống Ga Thanh Hóa để về quê đón Tết

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Những ngày cận Tết Nguyên đán Quý Mão - 2023, tại nhà Ga Thanh Hóa đã đón hàng nghìn người về quê ăn Tết. Tại đây, nhiều người lỉnh kỉnh đồ đạc, “tay xách nách mang” hối hả ra xe người thân chờ sẵn để về đón Tết đoàn viên cùng gia đình.

Người dân chen chân trong siêu thị ngày cận Tết mua hàng giảm giá, bình ổn

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng - Với nhiều chương trình bình ổn giá, khuyến mãi, giảm giá, các siêu thị đang thu hút lượng lớn người dân đến tham quan, mua sắm Tết.

Ông Kissinger đổi lập trường, nêu kế hoạch Ukraina mới nhất

Song Minh |

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger thay đổi lập trường, ủng hộ Ukraina gia nhập NATO.

Tiểu thương chợ hoa lớn nhất Hà Nội than ế ẩm ngày giáp Tết

MINH HÀ - DƯƠNG ANH |

Theo các tiểu thương bán hoa tại chợ Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội), năm nay giá hoa vẫn giữ mức ổn định, tăng cao nhất vào các ngày 29 và 30 Tết. Tuy nhiên, hàng hóa vẫn còn tiêu thụ chậm, chỉ bằng 50% so với mọi năm.

Ăng-ten Trung Quốc to gấp 5 lần New York gây lo ngại ung thư

K.M |

Trung Quốc xây dựng một ăng-ten vô tuyến thử nghiệm khổng lồ trên diện tích gấp 5 lần thành phố New York, gây lo ngại nguy cơ ung thư.

Kinh ngạc khách sạn ngầm “chọc đất” đầu tiên thế giới ở Trung Quốc

Ngọc Vân |

Sau gần 10 năm xây dựng, Thượng Hải vừa khánh thành khách sạn ngầm “chọc đất” đầu tiên trên thế giới được xây theo chiều sâu của một mỏ đá đầy nước ngầm.

Trung Quốc thử nghiệm mặt trời nhân tạo có sức nóng gấp 7 lần mặt trời thật

Ngọc Vân |

Các nhà nghiên cứu Trung Quốc trong quá trình tìm kiếm nguồn năng lượng sạch đã phát triển mặt trời nhân tạo đáng kinh ngạc có thể đạt tới mức nhiệt 100 triệu độ C, nóng gấp 7 cả mặt trời thực.