Trung Quốc đáp trả trừng phạt của Mỹ vì mua vũ khí Nga hiện đại

S.M |

Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm 22.9 triệu Đại sứ Mỹ tại Bắc Kinh để phản đối quyết định của Washington trừng phạt một cơ quan quân sự của Trung Quốc và giám đốc cơ quan này về việc mua vũ khí tiên tiến của Nga.

Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Trịnh Trạch Quang triệu tập Đại sứ Terry Branstad để đưa ra "những phát biểu nghiêm khắc" và phản đối các chế tài này, Bộ Ngoại giao cho biết.

Trước đó, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Trung Quốc Ngô Khiêm nói quyết định của Trung Quốc mua máy bay chiến đấu và hệ thống tên lửa từ Nga là một hành động hợp tác bình thường giữa các quốc gia có chủ quyền và Mỹ "không có quyền can thiệp."

Trước đó, hôm 20.9, Bộ Ngoại giao Mỹ đã áp đặt các chế tài đối với Cục Phát triển Trang bị Quân ủy Trung ương Trung Quốc, cơ quan của quân đội chịu trách nhiệm mua vũ khí, sau khi tham gia vào "các giao dịch quan trọng" với Rosoboronexport, hãng xuất khẩu vũ khí chính của Nga.

Các chế tài có liên quan đến việc Trung Quốc mua 10 chiến đấu cơ SU-35 vào năm 2017 và các thiết bị liên quan đến hệ thống tên lửa đất đối không S-400 vào năm 2018, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết.

Một quan chức cao cấp của Bộ Ngoại giao Mỹ hôm 22.9 nói Trung Quốc là quốc gia duy nhất có được hệ thống tên lửa đất đối không S-400 tiên tiến, vi phạm luật chế tài của Mỹ được áp đặt để đáp lại "hành vi có hại" của Nga, Reuters cho hay.

Các quan chức giấu tên nhấn mạnh với Reuters rằng các chế tài nhắm mục tiêu vào Mátxcơva, không phải Bắc Kinh.

Các chế tài của Mỹ sẽ ngăn Cục Phát triển Trang bị và giám đốc của cục, Lý Thượng Phúc, nộp đơn xin giấy phép xuất khẩu và tham gia vào hệ thống tài chính của Mỹ.

S.M
TIN LIÊN QUAN

Mua bán vũ khí “khủng”, cả Nga và Trung Quốc bị Mỹ ra đòn trừng phạt

Ngọc Vân |

Mỹ ra đòn trừng phạt đối với các nhân viên Bộ Quốc phòng Nga, Trung Quốc, và tập đoàn xuất khẩu vũ khí Rosoboronexport do vụ mua bán máy bay Sukhoi và S-400.

Căng thẳng thương mại Mỹ - Trung: Trung Quốc chưa tung ra “quân át chủ bài”

PV (T/H) |

Bộ trưởng Thương mại Mỹ Wilbur Ross tuyên bố, Bắc Kinh đã "hết đạn" trong cuộc chiến thương mại mà chính quyền Trump vừa leo thang bằng gói thuế đánh vào 200 tỉ USD với hàng nhập khẩu từ Trung Quốc. Tuy nhiên, theo cây viết John Crudele, còn có một vấn đề rất lớn mà vị Bộ trưởng này cần chú ý.

Trung Quốc "trả đũa" Mỹ bằng việc áp thuế 60 tỉ USD hàng hoá của Mỹ

Đ.Phương (Theo Reuters) |

Trung Quốc và Mỹ càng lao vào cuộc chiến thương mại khi Bắc Kinh bổ sung 60 tỉ USD áp thuế nhập khẩu hàng Mỹ để trả thù cho các khoản thuế dự kiến trị giá 200 tỉ USD của ông Trump. 

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Mua bán vũ khí “khủng”, cả Nga và Trung Quốc bị Mỹ ra đòn trừng phạt

Ngọc Vân |

Mỹ ra đòn trừng phạt đối với các nhân viên Bộ Quốc phòng Nga, Trung Quốc, và tập đoàn xuất khẩu vũ khí Rosoboronexport do vụ mua bán máy bay Sukhoi và S-400.

Căng thẳng thương mại Mỹ - Trung: Trung Quốc chưa tung ra “quân át chủ bài”

PV (T/H) |

Bộ trưởng Thương mại Mỹ Wilbur Ross tuyên bố, Bắc Kinh đã "hết đạn" trong cuộc chiến thương mại mà chính quyền Trump vừa leo thang bằng gói thuế đánh vào 200 tỉ USD với hàng nhập khẩu từ Trung Quốc. Tuy nhiên, theo cây viết John Crudele, còn có một vấn đề rất lớn mà vị Bộ trưởng này cần chú ý.

Trung Quốc "trả đũa" Mỹ bằng việc áp thuế 60 tỉ USD hàng hoá của Mỹ

Đ.Phương (Theo Reuters) |

Trung Quốc và Mỹ càng lao vào cuộc chiến thương mại khi Bắc Kinh bổ sung 60 tỉ USD áp thuế nhập khẩu hàng Mỹ để trả thù cho các khoản thuế dự kiến trị giá 200 tỉ USD của ông Trump.