Trung Quốc đang vừa chống dịch COVID-19 vừa chống thiên tai

HỒNG HẠNH |

Chính phủ Trung Quốc vừa tung gói 8,5 triệu USD để ứng phó với hạn hán, bên cạnh đó vừa sát sao trong công tác phòng chống dịch COVID-19, đặc biệt ở thủ đô Bắc Kinh.

China Daily đưa tin, Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc đã nâng cảnh báo lên mức 2 trong hệ thống 4 mức cảnh báo với bão lũ vào lúc 10h ngày 17.6. Từ lúc 14h cùng ngày, một số khu vực ở 11 tỉnh, trong đó có tỉnh Giang Tô và Tứ Xuyên, lượng mưa lên tới khoảng 14 centimet.

Trước đó, mưa lũ đã ảnh hưởng đến nhiều khu vực, khiến chính quyền sơ tán hàng nghìn người, đường xá tạm thời bị gián đoạn và nhiều nhà dân bị cô lập.

Zhang Kuikui, một người dân ở tỉnh Tứ Xuyên cho biết, nửa ngôi nhà của cô đã bị ngập lụt, hơn 30 con gà của gia đình thất lạc.

“Gia đình tôi vẫn chưa phải là hộ chịu thiệt hại nặng nề nhất. Tôi nghe nói rằng một số ngôi nhà gần nhà máy thủy điện địa phương còn bị phá hủy”, cô chia sẻ.

Nhân viên cứu hộ đang dọn đá rơi xuống đường do mưa lớn ở Trùng Khánh. Ảnh: Xinhua
Nhân viên cứu hộ đang dọn đá rơi xuống đường do mưa lớn ở Trùng Khánh. Ảnh: Xinhua

Theo Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc, đợt mưa này chưa có dấu hiệu giảm.

Ngược lại, tại tỉnh Vân Nam, Bộ Quản lý Khẩn cấp Trung Quốc ban bố phản ứng khẩn cấp cấp 4 tại tỉnh này để đối phó với hạn hán.

Theo báo cáo chung của Bộ Quản lý Khẩn cấp và Bộ Tài Chính, chính phủ Trung Quốc đã tung gói cứu trợ 8,5 triệu USD để giúp đỡ những người bị ảnh hưởng.

Trung Tâm Khí tượng Quốc gia dự báo người dân ở nhiều khu vực của Trung Quốc sẽ chịu nắng nóng đỉnh điểm trong 5 ngày tới. Hầu hết, các khu vực phía nam sông Dương Tử chịu một đợt nắng nóng từ 35 đến 39 độ C vào ngày 18.5, khu vực phía bắc tỉnh Sơn Đông, khu vực trung tâm và phía tây của tỉnh Liêu Ninh có thể lên tới 40 độ C.

Trong khi đó, thủ đô Bắc Kinh đang phải đối mặt với làn sóng COVID-19 thứ 2 khi ghi nhận 21 ca mắc mới trong 24h qua, nâng tổng số lên 156 ca. Cả nước ghi nhận 28 ca mắc mới.

Chính quyền quyết định nâng cảnh báo lên mức 2 trong hệ thống 4 mức, đóng cửa tất cả các trường học, kiểm dịch ở một số chợ, nhà hàng và căng tin.  Tất cả các loại hình sự kiện thể thao đều phải tạm dừng, bể bơi ngầm và phòng thể hình phải đóng cửa.

Bên cạnh đó, lệnh hạn chế rời khỏi Bắc Kinh cũng được thực hiện, tuy nhiên, chính quyền cho biết điều này không đồng nghĩa với việc phong tỏa thủ đô. Những người vào Bắc Kinh từ bên ngoài Trung Quốc đều phải cách ly trong vòng 14 ngày để ngăn chặn sự lây lan của virus.

HỒNG HẠNH
TIN LIÊN QUAN

Trung Quốc lên tiếng về cải tổ chợ sau khi bùng dịch ở Bắc Kinh

Lê Thanh Hà |

Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Trung Quốc (CCDI) đã lên tiếng kêu gọi cải tổ hệ thống chợ sau khi dịch COVID-19 tái bùng phát tại Bắc Kinh.

Chuyên gia khẳng định dịch COVID-19 bùng phát ở Bắc Kinh khác Vũ Hán

Thanh Hà |

Dịch COVID-19 bùng phát ở Bắc Kinh, Trung Quốc khác với Vũ Hán, truyền thông nhà nước Trung Quốc dẫn nhận định của các chuyên gia.

Trung Quốc: Mưa bão gây lũ lụt kinh hoàng, hàng chục người chết và mất tích

Phương Linh |

Mưa bão đã giết chết thêm năm người ở một khu vực phía Nam Trung Quốc vốn đang quay cuồng vì lũ lụt nặng nề trong tuần qua.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Trung Quốc lên tiếng về cải tổ chợ sau khi bùng dịch ở Bắc Kinh

Lê Thanh Hà |

Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Trung Quốc (CCDI) đã lên tiếng kêu gọi cải tổ hệ thống chợ sau khi dịch COVID-19 tái bùng phát tại Bắc Kinh.

Chuyên gia khẳng định dịch COVID-19 bùng phát ở Bắc Kinh khác Vũ Hán

Thanh Hà |

Dịch COVID-19 bùng phát ở Bắc Kinh, Trung Quốc khác với Vũ Hán, truyền thông nhà nước Trung Quốc dẫn nhận định của các chuyên gia.

Trung Quốc: Mưa bão gây lũ lụt kinh hoàng, hàng chục người chết và mất tích

Phương Linh |

Mưa bão đã giết chết thêm năm người ở một khu vực phía Nam Trung Quốc vốn đang quay cuồng vì lũ lụt nặng nề trong tuần qua.