Trung Quốc “đăng đàn” hạ nhiệt căng thẳng Triều Tiên

V.A |

Ngày 3.8, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị thúc giục tất cả các bên không làm gia tăng căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên, và tuyên bố Trung Quốc đã lên án mạnh mẽ vụ thử tên lửa mới nhất của Bình Nhưỡng.

"Liên quan đến vụ thử tên lửa mới nhất của Triều Tiên - một lần nữa vi phạm các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc - Trung Quốc đã thể hiện rõ sự phản đối của mình" - Reuters dẫn lời ông Vương Nghị phát biểu tại cuộc họp báo ở Bắc Kinh.

"Đồng thời, chúng tôi kêu gọi tất cả các bên không có bất kỳ hành động nào dẫn tới leo thang căng thẳng" - ông Vương Nghị bổ sung.

Hôm 29.7, Bình Nhưỡng tuyên bố thử nghiệm thành công tên lửa đạn đạo liên lục địa thứ hai, tên lửa có khả năng tấn công lãnh thổ Mỹ.

Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson, người sẽ tham dự Diễn đàn Khu vực ASEAN tại Manila trong tuần này, dự kiến sẽ thúc ép Trung Quốc và các quốc gia khác có hành động mạnh mẽ hơn với Triều Tiên.

Hôm 1.8, ông Tillerson nhắc lại rằng, Washington đã tìm cách thuyết phục Bình Nhưỡng từ bỏ chương trình hạt nhân và tên lửa bằng áp lực hoà bình.

Khi được hỏi về những bình luận này, ông Vương Nghị nói, Trung Quốc coi trọng nhận định của Ngoại trưởng Mỹ về Triều Tiên, và hy vọng Mỹ có thể thực hiện thành công.

Ngoại trưởng Trung Quốc bày tỏ hy vọng tất cả các bên có thể cùng nhau tiến hành đối thoại để tìm ra giải pháp, nhanh chóng giải quyết mối quan ngại ai ninh của mỗi nước.

V.A
TIN LIÊN QUAN

Mỹ theo dõi bước tiến chưa từng có của tên lửa tàu ngầm Triều Tiên

V.A |

Quân đội Mỹ đang theo dõi các hoạt động "ở mức độ cao bất thường và chưa từng thấy" của lực lượng tàu ngầm Triều Tiên, với hàng loạt vụ thử tên lửa đạn đạo từ tàu ngầm theo phương pháp "phóng lạnh".

Quan chức Mỹ: Triều Tiên không dại tấn công Mỹ bằng tên lửa đạn đạo

V.A |

Giới chức Mỹ cho rằng, Triều Tiên muốn phát triển tên lửa đạn đạo liên lục địa ICBM để tự vệ, chứ không nhằm tấn công Mỹ hay đồng minh.

Những góc quán cafe ngắm pháo hoa lý tưởng ở TPHCM

Quỳnh Nga |

Đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, TPHCM dự kiến bắn pháo hoa ở 6 điểm. Đừng bỏ qua những địa điểm ngắm pháo hoa ở TPHCM cực “chill” dưới đây.

Bộ Tài chính nói gì về gói lãi suất 2% chậm giải ngân

Trà My |

Việc giải ngân gói 40.000 tỉ đồng hỗ trợ lãi suất 2% đến nay kết quả chưa được như kì vọng. Bộ Tài chính nói gì về đề xuất điều chuyển nguồn gói vay hỗ trợ lãi suất này sang chương trình cho vay giải ngân qua Ngân hàng Chính sách xã hội?

Giờ thứ 9: Giả điên - Phần 1

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Dường như mối tình đầu luôn là mối tình đẹp nhất, để lại nhiều dư vị ngọt ngào nhất của tuổi trẻ. Nhưng mối tình đầu cũng luôn buồn nhất và nhiều chia ly nhất. Chắc hẳn, đó sẽ là mối tình không bao giờ quên được vì nó chính là những rung động đầu tiên đối với mỗi người. Và sẽ chẳng có ai tin rằng, có những người chia tay mối tình đầu sau vài chục năm xa cách, lại có thể quay trở về chung sống với nhau thật hạnh phúc.

Tài chính thông minh: Đầu tư gì với 30 triệu đồng tiết kiệm mỗi tháng?

Nhóm PV |

Trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) lần này, Ths Ngô Thành Huấn - Giám đốc Khối tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ giải đáp thắc mắc của độc giả về câu hỏi tiết kiệm từ 10 - 30 triệu đồng/tháng thì nên đầu tư vào đâu.

Tân huấn luyện viên tuyển Việt Nam và sứ mệnh kế thừa di sản của ông Park

AN NGUYÊN |

Sau khi chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo, VFF sẽ tiến hành công bố tân thuyền trưởng cho đội tuyển Việt Nam. Áp lực và sứ mệnh đặt lên vai người kế nhiệm ông Park rất lớn, vừa đảm bảo duy trì thành công, vừa hướng đến một hoài bão lớn đó là giấc mơ World Cup.

Người trẻ mang mùa xuân đến với người vô gia cư

THUỲ DƯƠNG - THIỆN NHÂN |

Đêm muộn cuối năm, trong cái lạnh tê tái của mùa đông khi đa số mọi người đang trở về quê ăn tết, sum vầy với gia đình thì các đoàn thiện nguyện cũng bắt đầu hành trình mang tết đến cho những cụ ông cụ bà vô gia cư.

Mỹ theo dõi bước tiến chưa từng có của tên lửa tàu ngầm Triều Tiên

V.A |

Quân đội Mỹ đang theo dõi các hoạt động "ở mức độ cao bất thường và chưa từng thấy" của lực lượng tàu ngầm Triều Tiên, với hàng loạt vụ thử tên lửa đạn đạo từ tàu ngầm theo phương pháp "phóng lạnh".

Quan chức Mỹ: Triều Tiên không dại tấn công Mỹ bằng tên lửa đạn đạo

V.A |

Giới chức Mỹ cho rằng, Triều Tiên muốn phát triển tên lửa đạn đạo liên lục địa ICBM để tự vệ, chứ không nhằm tấn công Mỹ hay đồng minh.