Trung Quốc: Đâm vào đường dây điện cao thế, phi công tử vong

HỒNG HẠNH |

Đâm vào đường dây điện cao thế ở Trung Quốc, một phi công trực thăng đã tử vong.

Một phi công ở Long Nam, tỉnh Giang Tây, miền đông Trung Quốc, đã tử vong sau khi chiếc máy bay bị rơi trong lúc phun thuốc sâu cho vườn cây ăn quả vào hôm 29.8. Video clip lan truyền trên mạng cho thấy chiếc trực thăng lao xuống ruộng với phần cabin bị hư hỏng nặng.

Thời báo Hoàn Cầu đưa tin hôm 31.8 cho hay, cơ quan quản lý khẩn cấp địa phương thông tin rằng, chiếc trực thăng đã đâm vào đường dây điện cao thế dẫn đến sự cố chết người.

Logo trên chiếc trực thăng cho thấy chiếc máy bay thuộc Công ty Xiang Wei General Aviation Co., ở tỉnh Hồ Nam, miền trung Trung Quốc. Công ty chuyên cung cấp các dịch vụ bay thuê, cứu hộ y tế, chữa cháy đô thị, phun thuốc,… Vào thời điểm báo chí đưa tin, họ không liên lạc được với phía công ty.

Phó giáo sư Luan Ling của Cao đẳng Kinh tế và Quản lý thuộc Đại học Nông nghiệp Trung Quốc cho hay, máy bay trực thăng có người lái được phép sử dụng để phun thuốc trừ sâu trên các vùng đất nông nghiệp rộng lớn, đặc biệt ở những khu vực không thể áp dụng máy móc trên mặt đất.

“Trong các hoạt động nông nghiệp, máy bay trực thăng được bay ở độ cao và tốc độ thấp để bao phủ nhiều diện tích mặt đất nhất có thể. Theo đó, các yêu cầu cao được đặt ra đối với phi công do nhiều yếu tố như gió, trọng tải và môi trường xung quanh”, phó giáo sư Luan Ling chia sẻ.

Các nhà chức trách đang điều tra sâu hơn về vụ tai nạn máy bay này.

HỒNG HẠNH
TIN LIÊN QUAN

Mưa lũ Trung Quốc tiếp tục gây thiệt hại lớn

Song Minh |

Mưa lũ Trung Quốc chưa có dấu hiệu dừng lại khi nước này tiếp tục ban bố cảnh báo xanh ở vùng tây nam và đông bắc.

Thương vụ bán TikTok cho Mỹ có trở ngại mới từ Trung Quốc

Thanh Hà |

Trung Quốc thắt chặt kiểm soát xuất khẩu công nghệ nên có thể gây nguy hiểm cho thỏa thuận bán TikTok.

Trung Quốc vật lộn với đại nạn châu chấu tồi tệ nhất hàng thập kỷ

Khánh Minh |

Trung Quốc đang vật lộn với đại nạn châu chấu tồi tệ nhất trong nhiều thập kỷ, tàn phá ngoài sức tưởng tượng.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Mưa lũ Trung Quốc tiếp tục gây thiệt hại lớn

Song Minh |

Mưa lũ Trung Quốc chưa có dấu hiệu dừng lại khi nước này tiếp tục ban bố cảnh báo xanh ở vùng tây nam và đông bắc.

Thương vụ bán TikTok cho Mỹ có trở ngại mới từ Trung Quốc

Thanh Hà |

Trung Quốc thắt chặt kiểm soát xuất khẩu công nghệ nên có thể gây nguy hiểm cho thỏa thuận bán TikTok.

Trung Quốc vật lộn với đại nạn châu chấu tồi tệ nhất hàng thập kỷ

Khánh Minh |

Trung Quốc đang vật lộn với đại nạn châu chấu tồi tệ nhất trong nhiều thập kỷ, tàn phá ngoài sức tưởng tượng.