Trung Quốc đại lục tăng số ca mắc COVID-19 mới

Phương Linh |

Trung Quốc đại lục báo cáo số ca mắc COVID-19 mới hàng ngày cao nhất trong hơn 2 tháng.

Reuters dẫn nguồn tin từ cơ quan y tế Trung Quốc ngày 28.10 cho biết, Trung Quốc đại lục báo cáo 42 ca mắc COVID-19 mới trong ngày 27.10, tăng mạnh so với 16 ca của một ngày trước đó. Đây cũng là số ca mắc mới hàng ngày cao nhất trong trong hơn hai tháng do sự gia tăng các lây nhiễm ở khu vực tây bắc Tân Cương.

Trong số các ca COVID-19 mới, có 22 người ở thành phố Kashgar, Tân Cương, vốn là ca không triệu chứng. Các cơ quan y tế khu vực cũng báo cáo 19 ca mắc không triệu chứng khác, chiếm một nửa tổng số ca không triệu chứng được báo cáo ở Trung Quốc trong ngày 27.10.

Giới chức y tế Kashgar cho biết, quá trình xét nghiệm COVID-19 cho 4,75 triệu cư dân khu vực đã được hoàn thành vào chiều 27.10 và phát hiện tổng cộng 183 người nhiễm bệnh. Các trường hợp này có liên quan đến một nhà máy may nhưng vẫn chưa rõ cách thức lây nhiễm.

Tổng số ca COVID-19 được ghi nhận ở Trung Quốc đại lục hiện là 85.868 ca, trong khi số người chết vẫn không đổi ở mức 4.634 ca.

Phương Linh
TIN LIÊN QUAN

Trung Quốc: Mục tiêu hoàn thành xây dựng toàn diện xã hội khá giả năm 2021

Ngọc Vân |

Đảng Cộng sản Trung Quốc đã đặt ra hai “mục tiêu 100 năm”: Đến năm 2021, hoàn thành xây dựng toàn diện xã hội khá giả và đến năm 2049, xây dựng thành công nước Trung Quốc xã hội chủ nghĩa hiện đại, giàu mạnh, dân chủ, văn minh, hài hòa.

Phát hiện 137 ca COVID-19, Trung Quốc xét nghiệm hàng loạt ở Tân Cương

Phương Linh |

Trung Quốc đang chạy đua để dập tắt một đợt bùng phát COVID-19 mới sau khi phát hiện 137 ca mắc ở Tân Cương.

Trung Quốc: Động thái của Tân Cương khi phát hiện ca mắc cộng đồng

HỒNG HẠNH |

Sau khi phát hiện ca mắc COVID-19 cộng đồng, thành phố Kashi, Tân Cương, Trung Quốc, thu thập hơn 300.000 mẫu xét nghiệm tính đến sáng ngày 25.10.

Khánh thành trụ sở Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam - Hàn Quốc

THEO TTXVN |

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam, trưa 17.1, tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc, Hà Nội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin Pyo đã cắt băng khánh thành trụ sở Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam - Hàn Quốc, một biểu tượng cho quan hệ hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Trung Quốc: Mục tiêu hoàn thành xây dựng toàn diện xã hội khá giả năm 2021

Ngọc Vân |

Đảng Cộng sản Trung Quốc đã đặt ra hai “mục tiêu 100 năm”: Đến năm 2021, hoàn thành xây dựng toàn diện xã hội khá giả và đến năm 2049, xây dựng thành công nước Trung Quốc xã hội chủ nghĩa hiện đại, giàu mạnh, dân chủ, văn minh, hài hòa.

Phát hiện 137 ca COVID-19, Trung Quốc xét nghiệm hàng loạt ở Tân Cương

Phương Linh |

Trung Quốc đang chạy đua để dập tắt một đợt bùng phát COVID-19 mới sau khi phát hiện 137 ca mắc ở Tân Cương.

Trung Quốc: Động thái của Tân Cương khi phát hiện ca mắc cộng đồng

HỒNG HẠNH |

Sau khi phát hiện ca mắc COVID-19 cộng đồng, thành phố Kashi, Tân Cương, Trung Quốc, thu thập hơn 300.000 mẫu xét nghiệm tính đến sáng ngày 25.10.