Trung Quốc đại lục: Ngày 7.4 có 62 ca nhiễm mới và 2 ca tử vong do COVID-19

Bảo Châu |

Trung Quốc ghi nhận 62 ca nhiễm mới COVID-19 và 2 ca tử vong trong vòng 24h qua, theo tin từ Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc.

Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc dẫn nguồn tin từ Ủy ban Y tế Quốc gia cho biết, tại Trung Quốc đại lục, trong tổng số 62 ca nhiễm mới COVID-19 được xác nhận, có 59 ca từ nước ngoài. 137 ca COVID-19 không có triệu chứng cũng được báo cáo vào ngày 7.4.

Tính tới thời điểm hiện nay, tổng số ca mắc COVID-19 được ghi nhận ở Trung quốc đại lục đứng ở con số 81.802 ca với tổng số ca tử vong là 3.333. Có 1.095 bệnh nhân mắc COVID-19 không biểu hiện triệu chứng đang được theo dõi y tế.

Trong cùng ngày, các cơ quan y tế Trung Quốc cho biết có 112 bệnh nhân đã được xuất viện, nâng tổng số ca bệnh đã bình phục lên 77.279 ca.

Số liệu mới nhất về các ca COVID-19 tại các đặc khu hành chính Hong Kong, Ma Cao và Đài Loan như sau:

Hong Kong có tổng 935 ca, 235 ca đã bình phục, 4 ca tử vong.

Ma Cao tổng 44 ca trong đó 10 ca đã bình phục.

Đài Loan ghi nhận 376 ca, 5 trường hợp tử vong và 61 bệnh nhân đã bình phục.

Bảo Châu
TIN LIÊN QUAN

Việt Nam gửi công hàm tới LHQ phản đối lập trường Trung Quốc về Biển Đông

Thanh Hà |

Ngày 30.3, Phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên Hợp Quốc gửi công hàm tới Tổng thư ký Liên Hợp Quốc António Guterres phản đối lập trường của Trung Quốc về vấn đề Biển Đông.

Lần đầu tiên Trung Quốc không có người chết vì COVID-19 trong 1 ngày

Thanh Hà |

Ngày 7.4, Trung Quốc thông báo rằng, lần đầu tiên không có ca tử vong do COVID-19 nào được ghi nhận trong một ngày (6.4), kể từ khi bắt đầu công bố số liệu này hồi tháng 1.

2 lý do chính khiến Trung Quốc chưa thể dập tắt hoàn toàn dịch COVID-19

Song Minh |

Trung Quốc chưa thể dập tắt dịch COVID-19 do số ca nhiễm bệnh “nhập khẩu” từ nước ngoài và lây lan không triệu chứng tăng lên.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Việt Nam gửi công hàm tới LHQ phản đối lập trường Trung Quốc về Biển Đông

Thanh Hà |

Ngày 30.3, Phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên Hợp Quốc gửi công hàm tới Tổng thư ký Liên Hợp Quốc António Guterres phản đối lập trường của Trung Quốc về vấn đề Biển Đông.

Lần đầu tiên Trung Quốc không có người chết vì COVID-19 trong 1 ngày

Thanh Hà |

Ngày 7.4, Trung Quốc thông báo rằng, lần đầu tiên không có ca tử vong do COVID-19 nào được ghi nhận trong một ngày (6.4), kể từ khi bắt đầu công bố số liệu này hồi tháng 1.

2 lý do chính khiến Trung Quốc chưa thể dập tắt hoàn toàn dịch COVID-19

Song Minh |

Trung Quốc chưa thể dập tắt dịch COVID-19 do số ca nhiễm bệnh “nhập khẩu” từ nước ngoài và lây lan không triệu chứng tăng lên.