Trung Quốc đã xử lý chất thải y tế trong dịch COVID-19 tại Vũ Hán thế nào?

Lê Thanh Hà |

Đại dịch COVID-19 làm tăng đáng kể chất thải y tế tại Trung Quốc, đặc biệt là Vũ Hán. Sau khoảng thời gian đầu quá tải, việc xử lý rác thải y tế tại thành phố này đã được cải thiện đáng kể trong thời gian gần đây.

Theo Đài truyền hình trung ương Trung Quốc (CGTN), tại Vũ Hán chất thải y tế đã tăng từ 50 tấn mỗi ngày trước khi dịch COVID-19 bùng phát lên 200 tấn. Công ty duy nhất trong thành phố có chứng nhận xử lý chất thải y tế đã phải tăng tốc thời gian xử lý lên 24 giờ từ 48 giờ.

Tuy nhiên, đến ngày 28.3, công suất xử lý chất thải y tế hàng ngày của Vũ Hán đã cải thiện lên 265,6 tấn từ 50 tấn trước khi dịch COVID-19 bùng phát. Toàn tỉnh Hồ Bắc đã tăng lên mức 667,4 tấn so với 180 tấn trước đó. Kết quả này đã ghi nhận những nỗ lực đáng kể của giới chức trong công tác xử lý chất thải y tế thời gian qua.

Những núi rác cao xuất hiện ở Trung Quốc sau đợt bùng phát dịch COVID-19. Ảnh: Reuters.
Những núi rác cao xuất hiện ở Trung Quốc sau đợt bùng phát dịch COVID-19. Ảnh: Reuters.

Lyu Wenyan, trưởng phòng sinh thái và môi trường tỉnh Hồ Bắc, cho biết, chất thải y tế và nước thải y tế trong toàn tỉnh đang được xử lý một cách có trật tự, không gây ra các vấn đề môi trường do phòng chống dịch bệnh.

Bộ Sinh thái và Môi trường Trung Quốc trước đó đã công bố kế hoạch xử lý chất thải y tế vào ngày 24.2. Bộ đã triển khai 46 cơ sở xử lý chất thải y tế di động và 65 phương tiện vận chuyển đến tỉnh Hồ Bắc, bao gồm cả Vũ Hán. Ngoài ra, 140 nhân lực xử lý chất thải y tế chuyên nghiệp đã được cử đến thành phố.

Theo Nhân dân Nhật báo, dưới sự điều phối chung của chính phủ, trong vòng 14 ngày, một trung tâm xử lý chất thải y tế mới với sức chứa 30 tấn đã được xây dựng tại Vũ Hán. Giới chức địa phương cũng đã đưa ra hàng loạt các biện pháp nhằm tăng cường khả năng xử lý chất thải.

Cụ thể, Vũ Hán đã xây dựng 17 nhà kho tạm thời để lưu trữ chất thải y tế trên toàn thành phố, có diện tích 15.000 mét vuông. Bộ phận vệ sinh đô thị đã liên tục bố trí phương tiện và các nhà máy điện đốt rác để chuyển và xử lý chất thải y tế.

Phòng sinh thái và môi trường Vũ Hán đã tăng cường giám sát môi trường để đảm bảo xử lý chất thải y tế an toàn, bao gồm việc phân công một đội giám sát hơn 150 bệnh viện điều trị bệnh nhân mắc COVID-19, bệnh viện dã chiến Fangcang, các cơ sở cách ly, cơ sở xử lý chất thải y tế và xử lý nước thải tại Vũ Hán mỗi ngày. Để hỗ trợ Vũ Hán xử lý chất thải y tế, tỉnh Hồ Bắc cũng đã cử các đội hỗ trợ từ các thành phố Tương Dương, Hoàng Thạch và Hàm Ninh.

Nhân viên y tế trong trang phục bảo hộ xử lý rác thải y tế tại một cơ sở đốt rác ở Thành Đô, Tứ Xuyên (Trung Quốc). Ảnh: Reuters.
Nhân viên y tế trong trang phục bảo hộ xử lý rác thải y tế tại một cơ sở đốt rác ở Thành Đô, Tứ Xuyên (Trung Quốc). Ảnh: Reuters.

Về vấn đề này, theo tờ Bưu điện Hoa Nam buổi sáng, giới chuyên gia nhận định đã đến lúc Trung Quốc cần xem xét toàn diện hơn đến việc xử lý chất thải y tế bởi phần lớn các cơ sở đốt rác y tế hiện nay của Trung Quốc được xây dựng cách đây 17 năm, sau dịch SARS năm 2003.

Chuyên gia Du Huanzheng, Giám đốc Viện Kinh tế Tái chế tại Đại học Đồng Tế (Thượng Hải), nhận định mặc dù rác thải y tế gây áp lực lên cơ sở hạ tầng hiện tại nhưng cũng chính vì thế mà giới chức đã đẩy mạnh việc xây dựng thêm các cơ sở xử lý rác thải mới.

"Không thể phủ nhận rằng việc xử lý chất thải y tế là một phần quan trọng trong cuộc chiến chống lại dịch bệnh, vì thế, chính phủ hiện đã khởi động một số nhà máy xử lý rác thải mới với công nghệ tân tiến và hiệu quả hơn", chuyên gia Du chia sẻ.

Lê Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Hình ảnh Vũ Hán sau khi dỡ bỏ lệnh phong tỏa vì dịch COVID-19

Lê Thanh Hà |

Ngày 8.4, thành phố Vũ Hán - nơi bùng phát dịch COVID-19, đã chính thức dỡ bỏ lệnh phong tỏa kéo dài 76 ngày qua.

Vũ Hán kết thúc 76 ngày phong toả vì dịch COVID-19

Lê Thanh Hà |

Hôm nay, ngày 8.4, thành phố Vũ Hán - nơi bùng phát dịch COVID-19 tại Trung Quốc - đã chấm dứt tình trạng phong tỏa kéo dài 76 ngày qua.

Vũ Hán khôi phục sản xuất "nhanh chóng, tốt hơn mong đợi"

Lê Thanh Hà |

Trong bối cảnh dịch COVID-19 tương đối được kiểm soát tại Trung Quốc, công cuộc khôi phục lại Vũ Hán đang diễn ra nhanh chóng.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Hình ảnh Vũ Hán sau khi dỡ bỏ lệnh phong tỏa vì dịch COVID-19

Lê Thanh Hà |

Ngày 8.4, thành phố Vũ Hán - nơi bùng phát dịch COVID-19, đã chính thức dỡ bỏ lệnh phong tỏa kéo dài 76 ngày qua.

Vũ Hán kết thúc 76 ngày phong toả vì dịch COVID-19

Lê Thanh Hà |

Hôm nay, ngày 8.4, thành phố Vũ Hán - nơi bùng phát dịch COVID-19 tại Trung Quốc - đã chấm dứt tình trạng phong tỏa kéo dài 76 ngày qua.

Vũ Hán khôi phục sản xuất "nhanh chóng, tốt hơn mong đợi"

Lê Thanh Hà |

Trong bối cảnh dịch COVID-19 tương đối được kiểm soát tại Trung Quốc, công cuộc khôi phục lại Vũ Hán đang diễn ra nhanh chóng.