Trung Quốc: Cứu trợ người dân bị ảnh hưởng bởi động đất

Bảo Châu |

Chính phủ Trung Quốc đã chi 1,56 triệu USD để cứu trợ người dân bị ảnh hưởng bởi các trận động đất xảy ra tại Vân Nam và Thanh Hải ngày 21.5 và 22.5.

Theo Tân Hoa Xã, Bộ Tài chính và Bộ Quản lý Khẩn cấp Trung Quốc đã phân bổ một nguồn ngân sách khẩn cấp trị giá 10 triệu nhân dân tệ (1,56 triệu USD). Số tiền này nhằm hỗ trợ công tác cứu trợ thiên tai và đảm bảo sinh kế cho người dân vùng bị ảnh hưởng bởi các trận động đất ở tỉnh Vân Nam và Thanh Hải trong ngày 21.5 và 22.5 vừa qua.

Nhà chức trách cũng đã gửi tới 5.000 lều, 10.000 giường gấp và 20.000 chiếc chăn để tạo điều kiện cho công tác cứu trợ.

Cảnh sát vũ trang Trung Quốc dựng lều cứu hộ tại huyện tự trị Di Dạng Tỵ, tỉnh Vân Nam, đêm 22.5. Ảnh: Tân Hoa Xã
Nước uống đóng chai phân phát cho người dân. Ảnh: Tân Hoa Xã
Các nhân viên cảnh sát vũ trang Trung Quốc phân phát đồ ăn nóng tại một quảng trường thuộc châu tự trị dân tộc Tạng Golog, tỉnh Thanh Hải. Ảnh: Tân Hoa Xã
Tổng cộng 4 trận động đất đã xảy ra tại huyện tự trị Di Dạng Tỵ của tỉnh Vân Nam tối 21.5, trong đó khu Dạng Tỵ chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. Ảnh: Tân Hoa Xã
Phân phát đồ ăn cho một em nhỏ trong lều cứu hộ ở huyện Maduo, tỉnh Thanh Hải, nơi xảy ra động đất 7,4 độ Richter sáng sớm 22.5. Ảnh: Tân Hoa Xã
Những người sống sót sau trận động đất ở huyện tự trị Di Dạng Tỵ, Vân Nam, đã được chuyển tới nơi an toàn. Ảnh: Tân Hoa Xã
Nụ cười trẻ thơ tại nơi trú ẩn an toàn huyện Di Dạng Tỵ ngày 22.5. Ảnh: Tân Hoa Xã
Bảo Châu
TIN LIÊN QUAN

Trung Quốc: Thời tiết khắc nghiệt, hàng chục người chạy marathon thiệt mạng

Khánh Minh |

Ít nhất 16 người thiệt mạng và 5 người mất tích trong cuộc chạy marathon 100km ở Trung Quốc do thời tiết khắc nghiệt.

Trung Quốc hứng 2 trận động đất trong đêm, mạnh nhất 7,4 độ richter

Hải Anh |

Trung Quốc xảy ra 2 trận động đất liên tiếp trong một đêm, hoạt động cứu hộ đang được triển khai.

Nhật Bản rung chuyển do trận động đất 6,8 độ richter gần tâm chấn năm 2011

Bảo Châu |

Một trận động đất mạnh 6,8 độ richter đã xảy ra ngoài khơi bờ biển đông bắc Nhật Bản sáng ngày 1.5.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Trung Quốc: Thời tiết khắc nghiệt, hàng chục người chạy marathon thiệt mạng

Khánh Minh |

Ít nhất 16 người thiệt mạng và 5 người mất tích trong cuộc chạy marathon 100km ở Trung Quốc do thời tiết khắc nghiệt.

Trung Quốc hứng 2 trận động đất trong đêm, mạnh nhất 7,4 độ richter

Hải Anh |

Trung Quốc xảy ra 2 trận động đất liên tiếp trong một đêm, hoạt động cứu hộ đang được triển khai.

Nhật Bản rung chuyển do trận động đất 6,8 độ richter gần tâm chấn năm 2011

Bảo Châu |

Một trận động đất mạnh 6,8 độ richter đã xảy ra ngoài khơi bờ biển đông bắc Nhật Bản sáng ngày 1.5.