Trung Quốc “cứu” tàu chở dầu Iran đến Venezuela?

Song Minh |

Tàu chở dầu của Iran đến Venezuela suôn sẻ bất chấp bị Mỹ đe doạ ngăn chặn, nhờ sự hậu thuẫn của Trung Quốc - tờ Asia Times cho hay.

Mặc dù có thông tin Mỹ khiến tàu chở dầu của Iran huỷ giao hàng cho Venezuela, song Reuters dẫn thông tin từ hãng theo dõi tàu thuyền Refinitiv Eikon cho hay 4 tàu đầu tiên đã cập cảng Venezuela và con tàu thứ 5 dự kiến vào vùng biển quốc gia Nam Mỹ này trong ngày hôm nay (31.5).

Chính phủ Venezuela đã trả tiền mua nhiên liệu của Iran theo giá thị trường. Ở một thế giới khác, đây là một giao dịch thương mại thông thường, nhưng không phải trong trường hợp với Iran và Venezuela.

Hồi tháng 4, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ra lệnh cho Hải quân Mỹ điều tàu vào vùng biển Caribbea, được cho là thực hiện nhiệm vụ chống ma túy. Tuy nhiên đã có lo ngại rằng khi các tàu chở dầu của Iran tiếp cận bờ biển Venezuela, tàu chiến Mỹ sẽ thách thức tiến trình của chúng. Nhưng trên thực tế không có sự cố lớn nào xảy ra.

Tờ Asia Times nhận định, Mỹ không chặn các tàu Iran không phải vì Iran hay Venezuela, mà vì sự hiện diện của Trung Quốc ở đằng sau cả hai nước.

Trung Quốc có liên kết thương mại sâu sắc với Iran, và nước này đã dần phát triển các mối liên kết như vậy với Venezuela. Trong đại dịch COVID-19 toàn cầu, Trung Quốc đã cung cấp hàng hóa quan trọng cho cả hai nước. Nhưng quan trọng là, tại Liên Hợp Quốc, Trung Quốc đã thẳng thừng chống lại chính sách thay đổi chế độ do Mỹ thúc đẩy chống lại cả hai quốc gia. Chính “chiếc khiên” Trung Quốc này đã “cứu” các tàu chở dầu của Iran đi qua phong toả của Mỹ ở Venezuela.

Ngay từ hai thập kỷ trước, Trung Quốc đã chống lại mọi cuộc đối đầu trực tiếp với Mỹ. Năm 1999, máy bay ném bom của Mỹ, dưới sự chỉ huy của NATO, đã tấn công Đại sứ quán Trung Quốc tại Belgrade. Mỹ và NATO cho biết đây là cuộc tấn công tình cờ - và đến giờ vẫn nói vậy - mặc dù có bằng chứng cho thấy đó là một cuộc tấn công có chủ ý. Trong bốn ngày, chính phủ Trung Quốc cho phép các cuộc biểu tình chống Mỹ ở Trung Quốc, nhưng sau đó mọi thứ hạ nhiệt (Mỹ đã bồi thường). Chuyện không có gì ầm ĩ nữa.

Không có hành vi như vậy trong thời điểm hiện tại. Theo Asia Times, nếu một sự cố như vậy xảy ra vào thời điểm này, Trung Quốc sẽ không tha thứ và sẽ biến nó trở thành một sự cố quốc tế, đưa vấn đề lên Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc -nơi Trung Quốc là uỷ viên thường trực.

Càng ngày, Trung Quốc càng ủng hộ cả Iran và Venezuela. Trung Quốc có mối liên hệ kinh tế sâu sắc với Iran - vốn là trung tâm của Sáng kiến ​​Vành đai và Con đường.

Ở cả Iran và Venezuela, Trung Quốc đã hỗ trợ ứng phó COVID-19 bằng cách gửi nhân viên y tế và thiết bị.

Năm tàu ​​chở dầu của Iran rời Bandar Abbas với đích đến là Venezuela. Chuyến đi này rất khác với hành trình tàu chở dầu Grace 1 của Iran qua biển Địa Trung Hải tới Syria - con tàu đó đã bị lực lượng Anh bắt giữ tại Gibraltar vào năm 2019, và nó đã trở thành một sự cố quốc tế. Lần này không có gì như thế xảy ra.

Không có khả năng Mỹ sẽ cho phép các tàu chở dầu của Iran vào vùng biển Venezuela nếu không cảm thấy rằng chúng có sự hậu thuẫn của Trung Quốc (và đằng sau là Nga).

Song Minh
TIN LIÊN QUAN

Iran cảnh báo Mỹ sau khi nhận 110 tàu chiến đấu mới

Khánh Minh |

Vệ binh Cách mạng Iran cảnh báo sự hiện diện hải quân của Mỹ ở Vùng Vịnh sau khi Tehran nhận 110 tàu chiến đấu mới.

Nóng: Mỹ khiến tàu chở dầu của Iran đến Venezuela phải hủy giao hàng

Song Minh |

Mỹ can thiệp làm gián đoạn việc giao dầu của Iran cho Venezuela theo lịch trình hôm 27.5.

Tàu chở dầu Iran đã đến Venezuela bất chấp cảnh báo của Mỹ

Song Minh |

Tàu chở dầu của Iran cho Venezuela đã tiếp cận vùng biển của quốc gia Nam Mỹ vào chiều 23.4, bất chấp cảnh báo chính thức của Mỹ.

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

Iran cảnh báo Mỹ sau khi nhận 110 tàu chiến đấu mới

Khánh Minh |

Vệ binh Cách mạng Iran cảnh báo sự hiện diện hải quân của Mỹ ở Vùng Vịnh sau khi Tehran nhận 110 tàu chiến đấu mới.

Nóng: Mỹ khiến tàu chở dầu của Iran đến Venezuela phải hủy giao hàng

Song Minh |

Mỹ can thiệp làm gián đoạn việc giao dầu của Iran cho Venezuela theo lịch trình hôm 27.5.

Tàu chở dầu Iran đã đến Venezuela bất chấp cảnh báo của Mỹ

Song Minh |

Tàu chở dầu của Iran cho Venezuela đã tiếp cận vùng biển của quốc gia Nam Mỹ vào chiều 23.4, bất chấp cảnh báo chính thức của Mỹ.