Trong khi các quan chức Trung Quốc biết rằng đã có dấu hiệu lây truyền từ người sang người trước đó, thật khó để biết chắc mức độ lây nhiễm của virus mới, Bloomberg dẫn lời ông Zeng Yixin - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc (NHC) nêu trong cuộc họp báo tại Bắc Kinh hôm 15.5. Ông nói thêm, có những bệnh như HIV khi lây nhiễm không dễ lây lan từ người sang người.
Ông Zeng Yixin cho biết, đến ngày 19.1, các nhà khoa học Trung Quốc mới kết luận rằng, virus SARS-COV-2 dễ dàng lây lan từ người sang người và Trung Quốc đã công bố ngay thông tin này với cộng đồng quốc tế ngay ngày hôm sau.
Dẫn ra hàng loạt các sự kiện kể từ khi khủng hoảng COVID-19 bắt đầu, ông Zeng Yixin cho hay, Trung Quốc kết luận hôm 9.1 rằng, nước này đang đối phó với một loại virus Corona mới và bắt đầu phát triển bộ kit xét nghiệm vào ngày hôm sau. Tới 12.1, Bắc Kinh thông báo cho Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) về dịch bệnh. Ngày 14.1, cuộc họp quốc gia tập hợp các quan chức y tế các tỉnh thành đã được tổ chức.
"Vẫn còn nhiều điều không chắc chắn. Chúng tôi hiểu rằng cần nhiều nghiên cứu hơn về lây truyền từ người sang người và chúng tôi không loại trừ khả năng lây lan thêm của virus. Nhưng chúng tôi không thể đưa ra kết luận cho quá nhiều câu hỏi" - Phó chủ nhiệm Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc nhấn mạnh.
Cũng trong cuộc họp báo, một quan chức khác của Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc - ông Liu Dengfeng thông tin, Trung Quốc đã phát hành một tài liệu ngày 3.1 về an toàn phòng thí nghiệm và các quy định của nước này có các yêu cầu rõ ràng đối với cách xử lý các mẫu bệnh phẩm. Ông tiết lộ, trong những năm gần đây, Trung Quốc đã chia sẻ nhiều mẫu với nhiều nước trong đó có Mỹ, Anh và Australia.
Khi được hỏi liệu Trung Quốc có từ chối yêu cầu từ phía WHO về việc tới phòng thí nghiệm P4 ở Vũ Hán - địa điểm mà một số người nghi có liên quan tới virus, quan chức NHC Li Mingzhu cho hay, WHO chưa bao giờ yêu cầu đến thăm một phòng thí nghiệm cụ thể nào ở Trung Quốc và do đó thông tin một yêu cầu như vậy bị từ chối là "không chính xác".