Trung Quốc công bố tiến bộ trong việc chống biến đổi khí hậu

Nguyễn Hạnh |

Trung Quốc đã xây dựng và thực hiện nhiều chiến lược, quy định, chính sách, tiêu chuẩn và hành động để đạt được các mục tiêu về ứng phó với biến đổi khí hậu, theo sách trắng công bố ngày 27.10.

Tân Hoa Xã dẫn nội dung sách trắng có tiêu đề "Ứng phó với biến đổi khí hậu: Chính sách và Hành động của Trung Quốc" cho hay, là quốc gia đang phát triển với dân số hơn 1,4 tỉ người, Trung Quốc phải đối mặt với những thách thức lớn, bao gồm phát triển kinh tế, cải thiện đời sống người dân, kiểm soát ô nhiễm và bảo vệ môi trường sinh thái.

Sách trắng do Văn phòng Thông tin Quốc vụ viện công bố cho biết, Trung Quốc đã vượt qua những thách thức này để thực hiện các động thái tích cực và hiệu quả trong chiến lược nhằm giảm thiểu lượng khí thải carbon và đạt được mục tiêu trung hòa carbon.

Bản phác thảo Kế hoạch 5 năm lần thứ 14 (2021-2025) của Trung Quốc về phát triển kinh tế-xã hội quốc gia và các mục tiêu dài hạn đến năm 2035, đã đặt ra mục tiêu ràng buộc là cắt giảm cường độ carbon xuống 18% từ năm 2020 đến năm 2025 - theo sách trắng.

Năm 2015, Trung Quốc đặt ra các mục tiêu hành động trên phạm vi toàn quốc: Đạt đỉnh lượng khí thải carbon dioxide chậm nhất vào khoảng năm 2030 và nỗ lực hết sức để đạt đỉnh sớm nhất. Cuối 2019, Trung Quốc hoàn thành trước thời hạn mục tiêu hành động khí hậu năm 2020.

Năm 2020, Trung Quốc công bố các mục tiêu và biện pháp mới. Nước này đặt mục tiêu đạt đỉnh lượng khí thải carbon dioxide trước năm 2030, đạt được mức độ trung hòa carbon trước năm 2060 và giảm cường độ carbon hơn 65% trước năm 2030 so với mức năm 2005.

Năm 2021, Trung Quốc đã công bố quyết định ngừng xây dựng các dự án nhiệt điện than mới ở nước ngoài, thể hiện những hành động cụ thể nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu.

Các biện pháp khác chống lại biến đổi khí hậu bao gồm cam kết hướng tới con đường phát triển xanh và ít carbon, thắt chặt kiểm soát phát thải khí nhà kính, phát huy hết vai trò của thị trường carbon và tăng cường hỗ trợ tài chính xanh.

Nguyễn Hạnh
TIN LIÊN QUAN

Trung Quốc có hóa thạch khủng long hoàn chỉnh 160 triệu năm tuổi

Nguyễn Hạnh |

Một hóa thạch khủng long 160 triệu năm tuổi vừa được tìm thấy ở thành phố Long Xương, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc. Đây là hóa thạch khủng long hoàn chỉnh đầu tiên được phát hiện trong thành phố.

Trung Quốc: Bị bắt vì cả gan đột nhập khu nuôi hổ

Nguyễn Hạnh |

Một du khách đến thăm Công viên động vật hoang dã Bắc Kinh (Trung Quốc) ngày 23.10 đã vào khu vực nuôi hổ trắng một cách bất hợp pháp và đối đầu với 11 con hổ trắng.

NASA: Mỹ cần đầu tư nhiều hơn để cạnh tranh với Trung Quốc

Nguyễn Hạnh |

NASA cho rằng Mỹ cần đầu tư nhiều hơn vào các tàu vũ trụ chạy bằng năng lượng hạt nhân để có thể cạnh tranh với các quốc gia như Trung Quốc.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Trung Quốc có hóa thạch khủng long hoàn chỉnh 160 triệu năm tuổi

Nguyễn Hạnh |

Một hóa thạch khủng long 160 triệu năm tuổi vừa được tìm thấy ở thành phố Long Xương, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc. Đây là hóa thạch khủng long hoàn chỉnh đầu tiên được phát hiện trong thành phố.

Trung Quốc: Bị bắt vì cả gan đột nhập khu nuôi hổ

Nguyễn Hạnh |

Một du khách đến thăm Công viên động vật hoang dã Bắc Kinh (Trung Quốc) ngày 23.10 đã vào khu vực nuôi hổ trắng một cách bất hợp pháp và đối đầu với 11 con hổ trắng.

NASA: Mỹ cần đầu tư nhiều hơn để cạnh tranh với Trung Quốc

Nguyễn Hạnh |

NASA cho rằng Mỹ cần đầu tư nhiều hơn vào các tàu vũ trụ chạy bằng năng lượng hạt nhân để có thể cạnh tranh với các quốc gia như Trung Quốc.