Trung Quốc công bố thiệt hại nặng do lũ lụt, thiên tai tháng 5

Khánh Minh |

Hơn 16 triệu người Trung Quốc bị ảnh hưởng bởi lũ lụt, thiên tai trong tháng 5 năm nay.

Tân Hoa Xã ngày 13.6 dẫn thông tin từ Bộ Quản lý Khẩn cấp cho biết, khoảng 16,31 triệu người dân tại 30 khu vực cấp tỉnh trên khắp Trung Quốc đã bị ảnh hưởng bởi thiên tai trong tháng 5.2021, trong đó ít nhất 44 người chết hoặc mất tích và khoảng 138.000 người phải sơ tán.

Bộ Quản lý Khẩn cấp Trung Quốc cho hay, thiệt hại kinh tế trực tiếp lên tới 14,87 tỉ nhân dân tệ (khoảng 2,33 tỉ USD), trong khi hơn 5.000 ngôi nhà bị sập và 240.000 ngôi nhà khác bị hư hại do thiên tai.

Nhiều trận động đất với cường độ trên 5,0 độ Richter đã xảy ra tại huyện tự trị Dạng Tỵ, thuộc châu tự trị dân tộc Di Đại Lý, tỉnh Vân Nam vào ngày 21.5.

Vài giờ sau đó, sáng 22.5, tại huyện Mã Đa, thuộc khu tự trị dân tộc Tạng Golog, tỉnh Thanh Hải, cũng xảy ra động đất mạnh 7,4 độ Richter với tâm chấn ở độ sâu 17km.

Ngoài các trận động đất, Trung Quốc chủ yếu bị ảnh hưởng bởi mưa đá và lũ lụt trong thời gian này, theo Bộ Quản lý Khẩn cấp.

Ủy ban sông Dương Tử của Bộ Thuỷ lợi Trung Quốc hôm 24.5 đã phát động ứng phó khẩn cấp cấp độ 4 để phòng chống lũ lụt ở sông Dương Tử - nơi mực nước của các trạm kiểm soát chính ở trung lưu và hạ lưu cao hơn khoảng 2,3 đến 4,1m so với mức lịch sử và cao hơn từ 4,6 đến 7m so với cùng kỳ năm 2020.

Bộ Thuỷ lợi cho biết, Trung Quốc bước vào mùa lũ lụt chính từ ngày 1.6 sau khi hứng chịu một loạt trận mưa lớn ở miền nam kể từ tháng 5.

Trong tháng 5, số vụ cháy rừng giảm 84,8% so với cùng kỳ năm ngoái xuống còn 22 vụ.

Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

Châu Á gánh mùa bão 2021 khắc nghiệt hơn mọi năm

Ngọc Vân |

Theo dự báo thời tiết, Châu Á gánh chịu nhiều bão hơn so với mọi năm trong thời gian từ nay đến tháng 9.2021.

Tàu thăm dò Chúc Dung mang cờ Trung Quốc lên sao Hỏa

Khánh Minh |

Tàu thăm dò sao Hỏa Chúc Dung mang cờ Trung Quốc lên hành tinh đỏ và gửi về Trái đất ảnh "tự sướng".

Sông Dương Tử vượt mức cảnh báo, Trung Quốc ứng phó khẩn

Song Minh |

Bảy trạm đo thủy văn dọc sông Dương Tử cho thấy mực nước vượt ngưỡng cảnh báo khi Trung Quốc bước vào mùa lũ lụt năm 2021 từ ngày 1.6.

Xe khách đâm nhau trên cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Dự báo thời tiết 16.1: Miền Bắc rét đậm mưa vài nơi, nhiệt độ giảm sâu hơn

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.1.2023, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 - 12 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Chứng khoán: Thiếu sự đồng thuận của dòng tiền để bứt phá

Gia Miêu |

Với nhiều thông tin hỗ trợ thị trường chứng khoán, nhà đầu tư kỳ vọng chỉ số VN-Index có thể sẽ sớm vượt mức kháng cự 1.067 điểm và hướng về gần mức 1.100 điểm trong tuần giao dịch cuối cùng trước khi nghỉ Tết.

Thực phẩm online ngày Tết tiềm ẩn nhiều rủi ro

Ngọc Chi - Đức Trung |

Cận Tết, việc mua sắm thực phẩm online tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Để có một cái Tết trọn vẹn và bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình, hãy là người tiêu dùng thông minh.

Châu Á gánh mùa bão 2021 khắc nghiệt hơn mọi năm

Ngọc Vân |

Theo dự báo thời tiết, Châu Á gánh chịu nhiều bão hơn so với mọi năm trong thời gian từ nay đến tháng 9.2021.

Tàu thăm dò Chúc Dung mang cờ Trung Quốc lên sao Hỏa

Khánh Minh |

Tàu thăm dò sao Hỏa Chúc Dung mang cờ Trung Quốc lên hành tinh đỏ và gửi về Trái đất ảnh "tự sướng".

Sông Dương Tử vượt mức cảnh báo, Trung Quốc ứng phó khẩn

Song Minh |

Bảy trạm đo thủy văn dọc sông Dương Tử cho thấy mực nước vượt ngưỡng cảnh báo khi Trung Quốc bước vào mùa lũ lụt năm 2021 từ ngày 1.6.