Trung Quốc công bố số lượng vaccine cung cấp cho thế giới

Song Minh |

Trung Quốc đã cung cấp 1 tỉ liều vaccine COVID-19 cho thế giới và có thể thực hiện cam kết 2 tỉ liều.

Hoàn cầu Thời báo đưa tin, ông Zheng Zhongwei, Giám đốc Trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ Y tế của Uỷ ban Y tế Quốc gia Trung Quốc (NHC) cho biết, năng lực sản xuất vaccine COVID-19 của Trung Quốc là khoảng 5 tỉ liều một năm, có thể đảm bảo nhu cầu tiêm chủng trong nước và nhu cầu toàn cầu.

Tính đến ngày 4.9, Trung Quốc đã tiêm 2,01 tỉ liều vaccine trong nước, cao nhất trên thế giới. Con số này chiếm 37,6% tổng số vaccine đã tiêm trên toàn thế giới và lớn hơn tổng số vaccine đã tiêm ở Mỹ, Châu Âu và Ấn Độ.

Ông Zheng cho hay, tỉ lệ tiêm chủng như vậy sẽ không thể thực hiện được nếu không có vaccine Trung Quốc. Ngoài ra, Trung Quốc đã sớm lên kế hoạch nghiên cứu và phát triển vaccine.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), 112 trong số 297 các loại vaccine COVID-19 đã được thử nghiệm lâm sàng và 39 vaccine đang trong thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3. Trung Quốc có 11 ứng cử viên đang thử nghiệm giai đoạn 3 và nhiều vaccine thử nghiệm giai đoạn 1 và 2.

"Đã có hơn 1.700 dịch bệnh được ghi nhận trong lịch sử loài người. Trước khi có vaccine, con người đã chết hàng loạt để đạt được miễn dịch cộng đồng, nhưng chiến lược kiểm soát dịch bệnh đã thay đổi rất nhiều với vaccine" - ông Zheng nói.

"Rất khó để dự đoán xu hướng của đại dịch và chúng tôi vẫn đang tìm hiểu về vai trò của vaccine trong quá trình này" - quan chức này cho biết, đồng thời lưu ý rằng thái độ kiên quyết là rất quan trọng để chống lại virus.

Song Minh
TIN LIÊN QUAN

Malaysia chuẩn bị sống chung với COVID-19

Khánh Minh |

Malaysia đang chuẩn bị hướng tới sống chung với COVID-19 ngay cả khi số lượng ca nhiễm mới hàng ngày vẫn tăng cao.

Sửng sốt với số vaccine COVID-19 dư thừa ở các nước giàu

Ngọc Vân |

Các nước giàu dự kiến có thêm khoảng 1,2 tỉ liều vaccine COVID-19 chưa dùng đến vào cuối năm nay.

Tàu thám hiểm sao Hỏa Trung Quốc bất ngờ dừng hoạt động

Khánh Minh |

Tàu thám hiểm sao Hỏa Trung Quốc sẽ tạm dừng hoạt động trong khoảng 50 ngày do gián đoạn liên lạc với Trái đất.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Malaysia chuẩn bị sống chung với COVID-19

Khánh Minh |

Malaysia đang chuẩn bị hướng tới sống chung với COVID-19 ngay cả khi số lượng ca nhiễm mới hàng ngày vẫn tăng cao.

Sửng sốt với số vaccine COVID-19 dư thừa ở các nước giàu

Ngọc Vân |

Các nước giàu dự kiến có thêm khoảng 1,2 tỉ liều vaccine COVID-19 chưa dùng đến vào cuối năm nay.

Tàu thám hiểm sao Hỏa Trung Quốc bất ngờ dừng hoạt động

Khánh Minh |

Tàu thám hiểm sao Hỏa Trung Quốc sẽ tạm dừng hoạt động trong khoảng 50 ngày do gián đoạn liên lạc với Trái đất.