Trung Quốc công bố sáng kiến ​​bảo mật dữ liệu toàn cầu

Song Minh |

Trung Quốc hôm nay công bố một sáng kiến ​​nhằm thiết lập các tiêu chuẩn toàn cầu về bảo mật dữ liệu.

Ngày 8.9, Ủy viên Quốc vụ, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị công bố sáng kiến bảo mật dữ liệu toàn cầu, nói rằng muốn thúc đẩy chủ nghĩa đa phương trong khu vực vào thời điểm “các quốc gia riêng lẻ” đang “bắt nạt” những nước khác và “săn lùng” các công ty - Reuters đưa tin.

Sáng kiến ​​của Trung Quốc kêu gọi các công ty công nghệ ngăn chặn việc tạo ra cái gọi là “cửa hậu” trong các sản phẩm và dịch vụ của mình để lấy dữ liệu một cách bất hợp pháp, cũng như yêu cầu những người tham gia tôn trọng chủ quyền, quyền tài phán và quyền quản lý dữ liệu của các quốc gia khác.

Sáng kiến cũng kêu gọi các thành viên không tham gia vào việc giám sát quy mô lớn của các quốc gia khác hoặc thu thập bất hợp pháp thông tin của công dân nước ngoài thông qua công nghệ thông tin.

Trung Quốc không nêu chi tiết bản chất của sáng kiến ​​hoặc cho biết liệu có quốc gia nào khác tham gia hay không.

Ông Vương Nghị nói: “Điều cấp bách hiện nay là xây dựng các quy tắc và chuẩn mực toàn cầu, phản ánh được nguyện vọng và lợi ích của đa số các quốc gia. Một số quốc gia riêng lẻ đang ráo riết theo đuổi chủ nghĩa đơn phương, hắt nước bẩn vào các quốc gia khác với lý do ‘sạch’, và tiến hành các cuộc săn lùng toàn cầu nhằm vào các công ty hàng đầu của các quốc gia khác với lý do an ninh. Đây là hành động bắt nạt rõ ràng và cần bị phản đối, bác bỏ”.

Thông báo của Ngoại trưởng Vương Nghị được đưa ra một tháng sau khi Mỹ cho biết đang thanh lọc các ứng dụng "không đáng tin cậy" của Trung Quốc theo một chương trình có tên “Clean Network - Mạng lưới sạch".

Chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nhắm vào những gã khổng lồ Trung Quốc như Huawei, Tencent, và chủ sở hữu TikTok ByteDance, với lý do lo ngại về an ninh quốc gia và việc thu thập dữ liệu cá nhân - điều mà các công ty phủ nhận.

Song Minh
TIN LIÊN QUAN

Iran thực hiện kế hoạch "toàn diện" 25 năm với Trung Quốc

Song Minh |

Iran đang thực hiện một kế hoạch "toàn diện" 25 năm để trở thành "đối tác chiến lược quan trọng" với Trung Quốc.

Tin bão Haishen mới nhất: Trung Quốc chi vài chục triệu đô đối phó

Khánh Minh |

Bão Haishen gây nguy cơ lũ lụt khiến Trung Quốc phải chuẩn bị hàng chục triệu USD ứng phó.

Trung Quốc phản đòn mới nhằm vào giới truyền thông Mỹ

Khánh Minh |

Trung Quốc áp hạn chế thị thực mới với phóng viên nước ngoài làm việc cho các hãng tin Mỹ tại Trung Quốc.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Iran thực hiện kế hoạch "toàn diện" 25 năm với Trung Quốc

Song Minh |

Iran đang thực hiện một kế hoạch "toàn diện" 25 năm để trở thành "đối tác chiến lược quan trọng" với Trung Quốc.

Tin bão Haishen mới nhất: Trung Quốc chi vài chục triệu đô đối phó

Khánh Minh |

Bão Haishen gây nguy cơ lũ lụt khiến Trung Quốc phải chuẩn bị hàng chục triệu USD ứng phó.

Trung Quốc phản đòn mới nhằm vào giới truyền thông Mỹ

Khánh Minh |

Trung Quốc áp hạn chế thị thực mới với phóng viên nước ngoài làm việc cho các hãng tin Mỹ tại Trung Quốc.