Trung Quốc công bố nguyên nhân Đại sứ tại Israel đột tử

Thanh Hà |

Trung Quốc công bố nguyên nhân sơ bộ về cái chết của Đại sứ Trung Quốc tại Israel và gửi một nhóm tới Israel để điều tra.

Đại sứ Trung Quốc tại Israel Du Wei, 57 tuổi, được tìm thấy đã chết tại nhà riêng của ông ở Herzliya, Israel, vào ngày 17.5.

Đại sứ Trung Quốc tại Israel đã chết vì nguyên nhân tự nhiên, Bắc Kinh nêu rõ trong một thông cáo.

"Đánh giá sơ bộ là Đại sứ Du Wei đột ngột qua đời vì lý do sức khỏe. Những thông tin chi tiết đang chờ để xác nhận thêm" - Sputnik dẫn thông cáo của Bộ Ngoại giao Trung Quốc.

Bắc Kinh cũng cho biết sẽ gửi một điều tra viên đặc biệt tới để điều tra nguyên nhân đại sứ qua đời.

Micky Rosenfeld - phát ngôn viên của cảnh sát Israel, cho biết các sĩ quan cảnh sát đã đến nhà riêng của Đại sứ Du Wei như một phần của thủ tục thông thường nhưng không tiến hành điều tra.

Cũng theo phát ngôn viên Rosenfeld, khi tới nhận nhiệm vụ tại Israel hồi tháng 2 năm nay, Đại sứ Du Wei đã có 14 ngày ở nhà để tự cách ly nhằm đảm bảo tuân thủ các biện pháp an toàn trước đại dịch COVID-19. Phu nhân đại sứ và con trai không ở cùng ông tại Israel.

Đại sứ Du Wei từng là nhà ngoại giao của Trung Quốc tại Ukraina. Ông đến Israel vào giữa tháng 2 để đảm nhận vai trò đại sứ.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Đại sứ Trung Quốc tại Israel đột tử tại nhà riêng

Khánh Minh |

Đại sứ Trung Quốc tại Israel Du Wei được phát hiện đột tử tại nhà riêng ở ngoại ô Tel Aviv hôm 17.5. Cảnh sát đã mở một cuộc điều tra về cái chết của đại sứ.

Rò rỉ bất ngờ về số ca nhiễm COVID-19 “khủng” ở Trung Quốc?

Khánh Minh |

Số ca mắc COVID-19 ở Trung Quốc có thể gấp 8 lần so với con số chính thức.

Chuyên gia hàng đầu Trung Quốc tiết lộ tin mới về COVID-19 ở Vũ Hán

Ngọc Vân |

Thông tin chấn động về dịch COVID-19 ở Vũ Hán thời kỳ đầu đã được chuyên gia hô hấp hàng đầu Trung Quốc tiết lộ.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Đại sứ Trung Quốc tại Israel đột tử tại nhà riêng

Khánh Minh |

Đại sứ Trung Quốc tại Israel Du Wei được phát hiện đột tử tại nhà riêng ở ngoại ô Tel Aviv hôm 17.5. Cảnh sát đã mở một cuộc điều tra về cái chết của đại sứ.

Rò rỉ bất ngờ về số ca nhiễm COVID-19 “khủng” ở Trung Quốc?

Khánh Minh |

Số ca mắc COVID-19 ở Trung Quốc có thể gấp 8 lần so với con số chính thức.

Chuyên gia hàng đầu Trung Quốc tiết lộ tin mới về COVID-19 ở Vũ Hán

Ngọc Vân |

Thông tin chấn động về dịch COVID-19 ở Vũ Hán thời kỳ đầu đã được chuyên gia hô hấp hàng đầu Trung Quốc tiết lộ.